Báo Tiền Phong số 292

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 anh hùng liệt sĩ bệnh binh vượt khó vươn lên và các nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay. Có mặt tại lễ phát động, nhạc sĩ Trương Quý Hải xúc động khi nhiều văn nghệ sĩ cùng hội tụ trong một hoạt động hướng tới những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Theo nhạc sĩ, văn học, nghệ thuật Việt Nam có một dòng sáng tác đặc biệt gắn với sự tôn vinh, tri ân những người có công với đất nước. Đây cũng là một trong những giá trị tạo nên bản sắc riêng của đời sống văn học, nghệ thuật dân tộc. “Có lẽ có một điều rất đặc biệt trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam, nhất là trong thi ca, đó là giá trị khá khác biệt so với nhiều nền âm nhạc trên thế giới. Chúng ta có dòng văn học nghệ thuật riêng, rất đặc biệt, về sự tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đó gần như là một trụ cột, nền móng quan trọng để văn học nghệ thuật Việt Nam hình thành, phát triển cho đến ngày nay”, nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ. Nhạc sĩ cho rằng lễ phát động không chỉ là dịp khởi động một cuộc thi sáng tác mà còn mang ý nghĩa tập hợp những người hoạt động văn học, nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng hướng về một chủ đề chung. NGỌC ÁNH Ban Tổ chức khuyến khích tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Nội dung sáng tác không chỉ tái hiện năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng mà còn khắc họa số phận những con người bình dị, các gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và các nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay. tiếng Anh Flashlight của Jessie J, thử sức với một bài hát quốc tế. Sau tiết mục, Yến Trang thừa nhận việc đứng trước đám đông khiến cô run và chưa thể hiện được như mong đợi. Theo học chuyên ngành Sư phạm tiểu học, Yến Trang cho biết cô có nhiều fan hâm mộ nhí, lượt theo dõi tăng lên đáng kể sau đêm chung khảo. Trần Xuân Khánh Linh chọn hát và múa trên nền bản biến tấu Cô Đôi Thượng ngàn. Cựu thủ khoa đại học đến từ Gia Lai cho biết từng biểu diễn tiết mục trước hơn 2.000 người, nhưng vẫn lo lắng khi bước vào thử thách. Không có sẵn đạo cụ, Khánh Linh mượn quạt của Ban Tổ chức để kết hợp động tác múa với giọng hát, giúp phần thể hiện sinh động hơn. Trong chặng chung kết, Khánh Linh được chú ý, cô có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha, Đinh Hoàng Gia Linh mang đến ca khúc Việt Nam thịnh vượng sáng ngời của buitruonglinh. Dù có chút hồi hộp, thí sinh đến từ TPHCM vẫn cố gắng hoàn thành bài hát trong sự cổ vũ của khán giả tại hội trường. Gia Linh cho biết lựa chọn áo dài cùng ca khúc về quê hương để bày tỏ niềm tự hào dân tộc, đồng thời gửi gắm niềm tin vào sự đóng góp của người trẻ đối với tương lai đất nước. Tình yêu quê hương cũng là điều Lê Phương Nghi muốn thể hiện qua bài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Trong tà áo dài, Hoa khôi Đại học Ngoại thương mang đến những động tác mềm mại, duyên dáng. Phương Nghi chia sẻ mong muốn gắn kết mọi người từ các vùng miền qua tiết mục. Bên cạnh Thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Ban Tổ chức còn tổ chức Thử thách Xử lý tình huống. Các cô gái bốc thăm chủ đề liên quan khủng hoảng truyền thông, xây dựng phương án giải quyết rồi thuyết trình trước đám đông. Hai hoạt động nằm trong chuỗi thử thách lựa chọn Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, giúp thí sinh thể hiện cả năng lực sáng tạo, biểu diễn lẫn khả năng trình bày và xử lý vấn đề. Chọn chủ đề trí tuệ nhân tạo, Nguyễn Thái Anh Thư cho rằng AI có thể tìm kiếm thông tin, gợi ý ý tưởng, giúp xử lý công việc nhanh hơn, nhưng con người vẫn phải cân nhắc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cô nhấn mạnh cảm xúc, tình yêu thương và sự thấu hiểu được hình thành qua trải nghiệm sống, qua