Báo Tiền Phong số 292

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác vừa có cuộc kiểm tra công tác quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Tân An. Tại đây, ông Nguyễn Kim Tùng - Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp Tân An cho biết, qua rà soát đơn vị phát hiện 4 doanh nghiệp tự ý đục, đấu nối đường ống xả thải vào cống thoát nước mưa. Các vị trí đấu nối nằm khuất bên trong hệ thống cống, gây khó khăn cho việc phát hiện, kiểm tra. Ban Quản lý đã yêu cầu khắc phục, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Hiện hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp chưa vận hành chính thức do thủ tục cấp phép chưa hoàn tất. Trong khi đó, mới có khoảng 10 doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ. Ông Đào Mỹ yêu cầu Ban Quản lý rà soát toàn bộ doanh nghiệp, đánh giá việc thực hiện hồ sơ môi trường, hiện trạng thu gom và xử lý nước thải; xác định rõ cơ sở nào có hệ thống xử lý nội bộ và hoạt động có đúng quy định hay không. NƯỚC KÊNH CÓ ĐỘ KIỀM CAO BẤT THƯỜNG Liên quan tình trạng cá chết tại hồ Ea Trum (gần Cụm công nghiệp Tân An, thuộc xã Quảng Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ giao lực lượng công an phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương điều tra, làm rõ. Việc xác minh, xử lý hành vi đấu nối, xả thải trái phép phải được phân định với quá trình xác định nguyên nhân cá chết. Mối liên hệ giữa nguồn nước xả thải và hiện tượng này cần được đánh giá khách quan, trên cơ sở khoa học. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Cụm công nghiệp Tân An có 76 doanh nghiệp hoạt động. Hệ thống thoát nước mưa tại đây tiếp nhận nhiều nguồn nước, gồm nước mưa, nước thải sau xử lý của một số cơ sở được phép đấu nối và nước từ khu vực bên ngoài. Kết quả khảo sát cho thấy, ngay cả khi không có mưa, tuyến kênh sau điểm xả của cụm công nghiệp vẫn có nước chảy về hồ Ea Trum. Dòng nước có màu trắng đục, mùi nhẹ và cặn trắng. Mẫu nước tại kênh ghi nhận pH 10,97, thể hiện tính kiềm cao bất thường; các thông số phản ánh ô nhiễm hữu cơ cũng ở mức cao. Nước hồ Ea Trum có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và hàm lượng oxy hòa tan thấp. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước tiếp nhận nhiều nguồn khác nhau, kết quả hiện có chưa đủ cơ sở kết luận nước từ cụm công nghiệp là nguyên nhân trực tiếp gây cá chết hoặc quy trách nhiệm cho một cơ sở cụ thể. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn thải, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Ông Đào Mỹ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết thủ tục thẩm định, cấp phép hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tuần tới. Ban Quản lý phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện đưa công trình vào hoạt động và tổ chức đấu nối đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh này cũng yêu cầu sửa chữa đường nội bộ hư hỏng, thu gom rác, vệ sinh khu vực chung; rà soát tình hình sử dụng đất, việc doanh nghiệp tự khoan giếng khai thác nước ngầm và xây dựng khung giá dịch vụ hạ tầng, môi trường. Ông Đào Mỹ cho biết sẽ trở lại kiểm tra việc khắc phục ngay trong tuần sau. HUỲNH THỦY Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14 đến 16/10, tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TPHCM, ghi nhận 3 trường hợp nhiễm trùng do não mô cầu. Các bệnh nhân đều sinh năm 2014, học sinh lớp 7. Trong đó, một trường hợp tử vong, hai trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Trường hợp tử vong là H.H.K, học sinh lớp 7A5. Bệnh nhân khởi phát đau đầu ngày 12/10, đến ngày 14/10 xuất hiện sốt và phát ban. Bệnh diễn biến nhanh, gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và bệnh nhân tử vong cùng ngày. Kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hai trường hợp còn lại là N.A.B.M và N.T.A.Q, cùng học lớp 7A2. Trong đó, N.A.B.M có tiếp xúc gần hằng ngày với bệnh nhân thứ nhất, khởi phát triệu chứng từ ngày 12/10 và nhập viện tối 14/10. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi sát. Trường hợp N.T.A.Q có yếu tố tiếp xúc gần với ca bệnh, nhập viện ngày 15/10 và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị và theo dõi chặt chẽ. KHẨN TRƯƠNG KIỂM SOÁT Ổ DỊCH Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Pasteur TPHCM, Sở Y tế TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, kiểm soát và xử lý ổ dịch. Ngành y tế tiến hành rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại trường học và gia đình; tổ chức giám sát sức khỏe, xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Những người thuộc diện theo dõi được giám sát chặt chẽ trong vòng 10 ngày. Công tác dự phòng cũng được triển khai theo hướng dẫn chuyên môn. Những người tiếp xúc gần thuộc diện có chỉ định được sử dụng kháng sinh dự phòng theo quy định. Cơ quan y tế nhấn mạnh người dân không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh đại trà khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế. Các bệnh viện thực hiện cách ly, điều trị tích cực cho bệnh nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Tại trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục tổ chức vệ sinh, khử khuẩn lớp học và các khu vực liên quan, tăng cường thông khí và hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân. DẤU HIỆU SỚM NHẬN BIẾT BỆNH NÃO MÔ CẦU Theo Cục Phòng bệnh, nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và gây biến chứng nghiêm trọng. Do đó, việc nhận biết sớm triệu chứng, đến cơ sở y tế kịp thời và thực hiện đúng các biện pháp dự phòng có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng nặng và tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế hoặc cán bộ nhà trường để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Người dân cần đặc biệt lưu ý các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc xuất hiện ban xuất huyết. Khi có những biểu hiện này, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không chủ quan chờ bệnh tự khỏi. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm nơi ở, học tập và làm việc thông thoáng. Các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, mặt bàn và đồ chơi cần được vệ sinh bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Người dân cũng nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và luyện tập thể lực để nâng cao sức đề kháng. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chùm ca bệnh, đánh giá nguy cơ và cập nhật thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. HÀ MINH 10 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 ĐỜI SỐNG Bộ Y tế cảnh báo sau chùm ca não mô cầu Điều tra cá chết trắng hồ gần cụm công nghiệp Bộ Y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Trường THCS Hai Bà Trưng (TPHCM) cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định. Đắk Lắk yêu cầu công an vào cuộc vụ cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, gần Cụm công nghiệp Tân An. Bốn doanh nghiệp tại cụm công nghiệp này đấu nối đường ống xả thải trái phép. Anh Dương Quốc Cường (ở TPHCM) đưa 3 con gái tiêm vắc xin não mô cầu sau thông tin khu vực mình sinh sống có ca mắc và tử vong ẢNH: A.N Cá tại khu vực hồ Ea Trum chết chưa rõ nguyên nhân Để phòng ngừa bệnh não mô cầu, người dân cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; thực hiện vệ sinh mũi, họng phù hợp theo hướng dẫn y tế. Việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh cũng được khuyến cáo nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026, hồ thủy lợi Ea Trum (thuộc buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ và bốc mùi hôi thối. Chính quyền đã tổ chức thu gom, đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguồn xả thải. Vụ việc khiến người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==