Báo Tiền Phong số 288

17 BÀI TOÁN TRỌNG TÂM Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chính thức công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 17 bài toán trọng tâm năm 2026. Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng thương mại hóa. Tại chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp người có ý tưởng gặp người có công nghệ, có vốn, có thị trường, kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, nhà trường và các thiết chế văn hóa. Mỗi thành viên mang đến năng lực riêng, cùng nhau tạo nên những sản phẩm mà riêng từng bên khó thực hiện. Bộ VHTT&DL mời cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải những bài toán cụ thể. Đó là biến di sản thành trải nghiệm số hấp dẫn, phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch xây dựng thương hiệu ẩm thực; mở rộng thị trường mỹ thuật Việt Nam, triển khai dịch vụ ấn bản riêng trong lĩnh vực xuất bản, ứng dụng công nghệ và AI để sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa đến đông đảo công chúng. Thay vì chỉ đặt ra những mục tiêu chung, Bộ VHTT&DL lựa chọn 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường gồm Kho dữ 8 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 17 bài toán gắn với những sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu cụ thể của thị trường, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Mời doanh nghiệp cùng giải Trong đó có nhiều câu hỏi bám sát chủ đề Miền Hương Sắc, gợi mở thí sinh đưa quan điểm về vẻ đẹp tâm hồn và những trụ cột của cuộc thi là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Nhiều câu hỏi cũng có tính thời sự, đồng thời đề cập trách nhiệm của một hoa hậu trong thời đại ngày nay. Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử. Trong số 1.525 câu hỏi được khán giả trong và ngoài nước gửi về, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 đã chọn ra 5 câu hỏi để sử dụng trong phần thi ứng xử đêm chung kết diễn ra ngày 27/6/2025 tại TP Huế. Câu hỏi về trí tuệ nhân tạo của khán giả Vũ Anh Hùng (đến từ Hà Nội) được lựa chọn. Hà Trúc Linh bốc trúng câu hỏi và có màn trả lời thuyết phục, sau đó đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2024. Một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình. Tác giả của câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026. NGỌC ÁNH GỐC CÂY GIÀ CÒN LẠI Trong vườn gia đình ông Lê Văn Quý ở Khe Sanh, một gốc cà phê già vẫn được giữ lại sau chiến tranh. Thân xù xì, rêu bám trên vỏ, cành nhánh mang dấu vết nhiều mùa mưa nắng. “Khi gia đình tôi đặt chân lên đây năm 1975, nó đã có mặt. Tôi không biết chính xác cây này được trồng năm nào, nhưng chắc chắn đây là giống cà phê mít mà người Pháp mang đến Khe Sanh vào những ngày đầu” - ông Quý khẳng định. Những vườn cây quanh đó đã trải qua nhiều lần trồng mới, chặt bỏ, tái canh, riêng gốc cà phê già vẫn được gia đình ông Quý gìn giữ. Ông Quý kể, cha mang những vết thương chiến tranh rồi mất sớm, mẹ một mình bám đất, chăm vườn, nuôi các con. Khi ấy, đất đai còn ngổn ngang hố bom, mảnh đạn. Muốn có một khoảng trồng trọt, người dân phải phát dọn, san lấp, nhặt sắt vụn và cả bom mìn. Gốc cây cà phê già đi qua những năm tháng ấy cùng gia đình ông Quý. Người cha đã khuất, những người con lớn lên, vườn cà phê thay đổi. Nhưng cây cà phê già vẫn còn đó, lưu lại một phần cuộc sống buổi đầu gia đình ông Quý lên Khe Sanh. Không chỉ gia đình ông Quý, sau chiến tranh nhiều gia đình đi kinh tế mới chọn Khe Sanh làm nơi dừng chân để xây dựng cuộc sống mới. Họ đến vào những thời điểm khác nhau, nhưng cùng nhớ một công việc đầu tiên: Khai hoang, mở đất. KHAI HOANG, MỞ ĐẤT GIỮA BOM ĐẠN Cuối năm 1975, nhiều gia đình từ đồng bằng Quảng Trị lên Khe Sanh xây dựng vùng kinh tế mới; những người dân bản địa sau bao năm chạy trốn chiến tranh cũng lần lượt trở về, nhưng Khe Sanh chưa thể đem lại ngay một cuộc sống yên ổn cho họ. Hai bên Đường 9 còn dấu tích công sự, xe tăng, vật liệu nổ, lau lách phủ những quả đồi bị bom đạn cày xới. Đường đi khó khăn, đất sản xuất phải khai phá lại, để có cái ăn trước mắt, họ phải trồng những giống cây ngắn ngày. Và khoai, sắn là phổ biến nhất thời đó. Ông Bùi Văn Các lên Khe Sanh tháng 9/1975, làm việc tại Trạm cơ giới, trực tiếp tham gia khai hoang, phục hóa. Trong ký ức của người công nhân ấy, tiếng máy ủi luôn đi cùng nỗi lo bom đạn còn sót lại. “Bánh xích nghiền qua đất đỏ, bom đạn phát nổ liên hồi. Bom bi nhiều đến mức, có khi tôi ủi cả đống bom bi xuống hố bom lớn rồi ủi đất lấp lại để tạo mặt bằng trồng trọt. Đã có người không trở về sau buổi khai hoang, nhưng vì tương lai mà những người còn lại phải tiếp tục công việc, đối diện với hiểm nguy hằng ngày” - ông Các nhớ lại. Có được mặt bằng, có khoai sắn bữa đói, bữa no, những người đi khai hoang như ông Các lần tìm những gốc cà phê cũ còn sót lại giữa bạt ngàn đồi núi Khe Sanh, những hạt giống được kiếm về, ươm mầm và từng khoảnh đồi bắt đầu phủ màu xanh. Ông Hồ Văn Bường, người gắn bó lâu năm với Khe Sanh, nhớ sau chiến tranh những đồi cà phê gần như không còn. Đất bị băm nát, người dân thiếu ăn. Việc trồng lại cây cà phê diễn ra giữa cảnh chật vật ấy, khi mỗi gia đình còn phải lo bữa cơm từng ngày. Gần nửa thế kỷ từ buổi Eugène Poilane đưa những hạt giống đầu Sau chiến tranh, qua ký ức những người đi mở đất, vùng cà phê Khe Sanh hiện ra từ những đồi lau lách, chi chít hố bom và những năm tháng chật vật dựng lại cuộc sống. KÝ SỰ nHOÀNG NAM Rời lâm trường, ông Dương Văn Hải vẫn gắn bó với cây cà phê cho đến nay 100 NĂM CÀ PHÊ KHE SANH Kỳ 2: Những gốc cà phê mọc lên từ hố bom Hơn 1.000 câu hỏi để tìm ra Hoa hậu Việt Nam 2026 Chỉ sau thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hơn 1.000 câu hỏi ứng xử cho đêm chung kết do khán giả từ mọi miền Tổ quốc gửi về. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh (phải) và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi tại Chung khảo Toàn quốc 2026 BỘ VHTT&DL: Một hình ảnh trong phim Trại buôn người đang hút khách phòng vé (Ảnh minh họa)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==