những mối quan hệ giữa người với người. Một lời an ủi có ý nghĩa bởi sự quan tâm của người nói. Theo cô, điều quan trọng là biết tận dụng công nghệ, đồng thời giữ khả năng suy nghĩ độc lập và sự gắn bó với mọi người. Toàn bộ tiết mục trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật được ghi hình để khán giả theo dõi, bình chọn trên nền tảng trực tuyến. Qua từng video, khán giả có thể biết được sở trường, cá tính và thông điệp của người biểu diễn. Mỗi thí sinh ít được chú ý trước đó sẽ có thêm cơ hội đến gần công chúng bằng chính khả năng của mình. ĐẠT NHI - TÚ OANH Nguyễn Thị Kim Châu mang đến phần biểu diễn đánh quyền và múa côn ẢNH: HỒNG VĨNH Trần Xuân Khánh Linh chọn hát và múa trên nền bản biến tấu Cô Đôi Thượng ngàn ẢNH: HỒNG VĨNH Mở cổng bình chọn các danh hiệu Đại sứ Cổng bình chọn Hoa hậu Việt Nam 2026 mở từ 20h ngày 17/10 tại hhvn2026.lasoong.com, gồm năm hạng mục: Đại sứ Nhân ái; Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật; Đại sứ Du lịch và Môi trường; Đại sứ Thời trang và Thể thao; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Với bốn hạng mục Nhân ái, Truyền thông và Nghệ thuật, Du lịch và Môi trường, Thể thao và Thời trang, 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất ở mỗi hạng mục được đề cử để Ban Giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Đại sứ Nhân ái được vào thẳng Top 10. Ba đại sứ còn lại được vào thẳng Top 15. Người đẹp được bình chọn nhiều nhất do khán giả quyết định bằng số lượt bình chọn và cũng được đặc cách vào Top 15. Khán giả đăng nhập, chọn hạng mục hoặc thí sinh và làm theo hướng dẫn trên hệ thống. Nội dung bình chọn gồm dự án nhân ái, du lịch, môi trường, sản phẩm truyền thông, nghệ thuật và bộ sưu tập ảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đang lấy ý kiến dự thảo nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Theo dự thảo, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo. Cụ thể, dự thảo giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Việc sửa đổi không nhằm ban hành chính sách mới, không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời bảo đảm có biện pháp quản lý thay thế, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trước đây phải được chấp thuận nay chuyển sang thực hiện thông báo. Quy định về thông báo được sắp xếp theo một kết cấu thống nhất gồm nghĩa vụ thông báo, cơ quan tiếp nhận thông báo, trình tự thông báo và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận. Thời hạn thông báo kế thừa quy định hiện hành. Tổ chức, cá nhân đã thông báo đúng, đủ và không bị yêu cầu dừng thì được tổ chức hoạt động, không chờ văn bản cho phép của cơ quan nhà nước. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ bốn thủ tục hành chính gồm cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình, tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt. Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức, trừ cuộc thi, liên hoan phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc dành cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức. Dự thảo cũng không đề cập quy định về phân quyền. Theo đó, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc T.Ư, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc T.Ư sẽ thông báo tại UBND cấp tỉnh nơi tổ chức. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo của UBND cấp xã theo Nghị định số 137/2025/NĐ-CP được quy định trong Nghị định, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ VHTT&DL tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn. NGỌC ÁNH Đề xuất thi hoa hậu, biểu diễn không cần chờ giấy phép Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo. Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức Danh hiệu Đại sứ Nhân ái đưa thí sinh vào thẳng Top 10 Nhạc sĩ Trương Quý Hải hát tri ân đồng đội ẢNH: MINH NGỌC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==