TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

71 tienphong.vn MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN HOÀN TOÀN MỚI Một thời gian dài, nhắc đến Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), người ta chỉ nghĩ về vẻ đẹp hoang sơ của những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, của những ghềnh đá lặng lẽ nghe sóng vỗ ngày đêm. Và ngày 19/11/2025, trang sử mới của hòn đảo này chính thức được lật mở, với chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương. Tổng Bí thư nói: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”. Do vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng tuyến đường ra đảo và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai giải quyết hai mục tiêu lớn. Về mặt quốc phòng, an ninh, sẽ phát huy vai trò chiến lược của đảo trong bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam và hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Về mặt kinh tế, Hòn Khoai sẽ là cảng quốc tế quan trọng, điểm kết nối của Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, giảm chi phí vận chuyển, logistics, giảm tải cho hệ thống cảng ở TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ, đưa nông sản, thuỷ sản xuất khẩu ra thẳng tuyến hàng hải quốc tế, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau. Thông điệp sâu sắc ấy trở thành mệnh lệnh hành động trên công trường: “Xây cảng nhanh hơn sóng, bắc cầu vững hơn đá, mở lối ra khơi bằng ý chí thép của người Việt Nam”. Giữa mênh mông sóng nước biển Tây Nam, nhà thầu huy động nhiều tàu tải trọng lớn kéo sà lan chở thiết bị, vật liệu thi công cảng biển Hòn Khoai hiện lên như một đại công trường giữa trùng khơi. Tiếng máy xúc, tiếng cần cẩu “reo hò” liên tục đã phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của hòn đảo. Từ xa nhìn lại, những cánh cần cẩu vươn cao in bóng trên nền trời xanh thẳm, từng nhịp chuyển động nhịp nhàng tất cả cùng chung nhịp làm việc khẩn trương, vượt qua sóng gió, thiếu thốn để kịp tiến độ từng hạng mục, tạo nên khí thế lao động sôi động, báo hiệu Hòn Khoai đang thực sự chuyển mình. Đứng nhìn về phía đảo, ông Lê Văn Hồng, cựu chiến binh ở ấp Khai Long, xã Đất Mũi, bùi ngùi: “Thời 1983, tôi về đây sống tới giờ. Hồi đó, tàu bè ra vô Hòn Khoai khó lắm. Lương thực mỗi tháng phải vô Năm Căn lấy một lần, biển động là chịu. Tôi từng là lính trên đảo, khó khăn muôn phần. Giờ nằm mơ cũng không nghĩ có ngày từ đảo Hòn Khoai lại xây được đường vô đất liền, có cao tốc, có cảng ngoài đó”. Ông Hồng nói chậm rãi, ánh mắt dõi theo công trường phía biển: “Bà con phấn khởi lắm. Đường đi ngang, đất cát sẵn sàng hiến cho Nhà nước làm công trình. Tới đây, thu nhập của bà con khu vực có đường đi ngang chắc chắn sẽ khác xưa nhiều lắm. Có cảng, có đường, nơi đây không còn là vùng đất tận cùng nữa mà thành cửa ngõ ra biển lớn”. XÂY DỰNG CỤ M HÒ N KHOAI THÀNH ĐẢO THÔNG MINH Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, trung tâm công nghiệp chế biến tôm, năng lượng tái tạo của khu vực; cửa ngõ trung chuyển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2050, Cà Mau phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số có năng suất lao động cao, gắn với phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo... Về phương hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau xác định tổ chức lấy động lực dọc theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi, kết nối trực tiếp với cụm cảng Hòn Khoai, phát triển logistics, cảng cạn, kho lạnh, khu công nghiệp, đô thị dịch vụ. Tỉnh Cà Mau xác định, phát triển 2 trung tâm đô thị, gồm trung tâm Cà Mau và đô thị Bạc Liêu. Bên cạnh đó, 3 cực tăng trưởng mới gồm Năm Căn (khu đô thị - kinh tế), cụm đảo Hòn Khoai và đô thị Phước Long. Riêng đối với khu cụm đảo Hòn Khoai được xác định là trọng điểm chiến lược quốc gia, điểm tựa tiền tiêu bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam, cực tăng trưởng kinh tế biển mới của Cà Mau. Đồng thời củng cố năng lực kiểm soát biển - an toàn hàng hải - tìm kiếm cứu nạn thông qua bố trí hạ tầng phù hợp, bảo đảm thế trận quốc phòng, an ninh bền vững trên biển. Đến năm 2050, phát triển cụm đảo Hòn Khoai “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh”, xây dựng thành “đảo di sản, đảo thông minh, đảo xanh”, biểu tượng chủ quyền và phát triển bền vững của Việt Nam trên biển Tây Nam, điểm tựa chiến lược về quốc phòng - an ninh trên vùng biển Tây Nam. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Cà Mau hôm nay được định vị là vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Sự thay đổi nhận thức từ “vùng đất cuối cùng” sang “vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc” không phải là sự thay đổi đơn thuần về danh xưng, mà là sự chuyển đổi tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với khu vực. “Tư duy ‘địa đầu’ thay thế cho ‘vùng cuối’ nhằm nhấn mạnh Cà Mau là điểm mốc thiêng liêng, là biểu tượng trọn vẹn của dải đất hình chữ S, không phải là nơi kết thúc mà là khởi điểm của những khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Vùng đất này còn là phòng tuyến bảo vệ vững chắc Tổ quốc hướng Tây Nam, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo”, Bí thư Cà Mau nhấn mạnh. Từ nơi từng là điểm xuất phát của đường Hồ Chí Minh trên biển hơn nửa thế kỷ trước, Cà Mau hôm nay mở ra một con đường mới - con đường của hội nhập, kết nối và khát vọng vươn ra thế giới. Như Tổng Bí thư từng nói, Cà Mau là đất cuối trời Nam, nhưng chưa bao giờ là điểm cuối của khát vọng Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần coi Cà Mau là mũi của con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn. Cà Mau phải có một động lực mới để vươn lên trở thành cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long, một trung tâm kinh tế biển quan trọng của quốc gia, nơi rẽ sóng ra khơi đồng thời là lá chắn vững chắc bảo đảm an ninh, quốc phòng cho vùng biển Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc. n Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai, cho biết, hiện trên đảo không có dân sinh sống, chỉ có 4 lực lượng thường trực gồm: Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm và Trạm Hải đăng. Trên đảo có nước ngọt dồi dào nên cán bộ, chiến sĩ có thể tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, nhưng phần lớn nguồn thức ăn, nhiên liệu, nhu yếu phẩm đều vận chuyển từ đất liền. Nhà thầu huy động nhiều tàu tải trọng lớn kéo sà lan chở thiết bị, vật liệu thi công cảng biển Hòn Khoai Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Cà Mau được xác định là “mũi của con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn” và công trình Hòn Khoai là lời thề của quốc gia, là bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường. TÂN LỘC Lực lượng Biên phòng Hòn Khoai tuần tra góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo cực Nam của Tổ quốc HÒN KHOAI chuyển mình KHÁT VỌNG VIỆT NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==