16 n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 THỂ THAO GÓI HỖ TRỢ CÓ THỂ TĂNG GẤP 2,5 LẦN Hãng tin Associated Press (AP) hôm 14/10 cho biết, FIFA dự kiến đề xuất gói ngân sách 6,35 tỷ USD dành cho phát triển bóng đá trong chu kỳ 2027-2030, trong đó mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận 25 triệu USD, thay vì 10 triệu USD như kế hoạch trước đó. Nếu được thông qua, phương án này sẽ mở ra cơ hội tăng đáng kể nguồn lực dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Với 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, kế hoạch được xây dựng nhằm tăng đầu tư cho bóng đá ở nhiều cấp độ, từ hoạt động của các liên đoàn quốc gia đến những dự án phát triển chuyên biệt. Đây là kinh phí phát triển bóng đá, không phải tiền thưởng dành riêng cho các đội tuyển giành quyền tham dự World Cup. Theo đề xuất, mỗi liên đoàn thành viên FIFA dự kiến được phân bổ 25 triệu USD trong chu kỳ 4 năm tới, tăng 15 triệu USD so với mức 10 triệu USD đã được lên kế hoạch. Tính theo tỷ giá quy đổi tham khảo, khoản tiền này tương đương khoảng 650 tỷ đồng. Nếu phương án được thông qua, VFF sẽ nằm trong nhóm các liên đoàn đủ điều kiện nhận mức hỗ trợ nói trên nhờ tư cách thành viên FIFA. Dù vậy, hiện chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam chắc chắn nhận được 25 triệu USD, bởi kế hoạch vẫn đang trong quá trình xem xét và hoàn thiện. Theo tài liệu được AP tiếp cận, FIFA dự kiến sử dụng hơn 3,5 tỷ USD từ nguồn dự trữ tài chính để bổ sung nguồn lực cho chương trình phát triển bóng đá. Cơ sở của kế hoạch này đến từ kết quả thương mại vượt kỳ vọng từ World Cup 2026, giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ngoài các liên đoàn quốc gia, 6 liên đoàn bóng đá châu lục cũng được đề xuất nhận 99 triệu USD mỗi tổ chức trong cùng chu kỳ. Tổng ngân sách 6,35 tỷ USD vì thế bao gồm nhiều nhóm thụ hưởng, chứ không chỉ riêng các liên đoàn thành viên. BÓNG ĐÁ TRẺ, BÓNG ĐÁ NỮ ĐƯỢC ƯU TIÊN Cũng theo thông tin từ FIFA được AP dẫn lại, kế hoạch tăng ngân sách hướng tới mở rộng đầu tư phát triển bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ và bóng đá trẻ. Đây là những lĩnh vực có thể hưởng lợi nếu đề xuất được thông qua và nguồn kinh phí được phân bổ theo kế hoạch. Với bóng đá Việt Nam, nguồn hỗ trợ lớn hơn có thể tạo thêm dư địa cho các chương trình đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ, nâng cấp cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu. Tuy nhiên, việc phân bổ cụ thể cho từng lĩnh vực còn phụ thuộc vào quy định của FIFA và kế hoạch sử dụng kinh phí được VFF xây dựng sau khi đề xuất được thông qua. Theo báo The Athletic, phương án dự kiến được Hội đồng FIFA hoàn thiện vào tháng 12/2026, trước khi trình Đại hội FIFA vào tháng 3/2027 để xin phê duyệt cuối cùng. Vì vậy, mức hỗ trợ 25 triệu USD hiện vẫn là con số dự kiến, chưa phải khoản kinh phí đã được xác nhận giải ngân. Tuy nhiên, nếu kế hoạch được thông qua, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển lớn hơn đáng kể trong 4 năm tới. NGUYỄN KHÁNH Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn Trước thềm cuộc thư hùng, Man City rất thăng hoa nhờ chuỗi 6 trận toàn thắng tuyệt đối tại Ngoại hạng Anh. HLV Enzo Maresca trước đó lên tiếng trấn an người hâm mộ giữa tâm bão phán quyết tài chính của CLB khi nhấn mạnh rằng: “Người hâm mộ Man City là những người phải chịu tổn thương nhiều nhất sau phán quyết”. Tuyên bố trên như muốn gửi gắm thông điệp rằng ông sẽ giúp Man City chơi một trận đấu để đời để đền đáp các CĐV nhà. Thế nhưng, khi vào trận, Man City nhanh chóng bị hút vào lối chơi của PSG, đội đã trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp mẫu mực. Phút 13, sau pha phối hợp thoát pressing chuẩn chỉ từ sân nhà, tài năng trẻ Desire Doue đi bóng cắt vào từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, trái bóng găm vào góc gần mở tỷ số cho PSG. Đội chủ nhà tiếp tục nhận đòn trừng phạt chỉ 99 giây sau: Doue tạt bóng như đặt để Ousmane Dembele bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Cơn ác mộng của Man City chạm đỉnh ở phút 32 trong tình huống Vitinha dứt