12 n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 QUỐC TẾ Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh từ tháng 11/2011; quan hệ Đối tác toàn diện từ tháng 9/2013; quan hệ Đối tác chiến lược xanh từ tháng 11/2023. Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao. Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam và EU chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1/2026. Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á mà EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN có đầy đủ các trụ cột hợp tác với EU. Quan hệ chính trị Việt Nam - EU gồm hai cấp: giữa Việt Nam với EU, và giữa Việt Nam với các nước thành viên của EU. Quan hệ chính trị ngày càng được củng cố ở cả hai cấp độ. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) phát huy hiệu quả sau 6 năm triển khai, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN, và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam. Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp từ năm 2018, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Về kinh tế, Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN. Trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu lần này, tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến Nhà vua Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Tại EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và có các hoạt động đối ngoại khác tại Bỉ. TỔNG THỐNG THỤY SĨ SẮP THĂM VIỆT NAM Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển tích cực. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện từ tháng 1/2025. Năm nay là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Quan hệ liên nghị viện giữa hai nước diễn ra tốt đẹp. Thụy Sĩ là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD. Thụy Sĩ là quốc gia đứng thứ 6 ở châu Âu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… đang phát triển tốt đẹp. Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng khác. BÌNH GIANG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Bỉ từ ngày 19-24/10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sắp thăm Đan Mạch, EU, Bỉ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ẢNH: BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đan Mạch, EU và Bỉ từ ngày 19-24/10 được thực hiện theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik Đệ Thập và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp sức ép từ Washington. “Lệnh cấm tấn công các nhà máy lọc dầu đã được dỡ bỏ. Chúng tôi đã xong việc rồi”, ông Zelensky nói với tờ Financial Times trong cuộc phỏng vấn tại London. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về một thỏa thuận cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh châu Âu. “Thật đáng tiếc khi chúng ta mất đi một đối tác mạnh mẽ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời cáo buộc ông Trump nghiêng về phía Nga trong cuộc xung đột. Ông cho rằng Washington cần giữ lập trường trung lập. Căng thẳng giữa Kiev và Washington gia tăng trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc hạn chế dịch vụ Starlink dành cho quân đội Ukraine. Hệ thống vệ tinh do công ty Mỹ SpaceX vận hành đóng vai trò quan trọng trong liên lạc trên chiến trường và điều khiển máy bay không người lái của lực lượng Ukraine. Ông Zelensky cảnh báo các hạn chế này có thể khiến thương vong gia tăng, khi Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông kêu gọi tỷ phú Elon Musk khôi phục dịch vụ, đồng thời bày tỏ hy vọng sự gián đoạn xuất phát từ sự cố kỹ thuật. Hôm 14/5, tỷ phú Musk cho biết Starshield, hệ thống vệ tinh quân sự, thuộc sở hữu và chịu sự kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, Washington có quyền quyết định các hạn chế đối với việc sử dụng hệ thống này. Ông cũng nhấn mạnh Starlink là dịch vụ thương mại phục vụ cả mục đích dân sự và quốc phòng, nhưng không nên được sử dụng cho các hoạt động quân sự tấn công. Thông tin về việc hạn chế sử dụng dịch vụ Starlink được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng việc giảm chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ có thể làm suy yếu khả năng phát hiện các cuộc tấn công tên lửa của Nga và bảo vệ các thành phố của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết, việc mất quyền tiếp cận thông tin tình báo có thể tạo lợi thế cho lực lượng Nga trên chiến trường. Trong khi đó, một quan chức châu Âu đặt câu hỏi về lời giải thích của Washington cho rằng điều kiện thời tiết gây ra những khoảng trống trong hệ thống cảnh báo tên lửa. Đầu tuần này, Nga liên tiếp phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào cơ sở hạ tầng và một nhà máy điện lớn. Tổng thống Zelensky nói rằng. Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào từ các đối tác phương Tây về các vụ phóng. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã cảnh báo có thể đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và ngừng cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine, nếu Kiev không dừng các cuộc tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tranh chấp giữa Kiev và Washington tiếp tục diễn ra khi Nga tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến hơn 600.000 người Ukraine mất điện. Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công đường không trong bối cảnh giao tranh trên chiến trường chưa có nhiều chuyển biến. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, làm gia tăng sức ép lên hệ thống điện. QUỲNH NHƯ (theo Kyiv Post) Ukraine sẽ lại tấn công nhà máy lọc dầu Nga Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố Kiev sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga sau sức ép từ Washington yêu cầu dừng chiến dịch. Khói bốc lên sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga ẢNH: EXILENOVA+ Cựu Tổng thống Ukraine gửi thư ngỏ đến Tổng thống Mỹ Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã gửi thư ngỏ đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề cập thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về vấn đề nhiên liệu diesel. Trong bức thư ngỏ đăng tải trên Facebook, ông Yushchenko viết: “Ở bối cảnh thực tế này, người dân Ukraine nghe thấy những lời kêu gọi rằng Ukraine nên dừng lại, rằng Ukraine nên kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, rằng việc buôn bán năng lượng của Nga không liên quan đến việc Nga sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Đó là điều không thể”. MINH HẠNH (theo Pravda)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==