Báo Tiền Phong số 267

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 THANH TOÁN SỐ BỐN TRỤ CỘT SẢN PHẨM TÀI CHÍNH Ngày 17/9, Diễn đàn “ACCA - VIFC Forum 2026” do VIFCHCMC phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức đã thu hút gần 300 đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên môn. Các đại biểu cùng trao đổi về yêu cầu đối với hệ sinh thái tài chính quốc tế và giải pháp thu hút nguồn vốn quốc tế thông qua VIFC-HCMC. Theo VIFC-HCMC, sau khi được thành lập, trung tâm đang từng bước đi vào vận hành. Việc xây dựng hệ sinh thái tài chính theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch và chuyên nghiệp được xác định là nền tảng để củng cố niềm tin thị trường, kết nối hiệu quả với dòng vốn quốc tế. Giai đoạn hiện nay, VIFCHCMC tập trung phát triển bốn nhóm sản phẩm và thị trường chiến lược. Đây là những cấu phần quan trọng trong định hướng đưa trung tâm trở thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết bên cạnh các nhóm trọng tâm trên, đơn vị còn hướng tới cơ hội trong những lĩnh vực chuyên biệt như tài chính hàng không và hàng hải. Theo ông Huân, các ưu tiên này phải được chuyển hóa thành nguồn tài trợ cho cơ sở hạ tầng, tăng trưởng doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. “Niềm tin sẽ quyết định chúng ta tiến xa đến đâu. Các quy tắc rõ ràng, việc thực hiện nhất quán, IFRS, báo cáo bền vững đáng tin cậy và quản trị vững mạnh sẽ giúp kết nối các dự án Việt Nam với nguồn vốn quốc tế dài hạn”, ông Huân nhấn mạnh. Cũng theo ông Huân, VIFCHCMC hướng tới kết hợp đổi mới tài chính với hạ tầng số an toàn và cơ chế giám sát hiệu quả, giúp giao dịch xuyên biên giới thuận lợi hơn, đồng thời bảo vệ dữ liệu. Về phía đối tác quốc tế, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, cho biết Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trong đó có kinh nghiệm của Thành phố London, để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quản lý và các thiết chế cần thiết cho sự phát triển của VIFC. Phía Anh cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam hình thành Tòa án IFC tại TP.HCM. CHUẨN MỰC QUỐC TẾ MỞ CỬA DÒNG VỐN Các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng, khi mức độ quan tâm của định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế đối với VIFC nói chung, VIFC-HCMC nói riêng ngày càng tăng, yêu cầu phát triển đồng bộ một hệ sinh thái chuyên nghiệp càng trở nên cấp thiết. Bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc ACCA, nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. “Tài chính mang tính quốc tế bởi kinh doanh cũng mang tính quốc tế. Điều quan trọng hơn cả là giá trị doanh nghiệp tạo ra, thay vì doanh nghiệp hoạt động ở đâu. Cánh cửa cơ hội, vì vậy, đang rộng mở cho các doanh nghiệp tại những quốc gia và khu vực từng bị hạn chế khả năng tham gia vào các cơ hội kinh tế chỉ vì những rào cản địa lý”, bà Helen Brand chia sẻ. Theo bà, các chuẩn mực quốc tế giữ vai trò then chốt trong việc củng cố tính minh bạch, khả năng so sánh và chất lượng thông tin mà nhà đầu tư, cơ quan quản lý và thị trường dựa vào để ra quyết định. Các phiên thảo luận tập trung vào quản trị, báo cáo tài chính và chuẩn mực quốc tế như IFRS, IAS cùng yêu cầu về minh bạch, công bố thông tin. Nội dung trao đổi cũng đề cập ESG và tài chính bền vững, báo cáo phát triển bền vững, tài chính xanh và các chuẩn mực công bố thông tin do Ủy ban Chuẩn mực Bền vững Quốc tế ban hành. Trong khuôn khổ sự kiện, VIFCHCMC và ACCA đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và nâng cao năng lực hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại trung tâm. Thông qua diễn đàn, VIFC-HCMC tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, định chế tài chính và đối tác quốc tế, từ phát triển thị trường, xây dựng năng lực chuyên môn đến đào tạo nhân lực qua VIFC-Academy và kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Sự hợp tác này được kỳ vọng góp phần củng cố nền tảng nhân lực, tăng khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, qua đó hỗ trợ kết nối các dự án Việt Nam