Tiền Phong số 68

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đang đào tạo 30 môn thể thao với tổng 40 phân môn, sở hữu số lượng vận động viên (VĐV) đông đảo nhất nước. Là trung tâm đào tạo VĐV số 1 trong cả nước nhưng thể thao Hà Nội lại là đơn vị chậm trả các khoản lương và chế độ dinh dưỡng cho VĐV. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nhiều VĐV của các đội thể thao Hà Nội đã bắt đầu tập luyện từ tháng 1/2024 nhưng chưa nhận được bất kỳ một đồng tiền công nào trong hai tháng đầu năm. Một số VĐV (giấu tên) chia sẻ, không có khoản thu nhập nào trong hai tháng qua khiến cuộc sống của họ lâm vào cảnh khó khăn, ảnh hưởng tới tinh thần tập luyện và thi đấu. Trả lời báo giới hôm qua, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT - ông Đặng Xuân Hưởng đã cho biết, việc chậm trễ về lương, chế độ cho VĐV có nhiều yếu tố khách quan. Nguyên nhân chính là do sự chuyển giao năm cũ 2023 sang năm mới 2024 phải cần thời gian hoàn tất các thủ tục, hồ sơ nhằm tập trung các đội thể thao của đơn vị theo quyết định mới, nên mới có sự chậm trễ lương, chế độ. Ông Hưởng cho biết, Trung tâm đang gấp rút hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để có thể chi trả lương cho VĐV sớm nhất, để các em yên tâm tập luyện. Ông nhấn mạnh: “Các bộ môn của Trung tâm đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ gửi tới bộ phận tài chính. Sau khi rà soát, việc chi trả lương, chế độ cho các cá nhân trong tháng 1 và 2/2024 sẽ được thực hiện ngay lập tức”. Được biết, quyết định thành lập, tập trung các đội thể thao Hà Nội trong năm 2024 lẽ ra phải sớm ban hành từ tháng 12/2023 để các VĐV có sự nối tiếp về tập luyện chuyên môn. Khi quyết định được ban hành, các đội thể thao được hình thành và tập trung theo danh sách, thì tiền lương, chế độ dinh dưỡng mới được chi trả đúng quy định. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ mới ban hành quyết định thành lập, tập trung các đội thể thao vào đầu tháng 2/2024. Theo Quy định, VĐV đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức lương là 180.000 đồng/người/ ngày; VĐV đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 75.000 đồng/người/ngày; Lương VĐV đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 55.000 đồng/ người/ngày. Còn về chế độ dinh dưỡng, VĐV đội tuyển cấp tỉnh, ngành nhận 240.000 đồng/người/ngày; VĐV trẻ đội tuyển cấp tỉnh, ngành nhận 200.000 đồng/người/ngày. TRỌNG ĐẠT Vào những ngày này, Lê Thị Tuyết đang miệt mài tập luyện tại TTHLTTQG Đà Nẵng, dưới sự chỉ dẫn của HLV Nguyễn Tuấn Anh. Khi được hỏi về ngày 8/3, Tuyết cười ngượng nghịu, nói rằng cô gần như không để ý tới. Thứ duy nhất cô nghĩ đến, cải thiện bản thân, tập luyện thật tốt nhằm chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2024 được tổ chức tại quê nhà Phú Yên. Theo nghiệp điền kinh, Tuyết ít khi có dịp về nhà. Thường mỗi năm cô chỉ có mặt ở nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Sắp tới sẽ rất đặc biệt, khi Tuyết sẽ bảo vệ tấm huy chương Vàng Tiền Phong Marathon đã giành được tại Lai Châu trên chính quê hương. “Ngày 18/3 tới em sẽ về Phú Yên để chuẩn bị cho giải đấu. Em đang rất mong chờ đến ngày được sải bước, tận hưởng cái nắng, cái gió thân thuộc từng nuôi em lớn lên”, Tuyết nói. Còn chưa đầy một tháng nữa, Tiền Phong Marathon sẽ diễn ra. Và trong quá trình chuẩn bị, hầu hết các câu chuyện về điền kinh của người Phú Yên đều liên quan đến Tuyết. Từ người dân tập thể dục buổi sáng dưới chân tháp Nghinh Phong, các runner của CLB Phú Yên Runners đến các lãnh đạo tỉnh, tất cả đều nói về Tuyết với sự hãnh diện, đồng thời coi cô là nguồn cảm hứng bất tận. Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên, cho biết: “Đăng cai Tiền Phong Marathon 2024, chúng tôi tự hào có Lê Thị Tuyết là gương mặt đại diện. Cô gái nhỏ bé này liên tục tạo ra nhiều kỳ tích, làm nên lịch sử cho thể thao Phú Yên”. 