13 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 GIỮ THIẾT BỊ VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH Đặc thù công việc tại Phân xưởng Vận tải lò 1 đòi hỏi sự chính xác và trách nhiệm cao. Chỉ một sự cố thiết bị cũng có thể ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất. Vì vậy, với anh Lâm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phải được thực hiện thường xuyên, chủ động từ những dấu hiệu bất thường nhỏ nhất. Trên cương vị tổ trưởng sản xuất, anh thường xuyên trực tiếp kiểm tra, nắm tình trạng thiết bị và cùng công nhân xử lý các vấn đề phát sinh. Dưới sự điều hành của anh, hệ thống thiết bị duy trì tỷ lệ vận hành an toàn 99,7%, cao hơn 0,5% so với kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, anh cùng đồng nghiệp thực hiện hơn 320 lượt kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời khắc phục khoảng 65 sự cố nhỏ, góp phần giảm 12% thời gian dừng máy. Việc theo dõi sát tình trạng thiết bị còn giúp kéo dài tuổi thọ thêm 6-12 tháng, tiết kiệm khoảng 5-7% chi phí vật tư mỗi năm. Những kết quả đó góp phần để phân xưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt 105% sản lượng được giao. SÁNG TẠO TỪ THỰC TẾ SẢN XUẤT Không chỉ cần mẫn với công việc hằng ngày, anh Lâm còn dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Với người trực tiếp làm việc cùng máy móc, thiết bị, những bất cập trong quá trình sản xuất cũng chính là nơi bắt đầu của các ý tưởng cải tiến. Năm 2023, anh có sáng kiến chế tạo bơm dầu nhiên liệu tàu monoray Diesel bằng khí nén. Năm 2024, anh tiếp tục có giải pháp tính toán di chuyển trạm dẫn động băng tải. Các sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tế, hướng tới việc nâng cao hiệu quả vận hành, góp phần giảm thời gian xử lý và bảo đảm an toàn trong sản xuất. Với anh, sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể đến từ việc tìm cách làm tốt hơn một công việc quen thuộc. Cùng với chuyên môn, anh Lâm luôn chú trọng trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhất là công nhân trẻ. Từ cách kiểm tra thiết bị, nhận biết dấu hiệu bất thường đến xử lý sự cố, anh đều tận tình hướng dẫn, giúp những người mới nhanh chóng làm quen với công việc và từng bước nâng cao tay nghề. GẮN BÓ VỚI NGHỀ BẰNG TRÁCH NHIỆM Sau nhiều năm làm việc trong môi trường hầm lò, anh Lâm cho rằng kinh nghiệm chỉ thực sự có giá trị khi được chia sẻ và trở thành sức mạnh chung của tập thể. Vì thế, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh luôn coi việc hỗ trợ đồng nghiệp, truyền nghề cho lớp thợ trẻ là một phần trách nhiệm của người tổ trưởng. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận. Anh Nguyễn Văn Lâm hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023-2024), đồng thời vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Phần thưởng là sự ghi nhận, nhưng với người thợ mỏ, giá trị lớn hơn có lẽ nằm ở những công việc được hoàn thành mỗi ngày: thiết bị vận hành an toàn, dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn, đồng nghiệp trẻ thêm vững nghề. Từ những đường lò sâu dưới lòng đất, những người thợ như anh Nguyễn Văn Lâm đang góp phần làm nên hiệu quả sản xuất bằng chính sự tận tâm, sáng tạo và trách nhiệm với nghề. TRẦN HOÀN Người thợ yêu nghề, sáng tạo trong lao động sản xuất Trong những đường lò sâu dưới lòng đất, nơi tiếng máy móc hòa cùng nhịp sản xuất khẩn trương, có những người thợ ngày ngày lặng lẽ giữ cho “mạch máu” vận tải hầm lò hoạt động an toàn, thông suốt. Anh Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1983), Kỹ sư cơ điện mỏ, Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng Vận tải lò 1, Công ty Than Dương Huy - TKV là một trong những người như thế. Anh Nguyễn Văn Lâm kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cơ điện trước khi chuyển giao xuống lò Ngày 24/9, UBND xã Hát Môn thông tin, thực hiện kế hoạch cao điểm rà soát vi phạm đất đai, UBND xã phối hợp cùng Công an xã và các thôn dân cư rà soát toàn bộ địa bàn. Kết quả rà soát ghi nhận tổng cộng 575 trường hợp vi phạm thuộc diện