14 n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026 Tối 11/10, loạt trận ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khép lại, xác định 12 đại diện đi tiếp bao gồm: Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar. U17 nữ Việt Nam có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở VCK, thành tích tốt nhất của chúng ta là vào tứ kết ở giải đấu năm nay. HLV Okiyama Masahiko nhắc lại giải đấu U17 nữ châu Á 2026, nơi mà U17 Việt Nam thua U17 Australia. HLV Masahiko bày tỏ: “Tại giải đấu trước, đội chỉ còn cách bán kết và cơ hội giành quyền tham dự World Cup một trận đấu. Qua những trải nghiệm ở đấu trường quốc tế, chúng tôi mong muốn các CLB tiếp tục hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật và những bài tập để các em chủ động hoàn thiện bản thân”. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng VCK U17 nữ châu Á 2027 vào tháng 12/2026. 12 đội chia thành ba bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất giành quyền tiến vào tứ kết. Tại tứ kết, các đội cần chiến thắng, giành một trong 4 suất góp mặt tại bán kết và có vé đi U17 World Cup nữ 2027. Tại sân chơi U17 nữ châu Á, CHDCND Triều Tiên giàu thành tích nhất. U17 nữ Triều Tiên là đương kim vô địch giải đấu, từng lên ngôi vào các năm 2007, 2015, 2017, 2024 và 2026. Sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, 2 đội đã có chức vô địch ở sân chơi U17 nữ châu Á. Từ năm 2024, FIFA điều chỉnh thể thức cho U17 World Cup nữ. Thay vì tổ chức giải đấu theo chu kỳ 2 năm, FIFA hạ xuống mỗi năm để giúp các đội có thêm cơ hội thi đấu và cọ xát liên tục. Trở lại với U17 nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Masahiko kết thúc hành trình vòng loại với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm trọn vẹn và ghi 28 bàn. U17 nữ Việt Nam lần lượt đánh bại Pakistan, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Trong đó, trận thắng 20-0 của U17 nữ Việt Nam lập kỷ lục ở vòng loại U17 châu Á 2026 và gây chấn động làng bóng đá châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV Masahiko, U17 nữ Việt Nam thể hiện lối chơi gắn kết, giàu tốc độ và triển khai nhiều phương án tấn công. Như Ý, Thị Thủy, Huyền Trang, Hà Vi, Yến Nhi và Khánh Chi là những vị trí nổi bật của U17 nữ Việt Nam. Trong trận hủy diệt U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana, Khánh Chi ghi 5 bàn. Đến trận thắng mới nhất trước U17 nữ Kyrgyzstan, Huyền Trang và Hà Vi tỏa sáng. Các cầu thủ nữ của U17 Việt Nam thể hiện nền tảng thể lực khá tốt và sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân bài bản. Khi cần, đội có những nhân tố chơi độc lập tác chiến giỏi, tạo được đột biến như Hà Vi, Yến Nhi và Khánh Chi. Màn trình diễn của các cô gái khiến CĐV có niềm tin lớn lao cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. HƯƠNG LY Sau trận thắng U17 nữ Kyrgyzstan 2-0, U17 Việt Nam giành suất duy nhất ở bảng D để tiến vào vòng chung kết U17 nữ châu Á diễn ra vào đầu năm sau. Cơ hội nào để U17 nữ Việt Nam đi World Cup? U17 nữ Việt Nam chơi áp đảo Kyrgyzstan Thầy trò HLV Masahiko kết thúc hành trình vòng loại với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm trọn vẹn và ghi 28 bàn. U17 nữ Việt Nam lần lượt đánh bại Pakistan, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Trong đó, trận thắng 20-0 của U17 nữ Việt Nam lập kỷ lục ở vòng loại U17 châu Á 2026 và gây chấn động làng bóng đá châu Á. Quảng cáo THÔNG BÁO Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa thông báo cho: Bà Nguyễn Thị Kim Huyền, sinh năm 1972; Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh năm 1977; Bà Nguyễn Thị Yến Loan, sinh năm 1981; Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1983. Cùng địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa - Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa (Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) vào lúc: - 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. (Dự kiến) - 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2026 để tham gia phiên tòa sơ thẩm. (Dự kiến) - Trường hợp hoãn phiên tòa ngày 17/11/2026 thì phải có mặt lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2026 để tham gia phiên tòa sơ thẩm được mở lại. (Dự kiến) Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa triệu tập bà Nguyễn Thị Kim Huyền, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, bà Nguyễn Thị Yến Loan, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh vào các ngày giờ nêu trên. Nếu bà Huyền, bà Hoàng, bà Loan, bà Oanh không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, Thông