điểm một chạm đơn giản từ đường trả bóng của Warren Zaire-Emery, khép lại hiệp 1 với cách biệt không tưởng 3-0. Đây là lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua mà Man City bị dẫn sâu như thế trong giờ nghỉ. Sang hiệp hai, HLV Maresca dốc toàn lực làm mới hàng công và sự điều chỉnh này nhanh chóng mang lại tia hy vọng. Phút 53, cầu thủ vào sân thay người Iliman Ndiaye tạt bóng mẫu mực để Erling Haaland bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Pha lập công này đưa tiền đạo người Na Uy vượt qua huyền thoại Sergio Aguero để độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất của Man City tại Cúp C1. Dẫu vậy, sai lầm tai hại của thủ thành Gianluigi Donnarumma ở phút 62 khi lóng ngóng đẩy cú sút của Maghnes Akliouche vào lưới đã tái lập khoảng cách 3 bàn cho đại diện nước Pháp. Dù Haaland tiếp tục nổ súng ở phút 75 để nâng tổng số bàn thắng cá nhân lên 61 bàn sau 60 trận Champions League, song nỗ lực muộn màng của The Citizens là không đủ. Ngay cả khi cựu tiền đạo Man City là Ferran Torres sút hỏng quả phạt đền ở phút 89, PSG vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận để bảo toàn thắng lợi 4-2 vang dội, hiên ngang vươn lên đỉnh bảng xếp hạng sau 2 lượt trận đầu tiên. ĐẶNG LAI Haaland lập cú đúp, Man City vẫn thua PSG Sân Etihad vừa chứng kiến một đêm Champions League đỉnh cao khi đương kim vô địch PSG đè bẹp Man City với tỷ số 4-2, qua đó nối dài chuỗi bất bại tại đấu trường châu Âu lên con số 12. Theo báo The Athletic, phương án dự kiến được Hội đồng FIFA hoàn thiện vào tháng 12/2026, trước khi trình Đại hội FIFA vào tháng 3/2027 để xin phê duyệt cuối cùng. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam Cụ thể, trong một chương trình podcast đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, chuyên gia bóng đá Akmal Marhali đã công khai đưa ra cáo buộc chấn động khi cho rằng toàn bộ giải đấu vừa qua đã được dàn xếp tỉ mỉ ngay từ đầu để dọn đường cho đội tuyển Indonesia vào chung kết và sau đó bước lên ngôi vô địch. Theo lập luận của ông Akmal Marhali, kịch bản nâng cúp của đội bóng xứ vạn đảo thực chất đã được ấn định từ khâu bốc thăm chia bảng. Vị chuyên gia này khẳng định rằng quy trình bốc thăm đã bị can thiệp nhằm đảm bảo Indonesia né được hai thế lực hàng đầu khu vực là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở giai đoạn đầu, qua đó mở toang cánh cửa tiến thẳng vào trận chung kết. Để củng cố thêm luận điểm của mình, ông Marhali chỉ ra điểm bất thường mang tính hệ thống khi đặt câu hỏi đầy ẩn ý: "FIFA ASEAN Cup 2026 đã được sắp xếp để Indonesia vô địch. Các đối thủ nằm cùng bảng với Indonesia đều có thứ hạng thấp hơn họ, mọi người đồng ý với tôi không nào?". Nhận định này ngụ ý rằng con đường vào sâu của đại diện xứ vạn đảo đã được trải sẵn hoa hồng với những thử thách nhẹ nhàng nhất có thể. Thông điệp này được củng cố bởi những dẫn chứng do Astro Arena, đài truyền hình hàng đầu Malaysia, đưa ra. Đơn vị này đã miêu tả lại diễn biến thực tế của giải đấu, khi Indonesia được xếp vào bảng A cùng với Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trận Indonesia vs Bangladesh ở lượt cuối đã xuất hiện scandal bù thêm giờ khó hiểu, “tạo điều kiện” cho Indonesia ghi 2 bàn và giật lại tấm vé chung kết từ Malaysia. Ông Marhali là người Indonesia nhưng ông không ngần ngại khẳng định rằng chủ nhà đã được lợi và tất cả những sắp xếp ấy vì mục đích tối thượng luôn là lôi kéo nhiều khán giả tới sân nhất có thể. "Indonesia phải vào chung kết. Nếu không, ai muốn xem giải đấu này?", Akmal nói. Akmal từng giữ vai trò giám đốc điều hành một CLB của Indonesia. Ngoài ra, ông là khách mời thường xuyên của các chương trình bình luận bóng đá tại xứ vạn đảo. ĐẶNG LAI Indonesia được sắp xếp để vô địch FIFA ASEAN Cup 2026? Haaland lập cú đúp, Man City vẫn thua PSG Một làn sóng tranh cãi dữ dội vừa bùng nổ khắp mạng xã hội Đông Nam Á, xuất phát từ những phát biểu gây sốc liên quan đến tính minh bạch của FIFA ASEAN Cup 2026. Và đáng chú ý hơn khi phát ngôn này đến từ chính người Indonesia, nhà vô địch sự kiện.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==