với nguồn vốn quốc tế. CAO LÂM TĂNG LỚP BẢO VỆ TÀI KHOẢN Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2020, các tổ chức tín dụng phải tăng cường theo dõi, kiểm soát và đánh giá rủi ro trong quá trình khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán. Những giao dịch có dấu hiệu bất thường như giá trị tăng đột biến so với lịch sử, thực hiện liên tiếp trong thời gian ngắn hoặc phát sinh từ thiết bị, địa điểm khác thường có thể được hệ thống đưa vào diện đánh giá rủi ro. Tùy mức độ và quy trình của từng ngân hàng, khách hàng có thể được cảnh báo, yêu cầu xác thực bổ sung hoặc giao dịch được kiểm soát trước khi hoàn tất. Đây là lớp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ kẻ gian chiếm quyền sử dụng tài khoản và nhanh chóng chuyển tiền. NHNN cũng triển khai các giải pháp tăng cường xác thực khách hàng trên môi trường số. Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, một số giao dịch trực tuyến có giá trị lớn hoặc vượt ngưỡng giao dịch trong ngày phải xác thực bằng sinh trắc học. Việc thay đổi thiết bị sử dụng dịch vụ ngân hàng số cũng thuộc trường hợp phải xác thực theo quy định. Trong phòng ngừa lừa đảo, NHNN phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06, làm sạch và đối chiếu dữ liệu khách hàng, tăng cường xác thực thông tin và phòng ngừa tài khoản không chính chủ. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp các tổ chức tín dụng có thêm cơ sở nhận diện tài khoản, giao dịch có dấu hiệu rủi ro và hỗ trợ ngăn chặn dòng tiền liên quan đến lừa đảo. THẤY BẤT THƯỜNG, DỪNG GIAO DỊCH Dù các ngân hàng tăng cường biện pháp bảo vệ, nhiều vụ lừa đảo vẫn bắt đầu từ thao tác của chính người sử dụng. Kẻ gian thường tạo tình huống khẩn cấp, thúc giục nạn nhân cung cấp thông tin hoặc tự thực hiện giao dịch. Khách hàng cần cảnh giác với các yêu cầu như “chuyển tiền để xác minh tài khoản”, “đọc mã OTP để hủy giao dịch”, cài ứng dụng hỗ trợ, bấm vào đường link lạ hoặc chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”. Các cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội giả danh ngân hàng, công an hoặc cơ quan nhà nước cũng cần được kiểm tra qua kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào. Nếu phát hiện giao dịch không phải do mình thực hiện hoặc nghi ngờ vừa bị lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng qua kênh chính thức để yêu cầu kiểm tra và áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản phù hợp. Nếu đã chuyển tiền, cần thông báo càng sớm càng tốt để ngân hàng có cơ sở phối hợp xử lý; đồng thời trình báo cơ quan công an và lưu giữ các bằng chứng liên quan. THANH HUYỀN Nhận diện giao dịch bất thường, tránh mất tiền khi giao dịch số Khi hoạt động thanh toán, chuyển tiền ngày càng chuyển lên môi trường số, các ngân hàng tăng cường hệ thống nhận diện giao dịch bất thường, xác thực sinh trắc học và nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, khách hàng vẫn cần chủ động nhận diện dấu hiệu lừa đảo và xử lý nhanh khi phát hiện sự cố. TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM: Mở cửa dòng vốn Tập trung vào bốn nhóm sản phẩm, thị trường chiến lược, áp dụng chuẩn mực quốc tế và đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) đang từng bước hình thành hệ sinh thái đủ năng lực kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của Việt Nam. BỐN NHÓM SẢN PHẨM, THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA VIFC-HCMC - Quỹ đầu tư và quản lý tài sản - Thị trường trái phiếu quốc tế - Công nghệ tài chính (fintech) - Thị trường hàng hóa phái sinh Lĩnh vực chuyên biệt được hướng tới: tài chính hàng không, tài chính hàng hải. VIFC-HCMC và ACCA ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác Trong môi trường số, một giao dịch có thể được thực hiện chỉ trong vài phút. Vì vậy, trước bất kỳ yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu bất thường nào, khách hàng cần dừng giao dịch, kiểm tra lại thông tin và liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức trước khi chuyển tiền.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==