tập trung xử lý. Các hình thức vi phạm chủ yếu bao gồm xây dựng nhà ở, nhà xưởng, nhà quản lý, chuồng trại, tường bao, sân trên đất nông nghiệp, đất công ích và đất do Nhà nước quản lý. Phân loại cụ thể các dạng vi phạm, gồm: 216 trường hợp vi phạm sử dụng đất vào mục đích để ở, phi nông nghiệp; 354 trường hợp xây dựng nhà quản lý, nhà trông coi phục vụ sản xuất nông nghiệp có diện tích vượt quá 20 m2; 5 trường hợp lấn, chiếm đất công do Nhà nước quản lý. Xét theo địa bàn các xã cũ trước khi sáp nhập, số lượng vi phạm ghi nhận cụ thể gồm: khu vực xã Hiệp Thuận cũ có 302 trường hợp, xã Tam Thuấn cũ có 79 trường hợp, xã Liên Hiệp cũ có 60 trường hợp, xã Ngọc Tảo cũ có 49 trường hợp, xã Tam Hiệp cũ có 46 trường hợp và xã Thanh Đa cũ có 39 trường hợp. CƯỠNG CHẾ TRƯỜNG HỢP “CHÂY Ỳ” ĐỂ LÀM GƯƠNG Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Hát Môn cho biết, xã xử lý với tinh thần kiên quyết, làm thực chất và triệt để. Vào cuối năm 2025, xã khởi động đợt cưỡng chế đầu tiên đối với 3 hộ có diện tích xây dựng vi phạm lớn nhất, “chây ỳ” nhất để làm điểm. Ban đầu, người dân vẫn mang tâm lý chủ quan, cho rằng lực lượng chức năng xuống "cùng lắm chỉ tháo dỡ qua loa tấm tôn rồi thôi", làm mang tính hình thức. Tuy nhiên, đợt ra quân này, xã đã cho máy múc san phẳng công trình, múc toàn bộ nền móng và hoàn trả mặt bằng đúng nghĩa. Theo đại diện xã, chính hành động quyết liệt này đã tạo bước ngoặt lớn, thay đổi nhận thức của người dân. Đến đợt xử lý tiếp theo với gần 50 hộ, khi thấy xã ra quân cưỡng chế thực sự chứ "không nói chơi", các hộ gia đình đã chủ động xin tự tháo dỡ và khắc phục hậu quả. Tính từ đầu năm đến nay, thông qua công tác lập hồ sơ cưỡng chế kết hợp tuyên truyền, vận động, xã đã ghi nhận thêm hơn chục hộ tự giác khắc phục. Đến nay, trong tổng số 216 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp, xã đã giải quyết dứt điểm 66 trường hợp (bao gồm cả cưỡng chế và tự khắc phục). “Việc người dân cơi nới, xây nhà gạch, bê tông cốt thép kiên cố hoặc bán kiên cố và sử dụng sai mục đích nông nghiệp đều là vi phạm và phải xử lý nghiêm minh”, vị này chia sẻ. Cụ thể về tiến độ xử lý hồ sơ được ghi nhận trong báo cáo chính thức của UBND xã Hát Môn cho thấy: Đối với 216 trường hợp vi phạm mục đích để ở, phi nông nghiệp, xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 189/216 trường hợp (đạt tỷ lệ 87,5%); 27 trường hợp còn lại đang tiếp tục được lập biên bản để xử lý theo quy định. Trong số các trường hợp đã lập hồ sơ, xã đã ban hành 117 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, ban hành 85 quyết định cưỡng chế và đã xử lý xong 66 trường hợp. Đối với các trường hợp còn lại, UBND xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai theo đúng trình tự pháp luật. Đối với 354 trường hợp xây dựng nhà quản lý, nhà trông coi > 20 m2, qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 100% hộ gia đình (354/354 trường hợp) đã ký cam kết và tự giác tháo dỡ phần diện tích công trình vượt quá 20 m2. TRẦN HOÀNG Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm đất nông nghiệp Một công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Hát Môn tự tháo dỡ ẢNH: T.H 3 nhóm giải pháp trọng tâm Để duy trì kỷ cương và ngăn chặn tái phạm, UBND xã Hát Môn tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đó là tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn (kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm mới ngay từ khi mới phát sinh, quyết không để xây dựng mới, cơi nới hoặc sử dụng đất sai mục đích); Rà soát, hoàn thiện hồ sơ tồn đọng (ưu tiên xử lý các trường hợp vi phạm mục đích ở, phi nông nghiệp, các trường hợp không chấp hành việc tự khắc phục và các trường hợp có nguy cơ phức tạp); Giám sát chặt chẽ sau khắc phục... Tại xã Hát Môn (TP Hà Nội), có hơn 500 trường hợp vi phạm đất đai. Xã đã tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm lớn, “chây ỳ” trước để nêu gương. Chính hành động quyết liệt này đã thay đổi nhận thức của người dân, nhiều hộ xin tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==