24-25/10/2026 12 www.tienphong.vn Hơn 1.300m lưới cước cùng hàng chục dụng cụ dùng để săn bắt chim tự nhiên trái phép vừa bị lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện, tháo dỡ tại khu vực ven biển Mũi Ngọc. Ngày 22/10, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp Công an phường Móng Cái 1 và Hạt Kiểm lâm khu vực 5 kiểm tra, xử lý hoạt động giăng bẫy chim tự nhiên tại khu vực ven biển Mũi Ngọc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.300m lưới cước được giăng trên 26 cọc tre, cùng 8 con chim giả bằng xốp dùng làm mồi nhử. Toàn bộ số dụng cụ săn bắt trái phép đã được tháo dỡ, lập biên bản và tiêu hủy. Mũi Ngọc là khu vực ven biển có nhiều loài chim di cư tìm đến kiếm ăn, trú chân theo mùa. Việc giăng lưới, đặt bẫy không chỉ đe dọa sự an toàn của các đàn chim mà còn gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Lưới cước là loại lưới làm bằng sợi cước đen hoặc trong suốt rất mảnh, mỏng. Khi giăng lên không gian mở, mắt lưới gần như vô hình với mắt thường của chim và con người. Lưới cước thường được dựng cao từ vài mét đến hàng chục mét bằng các cọc tre, tạo thành những “bức tường” dài hàng trăm mét. Chim bay qua sẽ đâm vào, bị xoắn và mắc kẹt các túi lưới rồi giãy giụa đến kiệt sức. Trong khi đó, các mô hình chim, cò làm bằng xốp, nhựa hoặc gỗ cắm trên đồng ruộng để tạo cảm giác “an toàn”, thu hút đàn chim hạ cánh. Cùng với việc tháo dỡ bẫy, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ các loài chim di cư và môi trường sinh thái ven biển. Mũi Ngọc nằm ở điểm cuối của bãi Trà Cổ, thuộc phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mũi đất ở phía Nam phường Bình Ngọc, giáp với phường Trà Cổ, là điểm khởi đầu của tuyến đường dọc bờ biển Việt Nam, kéo dài hơn 3.000 km đến Hà Tiên. Từ Mũi Ngọc, du khách có thể phóng tầm mắt ra đảo Vĩnh Thực với khung cảnh hoang sơ. HOÀNG DƯƠNG NHIỀU LÀNG NGHỀ Ở BẮC NINH THOÁT CẢNH Ô NHIỄM NGUYỄN THẮNG Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây, làng nghề giấy Phong Khê (phường Võ Cường), làng nghề cô đúc và tái chế nhôm ở xã Văn Môn từng là những điểm nóng về ô nhiễm môi trường của thành phố Bắc Ninh. Thời gian qua, thành phố quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, xử lý tình trạng ô nhiễm tại hai làng nghề này. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường, cho biết, hiện toàn bộ các hộ và doanh nghiệp sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề làm giấy Phong Khê đã dừng hoạt động. Trước đây, làng nghề và cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê 1 và 2 có gần 500 hộ sản xuất. Đến nay, các hộ sản xuất giấy không đảm bảo về môi trường đều đã dừng hoạt động, máy móc bỏ không hoặc đang được di chuyển đến địa điểm khác. Theo ông Hiếu, một số cơ sở hiện chỉ sử dụng nhà xưởng làm kho chứa hàng, gia công giấy hoặc đóng gói thành phẩm được đưa từ nơi khác về, không còn trực tiếp sản xuất giấy theo phương thức cũ gây ô nhiễm. Việc dừng hoạt động các cơ sở sản xuất giấy gây ô nhiễm cũng góp phần cải thiện chất lượng môi trường sông Ngũ Huyện Khê. Theo lãnh đạo phường Võ Cường, dòng sông từng chịu ảnh hưởng bởi nước thải từ làng nghề nay đã cải thiện đáng kể, có tôm, cá xuất hiện trở lại. Tại làng nghề cô đúc và tái chế nhôm ở xã Văn Môn, lãnh đạo Đảng ủy xã Văn Môn cho biết, từ cuối năm 2024, toàn bộ cơ sở sản xuất, nhà máy gây ô nhiễm trong cụm công nghiệp và khu dân cư đã dừng hoạt động. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, ban hành và thực thi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền xử lý vi phạm liên quan đến các cơ sở tại làng nghề thu vào khoảng 33 tỷ đồng. Theo lãnh đạo xã Văn Môn, các tổ chức, cá nhân muốn mở cơ sở tái chế kim loại phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xử lý chất thải, trật tự xây dựng và các quy định pháp luật liên quan. Lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng lén lút tái sản xuất gây ô nhiễm. Sau khi các lò cô đúc nhôm dừng hoạt động, một bộ phận người dân chuyển sang ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác. YÊU CẦU ĐÓNG CỬA HOẶC DI DỜI Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, thành