báo số 109/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2026; Diện tích, vị trí khu đất thu hồi: Dự kiến khoảng 19,11 ha; Thuộc tờ bản đồ số 03A, 03B tại ấp Phú Thạnh, Phú Lợi, xã Thạnh Xuân, Thành phố Cần Thơ. Tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án khoảng: 175 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Hiện tại 28 trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan UBND xã không liên lạc được, không gửi được thông báo, cụ thể gồm những trường hợp sau: Hồ Thị Đẹp1; Hồ Văn Thử2; Hồ Thúy Hằng3; Hồ Huế Anh4; Hồ Linh Phương5; Hồ Oanh Kiểu6; Lê Thị Thu Liễu7; Trần Văn Chỉnh - Trần Thị Trung8; Nguyễn Văn Việt9; Lê Thành Dễ10; Huỳnh Thị Lê Huyền11; Phạm Hùng Dũng (đã chết)-chưa xác định được người thừa kế12; Trần Kim Hằng13; Lê Thị Thanh nhận thừa kế của Hồ Thị Xứng14; Lê Thị Đầy nhận thừa kế của Hồ Thị Xứng15; Lê Thị Dung nhận thừa kế của Hồ Thị Xứng16; Nhan Văn Chính - Nguyễn Thị Giang17; Đinh Công Tạo18; Dương Thị Năm19; Đinh Công Đời (đã chết)-chưa xác định được người thừa kế20; Đinh Thị Tuyết21; Đinh Công Dũng22; Đinh Thị Lệ23; Đinh Công Tân24; Đinh Thị Ngọc Ánh25; Đinh Thị Nguyệt26; Đinh Công Lập27; Đinh Công Tú (đã chết)-chưa xác định được người thừa kế28; Lê Đặng Minh29; Trần Văn Thới - chưa xác định được người thừa kế 30; Trần Văn Dũng31. Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ thông báo đến 31 trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nêu trên có trách nhiệm phối hợp Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực VI, thành phố Cần Thơ; các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật. 31 trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nêu trên có nhu cầu nhận Thông báo số 109/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân đề nghị liên hệ trực tiếp UBND xã hoặc quét mã QR. Từ ngày 7-11/10, đoàn công tác TKV do Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn dẫn đầu tham gia các diễn đàn, đối thoại doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Lào và Campuchia. Đoàn đồng thời làm việc với các đối tác nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực than, khoáng sản và công nghiệp. Ngày 7/10, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Tập đoàn PhonSack, trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực than. Hiện TKV duy trì hoạt động nhập khẩu than từ Công ty TNHH Năng lượng Xekong thuộc Tập đoàn PhonSack theo Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Lào ký ngày 9/1/2025, thông qua các đơn vị thành viên. Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2026, TKV lần đầu xuất khẩu 6.000 tấn than cục Vàng Danh sang thị trường Lào, từng bước hình thành quan hệ thương mại than hai chiều. TKV đánh giá cao sự phối hợp của đối tác, đồng thời xác định nguồn than từ Lào là một trong những nguồn cung ổn định, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất điện và các hộ tiêu thụ trong nước. Ngày 8/10, đoàn công tác tham dự Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào và chương trình Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào tại Viêng Chăn. Các hoạt động tập trung kết nối doanh nghiệp hai nước, trao đổi về môi trường đầu tư, chính sách hợp tác, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Tiếp đó, ngày 9/10, tại Phnom Penh (Campuchia), đoàn tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Đây là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi về tiềm năng hợp tác, cơ chế, chính sách phát triển thương mại, đầu tư; đồng thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngày 10/10, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn làm việc với Công ty D.B. GOLD Import & Export Co., Ltd, đối tác thương mại than của TKV tại Campuchia, trao đổi về nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng hợp tác cung ứng. Đoàn cũng làm việc với Công ty Liên doanh Alumina Campuchia - Việt Nam (ACV) và Văn phòng đại diện TKV tại Campuchia. Trong năm 2026, thông qua Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex), TKV đã xuất khẩu gần 16.000 tấn than sang Campuchia. Riêng Công ty D.B. GOLD đã tiêu thụ khoảng 4.000 tấn than các chủng loại của TKV và có nhu cầu mở rộng nhập khẩu, mở ra triển vọng phát triển thị trường tại quốc gia này. ĐOAN HẠ TKV mở rộng hợp tác thương mại than tại Lào và Campuchia Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác tham dự Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào và chương trình Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Lào tại thủ đô Viêng Chăn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==