26-27/9/2026 www.tienphong.vn 12 Khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về qua khu vực sông Múc, xã Hải Xuân, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước. Hai em gặp nạn là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Hai em là anh em ruột. Hai anh em Thái và Thơ đang đi xe đạp về nhà thì xảy ra sự cố với một xe tải, khiến cả người và xe rơi xuống sông. Thấy hai em gặp nguy hiểm, Hùng lập tức để lại xe đạp và ba lô trên bờ rồi lao xuống sông. Nam sinh lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn. Ghi nhận hành động dũng cảm của nam sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân quyết định tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu cũng có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân, đề nghị khen thưởng kịp thời đối với nam sinh. n MINH ĐỨC Học sinh Nguyễn Mạnh Hùng Hội nghị là dịp để Vinacomin, Coalimex và các đối tác trao đổi về nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng, chất lượng sản phẩm, điều kiện thương mại và logistics; qua đó tăng cường kết nối, thúc đẩy xuất khẩu than trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các khách hàng, đối tác đánh giá cao uy tín, năng lực sản xuất, cung ứng than của Vinacomin, đồng thời ghi nhận sự chủ động, linh hoạt của Tập đoàn và Coalimex trong phối hợp giao nhận, đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện các cam kết với đối tác. Các đối tác mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài; tăng cường trao đổi, nghiên cứu nâng cao sản lượng và đa dạng hóa chủng loại than phù hợp với nhu cầu sử dụng. Những ý kiến về cơ cấu chủng loại, chất lượng sản phẩm, giá cả, tiến độ giao nhận và phương thức thanh toán cũng được các bên trao đổi thẳng thắn. Phó Tổng Giám đốc Vinacomin Trần Hải Bình ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, đề xuất của khách hàng, đối tác. Theo ông Bình, đây là những thông tin thực tiễn giúp Vinacomin tiếp tục hoàn thiện phương án sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu than. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, Vinacomin xác định hoạt động xuất khẩu cần được triển khai chủ động, linh hoạt, trên cơ sở cân đối cung - cầu, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định. Bên cạnh củng cố thị trường truyền thống, Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng các thị trường phù hợp, nâng cao giá trị từng chủng loại than và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường quốc tế. Để cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Hải Bình yêu cầu Coalimex phối hợp với các Ban chuyên môn và đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, đề xuất của khách hàng, phân loại từng nhóm vấn đề để chủ động giải quyết hoặc báo cáo lãnh đạo Tập đoàn xem xét, chỉ đạo. Cùng với việc duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống, Vinacomin yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, dự báo thị trường, lựa chọn khách hàng mục tiêu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gắn với hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Các đơn vị cũng cần bám sát yêu cầu kỹ thuật, nhu cầu sử dụng của từng khách hàng để xây dựng phương án sàng tuyển, chế biến phù hợp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của than xuất khẩu. Chuỗi logistics từ mỏ, kho, cảng đến phương tiện vận chuyển tiếp tục được rà soát, tối ưu nhằm nâng cao năng lực giao nhận, bảo đảm tiến độ và tiết giảm chi phí. Phó Tổng giám đốc Trần Hải Bình yêu cầu Coalimex tiếp tục làm việc cụ thể với từng khách hàng, đối tác, hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, góp phần hoàn thành kế hoạch xuất khẩu than năm 2026 và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. ĐOAN HẠ Thúc đẩy xuất khẩu than, mở rộng thị trường CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN (COALIMEX) VỪA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THAN NĂM 2026, VỚI SỰ THAM DỰ CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VINACOMIN), CÁC ĐƠN VỊ VÀ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình ghi nhận và trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi cởi mở, tâm huyết cùng các đề xuất xác đáng của khách hàng, đối tác Khen thưởng nam sinh cứu hai em nhỏ rơi xuống sông CHUYỆN CUỐI TUẦN Diễn biến: Dòng người vẫn cuồn cuộn xô tới như thác lũ, ai nấy sáng lòa điện thoại trên tay, thi nhau quay chụp, livestream phát trực tiếp lên mạng làm còn-ten, chẳng cần hay biết thực chất chuyện gì đang xảy ra. Còn-ten (content) tiếng Anh nghĩa là nội dung, dùng để chỉ tất cả thông tin, hình ảnh, video, âm thanh, nhằm lan truyền tin tức, quảng cáo, giải trí, review,… được chia sẻ lên mạng xã hội. Vụ đám đông mấy ngày trước ở Thái Nguyên chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn sự việc, tình huống được các “nhà sáng tạo nội dung số” săn đuổi và thổi nóng lên mỗi ngày. Khắp nơi hễ có chuyện là điện thoại giương lên sáng lòa, đáng sợ còn hơn gươm giáo. Vào mạng bây giờ, không ngập tràn phim ngắn thì cũng cơ man cảnh ăn uống nhồm nhoàm thô tục để câu view. Kẻ trợn trạo nuốt cả con lợn quay 6 cân, kẻ xơi hơn 40 bát tiết canh trong chớp mắt, kẻ nuốt chửng 5 cân lòng lợn, hơn 100 quả vịt lộn,... Đặc biệt là vô số những nội dung bẩn, vô văn hóa, xúc phạm miệt thị cá nhân, những vụ việc chưa được kiểm chứng, thậm chí xuyên tạc tràn ngập trên các nền tảng mạng. Đánh vào sự tò mò, hiếu kỳ, ham hóng hớt của số đông người dùng mạng xã hội, để lấy “số má” nhằm bán hàng, chạy quảng cáo. Hầu hết mọi vụ việc, vấn đề bị đẩy lên nóng quá mức chính bởi “đám” này. Xã hội lắm lúc không biết đâu thật đâu giả. Khi biết thì tác hại đã như lửa cháy lan… Hàng loạt “giang hồ mạng” lẫn đám lợi dụng tầm ảnh hưởng trên không gian mạng để trục lợi, lừa đảo, kinh doanh gian dối liên tục bị bắt giữ thời gian qua đã khiến bộ phận này có vẻ chùng xuống. Nhưng các nhà sản xuất còn-ten khác vẫn nhởn nhơ, ngày ngày tung lên vô số rác mạng. Trong khi những người học content, marketing qua trường lớp đàng hoàng thì than thở bị AI cướp hết việc làm. Nỗi lo về sự “tồn vong” của Toán học trước AI vừa được GS Ngô Bảo Châu cùng 24 chủ nhân Huy chương Fields danh giá trên toàn thế giới cảnh báo, bằng một bản Tuyên bố chung đầy khẩn thiết. Nỗi lo về sự tồn vong của loài người trước thách thức của AI cũng vừa được hàng loạt chuyên gia, nhà khoa học và cả chính trị gia toàn cầu mạnh mẽ lên tiếng cảnh báo. Khi các hệ thống AI ngày càng có khả năng tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ, viết mã máy tính và phối hợp thực hiện chuỗi nhiệm vụ phức tạp. AI cũng chính là bộ não điều khiển mọi cơ chế hoạt động của các nền tảng mạng xã hội. Thực tế nó đã đẻ ra chức năng tự động kiểm duyệt và loại bỏ hình ảnh bạo lực, nhạy cảm, cũng như quét và ngăn chặn ngôn ngữ kích động, tin giả,… Nhưng điều đó chẳng thấm tháp gì so với những chiêu thức kích thích, chèo kéo, giữ chân người dùng ở lại và “nghiện” dần với mọi thứ còn-ten vẫn còn đầy thô tục, phản cảm trên mạng. “Tiêu chuẩn kép” của AI có thể hiểu được, dưới sự điều khiển, dạy dỗ của các ông chủ. Nhưng vấn nạn sản xuất và phát hành nội dung bẩn trên không gian mạng, là không thể để tràn lan như hiện nay. TRÍ QUÂN Loạn còn-ten PHÁT HIỆN HAI EM NHỎ ĐANG CHỚI VỚI DƯỚI DÒNG NƯỚC, NAM SINH NGUYỄN MẠNH HÙNG, HỌC LỚP 11B1, TRƯỜNG THPT B HẢI HẬU, ĐÃ KHÔNG NGẦN NGẠI LAO XUỐNG SÔNG, LẦN LƯỢT ĐƯA CẢ HAI EM VÀO BỜ AN TOÀN. HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM NÀY VỪA ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND XÃ HẢI XUÂN, TỈNH NINH BÌNH TẶNG GIẤY KHEN ĐỘT XUẤT. (Tiếp theo trang 1)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==