phố hiện có 27 làng nghề, gồm 14 làng nghề và 13 làng nghề truyền thống, tập trung dọc theo sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và phân bố tại nhiều địa phương. Để giải quyết ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, thành phố yêu cầu những cơ sở không đáp ứng quy định phải dừng hoạt động, di dời đến địa điểm phù hợp; đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề. Thành phố Bắc Ninh cũng quy hoạch, triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Bãi Ổi và Cụm công nghiệp làng nghề Đa Mai để di dời các cơ sở sản xuất trong khu vực làng nghề, khu dân cư tập trung. n Tại khu phố Hải Đông 2, phường Móng Cái 3, một mô hình nuôi cua biển đang được triển khai trên diện tích khoảng 16ha rừng ngập mặn. Điều đặc biệt là người dân không phải chặt cây, san lấp bãi triều hay đào đắp ao đầm để nuôi trồng thủy sản. Những con cua được thả trong môi trường tự nhiên, dưới tán cây sú, vẹt, nơi có nguồn thức ăn và điều kiện sinh trưởng phù hợp. Mô hình có 12 hộ dân tham gia, được hỗ trợ 80.000 con cua giống cùng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, quản lý. Đổi lại, các hộ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ rừng, không làm thay đổi hiện trạng đất rừng và không sử dụng các biện pháp sản xuất gây tổn hại đến môi trường sinh thái. Đây là điểm khác biệt so với phương thức nuôi thủy sản truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào việc cải tạo mặt bằng, xây dựng ao đầm. Thay vì thay đổi môi trường tự nhiên để phục vụ sản xuất, người dân lựa chọn hình thức nuôi phù hợp với điều kiện sẵn có của rừng. Theo đánh giá của cán bộ kỹ thuật, sau gần hai tháng thả nuôi, cua sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, hiệu quả kinh tế thực tế còn phụ thuộc vào tỷ lệ sống, sản lượng thu hoạch và giá bán khi kết thúc vụ nuôi. Cách làm này xuất phát từ thực tế bảo vệ rừng ven biển không hề đơn giản. Rừng ngập mặn nằm xen kẽ các bãi triều, cửa sông, khu vực nuôi trồng và khai thác thủy sản. Nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách để tuần tra, giám sát trên diện tích rộng, việc phát hiện và ngăn chặn vi phạm sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân sinh sống tại chỗ thường xuyên tiếp xúc với rừng, hiểu đặc điểm thủy triều, luồng lạch và những biến động của môi trường. Khi có sinh kế gắn bó với rừng, họ có thêm động lực để bảo vệ diện tích được giao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng những rủi ro từ thời tiết cực đoan, bảo vệ rừng ngập mặn còn là giải pháp thích ứng dựa vào thiên nhiên. Hệ thống rễ cây giúp giữ bùn, ổn định bãi triều, trong khi thảm thực vật góp phần hấp thụ và lưu trữ cácbon. Thực tế tại Móng Cái 3 cho thấy bảo vệ môi trường không nhất thiết chỉ bắt đầu từ những dự án đầu tư lớn. Khi người dân có thể tạo ra thu nhập mà vẫn giữ được rừng, lợi ích kinh tế và trách nhiệm bảo tồn sẽ có điều kiện song hành. HOÀNG DƯƠNG Cơ quan chức năng xử lý vi phạm về môi trường ở làng nghề giấy Phong Khê Qua triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý môi trường tại làng nghề Phong Khê, Phú Lâm, Văn Môn, Đại Bái, Châu Khê, Dốc Sặt và các khu vực lân cận đã có chuyển biến tích cực. Hoạt động của các cơ sở không đáp ứng điều kiện theo quy định từng bước được kiểm soát; ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp được nâng lên. SAU THỜI GIAN QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM, MÔI TRƯỜNG TẠI NHIỀU LÀNG NGHỀ Ở THÀNH PHỐ BẮC NINH TỪNG BƯỚC ĐƯỢC CẢI THIỆN. NHỮNG LÀNG NGHỀ TỪNG LÀ ĐIỂM NÓNG VỀ Ô NHIỄM NHƯ PHONG KHÊ, VĂN MÔN… ĐÃ CÓ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG. Gỡ hơn 1.300m lưới bẫy chim di cư ven biển Giữ rừng bằng sinh kế từ cua biển Cán bộ cùng người dân thả cua giống xuống rừng ngập mặn KHÔNG CHỈ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG, QUẢNG NINH ĐANG THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI CUA BIỂN SINH THÁI DƯỚI TÁN RỪNG NGẬP MẶN, GIÚP NGƯỜI DÂN CÓ THÊM SINH KẾ. CÁCH LÀM NÀY MỞ RA HƯỚNG BẢO VỆ NHỮNG CÁNH RỪNG VEN BIỂN TỪ CHÍNH LỢI ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==