7 GIỚI TRẺ n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 mẫu, thử nghiệm, kiểm định và sản xuất thử. Doanh nghiệp nên tham gia ngay từ đầu, với tiêu chí đầu ra rõ ràng. Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam: Đưa chính sách đến đúng nhu cầu và đo lường được hiệu quả Cùng với các nền tảng từ Nghị quyết 57, 68, Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo ban hành đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 10.000 startup, 300 không gian, trung tâm đổi mới sáng tạo và thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, số quỹ đầu tư mạo hiểm của Việt Nam hiện còn hạn chế so với khu vực và số startup sáng tạo mới chiếm 0,4% số doanh nghiệp. Vấn đề hiện nay là cần đưa chính sách đến đúng nhu cầu và đo lường được hiệu quả. Để doanh nghiệp tồn tại, phát triển, tôi đề xuất ưu tiên tháo gỡ 3 nút thắt là vốn, thị trường và năng lực quản trị. Về vốn, bên cạnh tín dụng, cần phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới đầu tư thiên thần, cơ chế đồng đầu tư công - tư và quỹ bảo lãnh tín dụng. Cần đánh giá dự án dựa trên tài sản trí tuệ và triển vọng thay vì phụ thuộc tài sản thế chấp. Về thị trường, cần kết nối startup với các tập đoàn lớn, mở rộng đặt hàng thử nghiệm và mua sắm sản phẩm đổi mới sáng tạo. Những hợp đồng đầu tiên thiết thực hơn nhiều chương trình hỗ trợ ngắn hạn. Về quản trị và thể chế, cần lập đầu mối thống nhất tại mỗi địa phương để tư vấn pháp lý, thuế, sở hữu trí tuệ; đào tạo quản trị dòng tiền, mô hình kinh doanh và ứng dụng AI. Tôi đề xuất thí điểm hỗ trợ theo chuỗi, kết nối trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn để đồng hành cùng startup và đánh giá hiệu quả sau 6-12 tháng bằng doanh thu, hợp đồng và việc làm mới. Đồng thời, chính quyền cần rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, số hóa thủ tục hành chính, minh bạch quy hoạch và cung cấp mặt bằng sản xuất với chi phí hợp lý để startup không cạn nguồn lực vào đất đai. Khởi nghiệp không nhất thiết là tự lập công ty, người trẻ có thể tiếp quản doanh nghiệp gia đình, đổi mới nghề truyền thống hay ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp. Chúng ta cần thêm người trẻ dám bắt đầu, nhưng quan trọng hơn là tạo điều kiện để doanh nghiệp đứng vững trong 5-10 năm tới. Một quốc gia khởi nghiệp mạnh phải là nơi người dám bắt đầu có cơ hội đi đường dài. PHẠM ANH - LƯU TRINH (ghi) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (15/10/1956 - 15/10/2026), anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có những chia sẻ tâm huyết với Tiền Phong về hành trình vẻ vang và tâm thế của tổ chức Hội trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới. “TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI” - CĂN CƯỚC CỦA THANH NIÊN HIỆN ĐẠI Thưa anh, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, “sợi chỉ đỏ” nào đã tạo nên sức sống mãnh liệt của tổ chức Hội trong lòng các thế hệ thanh niên Việt Nam? 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thực sự trở thành “mái nhà chung”, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt ấy chính là lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo. Từ tinh thần “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”… trước đây cho đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay đã khẳng định thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước. Truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” chính là sự kết nối giữa các thế hệ, đưa Hội thành một đội quân xung kích với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, khối óc sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ để vươn ra biển lớn. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành thương hiệu của Hội LHTN Việt Nam. Anh đánh giá thế nào về tầm ảnh hưởng của phong trào này trong việc khơi dậy khát vọng của thanh niên hiện nay? “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không đơn thuần là một phong trào, mà trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Đó chính là lời hiệu triệu, một triết lý sống và là “căn cước” của thanh niên Việt Nam hiện đại. Phong trào đã chuyển hóa lòng yêu nước từ những khái niệm trừu tượng thành hành động cụ thể. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương. Một trong những điểm nhấn nổi bật của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện nay là sự gắn kết với “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Chúng ta không chỉ yêu nước bằng nhiệt huyết mà còn bằng trí tuệ. Việc Hội chú trọng hỗ trợ thanh niên ứng dụng AI, chuyển đổi số hay bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc chính là cách để người trẻ yêu nước một cách văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Khi mỗi thanh niên tự làm chủ công nghệ, tự tin khẳng định mình trên bản đồ quốc tế, đó chính là biểu hiện rực rỡ nhất của tình yêu Tổ quốc. ĐÁNH THỨC TINH THẦN KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA Trong bối cảnh mới, tổ chức Hội LHTN Việt Nam làm gì để thực hiện hiệu quả hơn việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, thưa anh? Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với sứ mệnh của tổ chức Hội. Bước vào giai đoạn mới, Hội xác định “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Để thực hiện được điều này, tổ chức Hội sẽ tập trung vào 3 đột phá. Thứ nhất, chuyển đổi số toàn diện: không chỉ là truyền thông, mà là quản lý hội viên trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thanh niên học tập, lao động và khởi nghiệp. Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp. Chúng tôi không chỉ tập hợp thanh niên qua các buổi lễ, mà qua các cộng đồng nghề nghiệp, sở thích, các nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, hay trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài. Thứ ba, hỗ trợ khởi nghiệp thực chất. Tổ chức Hội sẽ kết nối các chuyên gia, doanh nhân trẻ để hỗ trợ thanh niên từ tư duy đến thị trường, đặc biệt là các mô hình khởi nghiệp xanh, kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao. Hội phải là chỗ dựa để thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám thất bại và dám thành công. Anh có thể chia sẻ thêm về những "cú hích" mà Hội sẽ tạo ra để đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong việc làm chủ công nghệ và tham gia phát triển kinh tế đất nước? Chúng tôi xác định phải tạo môi trường để thanh niên nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới. Thông qua việc triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2030, Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị, kết nối vốn và thị trường. Chúng tôi khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP. Vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ được phát huy tối đa trong việc dẫn dắt, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý chí làm giàu chính đáng, giúp thanh niên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn anh! XUÂN TÙNG (thực hiện) Nơi khát vọng thanh niên hòa vào nhịp đập đất nước Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (bên phải) trao kinh phí hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã hiệu triệu, kết nối thanh niên Việt Nam dựng xây đất nước. (Trong ảnh: trí thức trẻ Việt Nam tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi) ẢNH: XUÂN TÙNG Trong dịp Hội LHTN Việt Nam tròn 70 năm Ngày truyền thống, anh gửi gắm thông điệp gì đến hội viên, thanh niên Việt Nam? Hội LHTN Việt Nam là ngôi nhà chung của tất cả các bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cảm nhận sức trẻ, để cùng yêu Tổ quốc và yêu chính những giá trị mà chúng ta tạo ra. Dù bạn là ai, đang ở đâu, tổ chức Hội luôn sẵn sàng đồng hành, tạo cơ hội để bạn được cống hiến, được trưởng thành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp trang sử 70 năm truyền thống bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Trải qua 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trở thành “mái nhà chung” của hàng triệu thanh niên, nơi hội tụ sức mạnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==