Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong đợt 10/10 này, thành phố Hà Nội công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm trên 91%. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô. Trong 18 dự án khánh thành, khởi công tiêu biểu có 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2. Ngoài ra, có 14 dự án khởi công mới, trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và phát triển công nghiệp, các dự án tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm. Trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị bền vững, các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 – Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường đã tồn tại nhiều năm. Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, các dự án phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa và Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung các sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm những không gian phát triển mới. n Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 xuống đủ 70 tuổi. Cử tri cũng đề nghị nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 1 triệu đồng/tháng nhằm cải thiện đời sống của người cao tuổi. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với cựu chiến binh từ 75 xuống 60 tuổi, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã phục vụ, cống hiến cho đất nước, đồng thời góp phần bảo đảm đời sống cho nhóm đối tượng này. Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản điều chỉnh độ tuổi hưởng và mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Theo Bộ Y tế, việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp cần được nghiên cứu toàn diện, trên cơ sở đánh giá tác động đối với số lượng người thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội. “Việc điều chỉnh phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn”, Bộ Y tế nêu rõ. Về đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng, Bộ Y tế cho biết việc điều chỉnh cần căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ. DỰ KIẾN TĂNG KINH PHÍ 11.680 TỶ ĐỒNG/NĂM Giữa tháng 8, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Trong đó, hơn 3,53 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Nhà nước cũng đang bảo đảm chính sách trợ cấp xã hội cho hơn 1,2 triệu người. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, đây là vấn đề có tác động lớn đến nguồn lực ngân sách nhà nước. Theo đánh giá tác động chính sách, việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi dự kiến làm tăng kinh phí thực hiện khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Liên quan chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, tại cuộc làm việc này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện bao phủ phải đi đôi với đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách và sự tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác. n 10-11/10/2026 www.tienphong.vn 11 XÃ HỘI ĐỀ XUẤT TĂNG MỨC TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI ĐIỂM NHẤN SAFARI BA VÌ, TRƯỜNG ĐUA NGỰA SÓC SƠN BỘ Y TẾ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ VIỆC GIẢM ĐỘ TUỔI HƯỞNG TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI TỪ 75 XUỐNG 70 TUỔI, ĐỒNG THỜI TĂNG GẤP ĐÔI MỨC TRỢ CẤP LÊN 1 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG. CHIỀU 9/10, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁNH THÀNH, KHỞI CÔNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, VỚI TRỌNG TÂM LÀ 18 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG, Y TẾ, VĂN HÓA, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP, DU LỊCH, GIÁO DỤC VÀ AN NINH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2026). LUÂN DŨNG TRẦN HOÀNG Kiến nghị nâng trợ cấp hưu trí xã hội và giảm tuổi hưởng xuống 70 tuổi (Ảnh minh họa) HÀ NỘI KHÁNH THÀNH, KHỞI CÔNG 18 DỰ ÁN: CHUYỆN CUỐI TUẦN “Gần như toàn bộ sáng tác của bà xoay quanh điểm giao thoa giữa nỗi ám ảnh con chữ của nhà văn và khát vọng tìm nghĩa mới của nhà thơ”. “Không ai viết như bà ấy. Và tôi nghĩ, cũng chẳng ai dám viết theo cách ấy”. Đó là vài trong số những đánh giá của các thành viên Ủy ban Nobel Văn học thuộc Viện Hàn lâm Thụy Điển khi xướng tên người thắng cử hôm 8/10 vừa rồi. Phải thừa nhận với việc chọn Anne Carson, Ủy ban Nobel lại khiến giới văn chương toàn cầu thêm một phen sửng sốt. So với những "siêu dự bị" được cả thế giới tìm đọc như Haruki Murakami, Tàn Tuyết,…, và đang đứng đầu bảng cá cược thắng giải. Tại thị trường 100 triệu dân như Việt Nam hiện cũng chưa có tác phẩm nào của Carson được dịch và xuất bản, ngoài một truyện ngắn và dăm bài thơ lẻ trên mạng. Để thấy bể văn chương nhân loại mênh mông nhường nào. Như từng bất ngờ với những László Krasznahorkai, Jon Fosse, Louise Glück, Olga Tokarczuk, Kazuo Ishiguro, Bob Dylan, Tomas Tranströmer,… Tên có thể khó nhớ, dễ quên, nhưng đó chính là những bậc thầy sáng tạo ngôn ngữ, phong cách nghệ thuật độc bản, không thể nhầm lẫn mà AI chỉ có chạy theo…học mót! Cho dù canh cánh nỗi buồn rằng còn ai đọc sách, kể cả sách điện tử? Còn ai viết sách đúng nghĩa, giữa thời đại AI đã khuynh đảo và chiếm thế thượng phong này? Khi điện ảnh, văn chương và hầu hết các sản phẩm mang tính nghệ thuật hiện đã bị AI hóa. Không biết Ủy ban Nobel văn học năm nay khi đưa ra quyết định cuối cùng có tham khảo các trợ lý AI không? Nhưng họ đã rất đúng khi thừa nhận và tôn vinh giá trị sáng tạo nghệ thuật độc bản riêng có của con người! Đọc “Lại Flaubert”, truyện ngắn hiếm hoi dịch sang tiếng Việt của Anne Carson in báo Văn nghệ số 23/2025 (dịch giả Nguyễn Huy Hoàng). Tác phẩm vừa mang yếu tố truyện ngắn, pha tiểu luận văn chương nghệ thuật về chính lý thuyết thể loại tiểu thuyết, nhắc đến Pythagoras, Flaubert, Barthes, Sartre, với ngôn ngữ của thơ phá vỡ mọi quy tắc ngữ pháp. Nhân vật là một nhà văn nữ mơ về một kiểu tiểu thuyết khác, phá vỡ các quy tắc, cả trong văn chương lẫn cuộc sống. “Có nỗi sợ trong các quy tắc và sự ngu xuẩn trong các câu văn... Cô thấy nó như một hòn đá mài mài qua ngày và đêm và lịch sử và triết học và các cuốn tiểu thuyết”. Chống lại sự “ngu xuẩn” văn chương ấy bằng những kỹ thuật được nâng lên thành nghệ thuật, liên văn bản, liên tục kết nối, ngắt quãng, đảo chiều mọi trật tự và cách hiểu thông thường. Một nghĩa nào đó, có thể cho rằng tác giả Nobel văn chương lần này đã có ý thức cách tân ngay chính thủ pháp hậu hiện đại. Chắc hẳn Anne Carson đã thấm thía tư tưởng của thi sĩ bậc thầy Thomas Stearns Eliot (Nobel Văn chương năm 1948), mà chính bà năm 2001 đã vinh hạnh được trao giải thưởng văn chương danh tiếng mang tên ông - T.S. Eliot. Đó là “lời nói năm ngoái thuộc về ngôn ngữ năm ngoái/ và lời nói năm sau đang chờ một giọng nói khác”. AI hẳn sẽ nhanh như chớp học theo, để đẻ ra vô số những “Anne Carson phẩy” là những “nhà văn” háo danh và quen ăn sẵn. Tất nhiên đó sẽ chỉ là sự nhạo báng không thể dung thứ, với đích thực văn chương. TRÍ QUÂN Nobel “nhạo” AI (Tiếp theo trang 1) Đối với kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của cựu chiến binh, Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==