Báo Tiền Phong số 292

11 PHÁP LUẬT Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Trước đó, qua nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng. Ngày 2/6, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) cầm đầu. Ngày 4/6, lực lượng Công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Trường, phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất, mua bán các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u. Theo điều tra, Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, đối tượng mua thảo dược, tân dược cùng máy móc, thiết bị để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị nhiều loại bệnh. Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”. Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm. Sau khi nhận hàng, các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in nhãn riêng, quảng cáo và bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 6, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên mạng, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc gắn mác “đông y gia truyền” được quảng cáo trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, một máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt. THU HIỀN Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên mạng, các đối tượng đã bán thuốc giả cho hàng nghìn khách hàng có nhu cầu chữa viêm xoang, viêm mũi trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Thu giữ 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm mũi, viêm xoang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 Ngày 18/10, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra xử lý trường hợp Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hữu Long về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, tối 17/10, tại Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai tài xế trên. Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h05 ngày 16/10, Hòa điều khiển xe đầu kéo biển số 60H-405.97, kéo theo rơ-moóc biển số 60RM039.01, lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về phường Bà Rịa. Trong quá trình di chuyển, xe của Hòa va quệt, dẫn đến mâu thuẫn với xe đầu kéo biển số 51C242.88, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.42, do Long điều khiển chạy cùng chiều. Khi đến ngã tư Quốc lộ 51 giao với đường N2-2, đoạn dẫn vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 và Mỹ Xuân B1, khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ, Long bất ngờ điều khiển xe vượt lên, cúp đầu, ép phương tiện của Hòa phải dừng lại. Sau đó, Long xuống xe, cầm theo một đoạn ống tuýp kim loại dài khoảng 50cm, đứng giữa Quốc lộ 51 chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống xe giải quyết mâu thuẫn. Khi Hòa vừa bước xuống khỏi cabin, Long lập tức lao tới, dùng ống tuýp đánh hai cái vào vùng đầu đối phương. Hai người tiếp tục giằng co, ẩu đả ngay trên đường. Bị tấn công, Hòa nhặt một viên gạch lát vỉa hè bị vỡ ném trúng người Long. Khi Long bỏ chạy, Hòa tiếp tục nhặt thêm hai viên gạch, đuổi theo đối phương khoảng 50m để ném. Vụ ẩu đả giữa hai tài xế khiến khu vực náo loạn, giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân tri hô có lực lượng công an đến hiện trường. Hậu quả, Hòa bị thương, chảy máu vùng đầu cùng nhiều vết thương trên cơ thể; Long bị xây xát nhẹ. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. NGUYỄN DŨNG Bắt 2 tài xế đánh nhau giữa quốc lộ Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hữu Long - hai tài xế xe đầu kéo đánh nhau giữa đường sau va quẹt giao thông trên Quốc lộ 51 (TPHCM) khiến giao thông ùn tắc. Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc Lộ diện kẻ cầm đầu nhóm đưa 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Ngày 18/10, theo thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh, Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Báu (SN 2000, trú tại xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm nghề tự do tại khu vực Móng Cái, Báu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “Gà”, biết nói tiếng Việt. Người này thuê Báu tổ chức đưa công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mức thù lao 1,5 triệu đồng/ người, đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện vận chuyển. Nhận lời, đầu tháng 4/2025, Báu rủ Trung Ngọc Xuân (SN 1985, trú tại Trà Cổ, Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, trú tại Định Tân, Thanh Hóa) cùng tham gia. Theo phân công, Xuân và Ngọc Anh đến khu vực giàn hàu trên biển lấy xuồng, đón người Trung Quốc rồi vận chuyển đến địa điểm do Báu chỉ định. Mỗi người được đưa vào Việt Nam thành công, hai người này được trả 500.000 đồng theo thỏa thuận. Trong hai ngày 16 và 18/4/2025, nhóm của Báu thực hiện hai chuyến vận chuyển, đưa tổng cộng 26 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi thực hiện các chuyến đưa người qua biên giới, Báu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ra quyết định truy nã đối với Báu. Đến ngày 28/7/2026, Báu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý. HOÀNG DƯƠNG Tạm giữ tài xế cán chết người rồi rời khỏi hiện trường Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ N.T.Q. (SN 1988, quê Đắk Lắk) để điều tra, xử lý liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại phường Tân Hiệp. Khoảng 5h47 ngày 15/10, Q. điều khiển xe tải biển số 50E-901.xx lưu thông trên đường Vĩnh Lợi, hướng từ chợ Tân Hiệp ra đường ĐT 747B; trên cabin còn có phụ xe. Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, Q. cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà B.T.K. (SN 1970, quê Cần Thơ) điều khiển. Cú va chạm khiến bà K. cùng xe đạp điện bị xe tải kéo lê ra giữa đường ĐT 747B. Sau đó, Q. xuống xe, kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi tăng ga rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến bà K. tử vong tại chỗ. Đến khoảng 10h cùng ngày, Q. đến Công an phường Tân Hiệp trình diện. Theo cơ quan công an, tài xế Q. thiếu quan sát khi chuyển hướng sang phải. Hành vi rời khỏi hiện trường sau tai nạn cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật. NGUYỄN TIẾN Lê Ngọc Báu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng cầm đầu Bùi Văn Trường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==