6 năm trước, không mấy người nghĩ rằng cô gái nhỏ thó về nhất nội dung 800m ở Hội khỏe Phù Đổng 2018 rồi sẽ trở thành một nhân vật rất đặc biệt. Tuy nhiên HLV Võ Đăng Khoa đã phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt và kỳ công thuyết phục gia đình, đưa Tuyết xuống TTHL&TĐTT Phú Yên. “Ngày đầu xuống Trung tâm Tuyết còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi bước ra sân tập, Tuyết luôn gây ấn tượng với sự tự tin”, bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc TTHL&TĐTT Phú Yên nhớ lại, “Thông qua các báo cáo của HLV Võ Đăng Khoa, Tuyết cũng nổi bật với sự ngoan ngoãn, chăm chỉ và ý thức cao trong học, luyện tập. Sự quyết tâm, không ngừng phấn đấu của em cũng luôn được đánh giá cao”. Vốn xuất thân là VĐV điền kinh, bà Thúy nói, “mỗi lần hoàn thành nội dung 10km, tôi và nhiều VĐV khác đều rất mệt. Và thú thực, chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Tuyết thì khác. Chạy 10km xong em vẫn có thể đi bộ, thả lỏng bình thường. Còn nhớ tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, 17h Tuyết hoàn thành nội dung 10km, 19h phải đi kiểm tra doping. Tức là em chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi bước vào nội dung marathon sáng sớm hôm sau. Vậy mà Tuyết vẫn có thể làm nên kỳ tích, mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử điền kinh tỉnh Phú Yên tại Đại hội”. Theo bà Thúy, “hệ thống tim mạch, hô hấp của Tuyết quá tốt”. Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thiên phú, để có được như ngày hôm nay, với Tuyết là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu. “Chúng ta biết rằng chạy cự ly dài là nội dung khó nhất trong điền kinh, khi VĐV ngày ngày phải dậy từ sáng sớm, một mình chạy trên con đường sỏi đá. Điều này đòi hỏi nghị lực và tinh thần mạnh mẽ, nỗ lực vượt lên chính mình. Tuyết rất có kỷ luật, ý chí phấn đấu và luôn cố gắng để tốt hơn nữa, cũng không bao giờ bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khác”, Phó Giám đốc TTHL&TĐTT Phú Yên nhận xét, “Tại giải VĐQG điền kinh 2023 vừa rồi, dù về đích thứ ba ở nội dung 5km nhưng Tuyết đã phá kỷ lục cá nhân. Bước sang nội dung 10.000km, Tuyết đã thi đấu xuất sắc để giành Vàng, một kết quả khiến cả Trung tâm đều vui mừng và tự hào. Không chỉ về thành tích, tấm huy chương Vàng còn cho thấy sự trưởng thành cũng như tự tin của Tuyết”. Dĩ nhiên đây mới chỉ là những bước khởi đầu. Chân chạy 20 tuổi chắc chắn còn tạo nên nhiều kỳ tích gây kinh ngạc hơn nữa trong tương lai, với tiềm năng đang có, và sự tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. “Ngày 8/3 em chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình và thầy cô, còn bản thân em luôn sẵn sàng cho các mục tiêu phía trước”, Tuyết chia sẻ. THANH HẢI “Chứng kiến những gì Tuyết thể hiện ở độ tuổi còn rất trẻ, không chỉ tôi mà nhiều người đều thốt lên, Tuyết là một hiện tượng, một chiến binh mang quả tim vàng” Bà TRẦN THỊ THANH THÚY, Phó Giám đốc TTHL&TĐTT Phú Yên 16 THỂ THAO Với Lê Thị Tuyết, ngày 8/3 cũng như những ngày khác, cô vẫn tập luyện, không ngừng cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa, đồng thời sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2024 được tổ chức tại chính quê hương Phú Yên. n Thứ Sáu n Ngày 8/3/2024 Nhiều vận động viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) Hà Nội đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, thiếu thốn do bị nợ lương, chế độ dinh dưỡng trong suốt 2 tháng đầu năm. HLV Ancelotti đối diện với án tù gần 5 năm Các công tố viên Tây Ban Nha đã yêu cầu mức án 4 năm 9 tháng tù đối với HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid vì gian lận thuế trị giá 1 triệu euro (1,1 triệu USD). Cụ thể, họ cáo buộc nhà cầm quân 64 tuổi này đã thiết lập một hệ thống gồm các công ty vỏ bọc để che giấu thu nhập của mình trong hai mùa giải 2014 và 2015. HLV Ancelotti đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình, sau khi ông giúp Real Madrid giành vé đi tiếp ở Champions League sáng 7/3. Nadal bất ngờ rút khỏi giải Indian Wells 2024 Quyết định trên được Nadal đưa ra chưa đầy 24 giờ trước trận đấu với Milos Raonic ở vòng 1 Indian Wells 2024. Trước đó, Nadal đã tập luyện ở sân trung tâm Indian Wells ba ngày, kể từ sau trận giao hữu với Carlos Alcaraz ở Las Vegas hôm 3/3. Theo báo giới, Nadal bị co rút cơ khi tập luyện. Ban tổ chức đã chỉ định tay vợt người Ấn Độ, Sumit Nagal sẽ thế chỗ Nadal để đấu với Raonic ở vòng 1 Indian Wells 2024. TRỌNG ĐẠT VĐV ĐIỀN KINH LÊ THỊ TUYẾT: Chiến binh mang quả tim vàng Vì sao Hà Nội chậm trả lương cho vận động viên? Lê Thị Tuyết đang háo hức chờ đón Tiền Phong Marathon 2024 ẢNH: TRỌNG QUÂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==