Báo Tiền Phong số 292

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cuộc thi được triển khai ở ba thể loại gồm truyện ngắn, thơ và ca khúc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là hoạt động nhằm tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hoạt động được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua đó tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến, hy sinh ấy là ký ức thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình. “Chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vừa là đạo lý, tình cảm của mỗi người Việt Nam. Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định. Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi hướng tới khơi dậy sức sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của đội ngũ văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Ban Tổ chức khuyến khích tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Nội dung sáng tác không chỉ tái hiện năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng mà còn khắc họa số phận những con người bình dị, các gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, 8 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2027). Cuộc thi kỳ vọng tạo ra những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vận động sáng tác tri ân các Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa có thư ngỏ phát động vận động hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao tài liệu, hiện vật, tư liệu và kỷ vật lịch sử phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Đối tượng vận động gồm các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và người dân trong, ngoài nước. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, các tài liệu, hiện vật được vận động hiến tặng tập trung vào nhiều nội dung, như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, diện mạo Trường Sa, vai trò và tầm quan trọng chiến lược của quần đảo, quá trình Trường Sa gắn với lịch sử Việt Nam, hoạt động của quân và dân trên đảo. Tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn tiếp nhận các hiện vật phản ánh quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại Trường Sa, tình cảm, sự gắn bó và đóng góp của đất liền đối với quần đảo, cùng những hình ảnh, tư liệu nghe nhìn về Trường Sa ngày nay. Các tổ chức, cá nhân có thể hiến tặng tự nguyện, chuyển giao hiện vật hoặc cung cấp thông tin liên quan. Việc tiếp nhận được thực hiện thường xuyên, liên tục kể từ ngày phát động. UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết các tài liệu, hiện vật gửi về bảo tàng được kiểm kê, thẩm định, phân loại, bảo quản và tôn vinh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Bảo tàng Trường Sa được xây dựng nhằm trở thành thiết chế văn hóa, giáo dục phục vụ nghiên cứu khoa học, học tập và tham quan, góp phần lưu giữ, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quần đảo Trường Sa. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1997 ngày 31/7/2024 và đã được khởi công xây dựng. PHÙNG QUANG NHỮNG SỞ TRƯỜNG ĐƯỢC DỊP BỘC LỘ Mở đầu thử thách, Mai Thị Yến Nhi trình diễn múa quạt, phát huy kinh nghiệm hơn bốn năm làm vũ công. Những chuyển động uyển chuyển cùng thần thái tự tin giúp cô gái đến từ Thái Nguyên thể hiện sở trường trên sân khấu. Với Yến Nhi, người theo đuổi và thực hiện ước mơ mới là người làm nên sự tỏa sáng. Qua tiết mục, cô muốn nhắn gửi: “Mỗi người hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình”. Nguyễn Thị Kim Châu mang đến phần biểu diễn đánh quyền và múa côn. Kim Châu cho biết cô bắt đầu học Taekwondo từ năm lớp 6, từng góp mặt trong đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp của TPHCM và giành nhiều huy chương cấp thành phố, trong đó có huy chương vàng. Phần thể hiện mạnh mẽ giúp khán giả biết thêm một khía cạnh của cô ngoài những bước catwalk. Đinh Diệu Anh lựa chọn sexy dance trên nền nhạc Không ai khác ngoài em. Cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cho biết, với thử thách bất ngờ từ Ban Tổ chức, cô chuẩn bị bài nhảy chỉ trong 15 phút. Những động tác dứt khoát, quyến rũ thể hiện thời gian gắn bó của cô gái Hà Nội với bộ môn này, đồng thời góp thêm nhịp điệu sôi động cho thử thách. Ở một lựa chọn khác, Đặng Thị Ngọc Lan thể hiện khả năng viết thư pháp. Trên nền ca khúc Thư pháp của Nguyễn Duy Hùng, thí sinh sinh năm 2007 viết chữ “Sắc”, lấy cảm hứng từ trụ cột Nhan sắc của cuộc thi. Ngọc Lan chia sẻ cách hiểu của mình về chữ này, gắn vẻ đẹp bên ngoài với sự sắc sảo trong tâm hồn. Nguyễn Thị Thúy Linh lựa chọn kể chuyện, sử dụng câu chuyện về cha và con trai để nói về tình thân. Cô gái Hà Nội muốn nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đi yêu thương, cho rằng hạnh phúc đích thực không thể chỉ được đo bằng vật chất. Lựa chọn này bổ sung một hình thức thể hiện khác bên cạnh những tiết mục ca múa, đòi hỏi thí sinh dẫn dắt câu chuyện và truyền đạt thông điệp trước người nghe. MANG CÂU CHUYỆN RIÊNG LÊN SÂN KHẤU Ca hát là lựa chọn của nhiều thí sinh, với những phong cách và cách thể hiện khác nhau. Vũ Hồng Hạnh, Người đẹp được yêu thích nhất vòng Chung khảo, hát Phố không em của Thái Đinh bằng chất giọng trầm khàn. Nguyễn Yến Trang chọn ca khúc Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Bất ngờ tài lẻ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 Khánh Hòa kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa Khánh Hòa vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng tài liệu, hình ảnh, kỷ vật lịch sử về Trường Sa để phục vụ trưng bày tại bảo tàng đang được xây dựng. Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa Lê Phương Nghi muốn thể hiện tình yêu quê hương qua bài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức ẢNH: HỒNG VĨNH Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông phát biểu về ý nghĩa cuộc thi ẢNH: MINH NGỌC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==