12 n Thứ Ba n Ngày 22/9/2026 QUỐC TẾ Chuyến đi này sẽ đánh dấu cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực ổn định mối quan hệ vốn chịu nhiều thử thách bởi các tranh chấp về thương mại, công nghệ và an ninh quốc gia. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), ông Tập thực hiện chuyến thăm này theo lời mời của ông Trump. Ông Quách cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc “sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Mỹ Trump về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ song phương, cũng như hòa bình và sự phát triển của thế giới”. “Việc hai nguyên thủ quốc gia có các chuyến thăm chỉ trong vòng nửa năm sẽ đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa lịch sử”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao cấp nguyên thủ trong quan hệ Trung - Mỹ. Người phát ngôn cho biết thêm, Bắc Kinh cam kết tăng cường đối thoại với Washington trong khuôn khổ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” nhằm kiểm soát những bất đồng, cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Lần gần nhất ông Tập và ông Trump gặp nhau là tại Bắc Kinh vào tháng 5/2026. Cuộc gặp này kết thúc với cam kết theo đuổi một “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”. Trong chuyến thăm Mỹ tuần này, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về thương mại, công nghệ và các lĩnh vực gây tranh cãi khác, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều khả năng sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự. Phía Mỹ xác nhận, Tổng thống Trump sẽ đón Chủ tịch Tập tại Căn cứ Liên hợp Andrews vào ngày 23/9, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Washington. Chuyến thăm cấp nhà nước sẽ bắt đầu vào ngày 24/9, với lễ đón chính thức tại Nhà Trắng và nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng, tiếp đó là các cuộc hội đàm trực tiếp. Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Phòng Đông sau đó sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, và CEO Nvidia Jensen Huang. Ngày 25/9, ông Trump sẽ dùng trà với ông Tập tại Nhà Trắng, sau đó là chuyến tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trước khi nhà lãnh đạo Trung Quốc về nước. Báo Hong Kong South China Morning Post (SCMP) đưa tin hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đang cân nhắc cử một nhóm lãnh đạo cấp cao từ các lĩnh vực công nghệ, xe điện và hàng không vũ trụ tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Washington. Các nguồn tin chia sẻ với SCMP rằng, việc lựa chọn nhân sự này được thực hiện theo mô hình phái đoàn doanh nghiệp Mỹ từng tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5. Hôm 20/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong gặp nhau tại New York để tiến hành vòng thảo luận cuối cùng, nhất trí thiết lập đối thoại về AI và đưa vào hoạt động một cơ quan thương mại song phương. MINH HẠNH (theo SCMP) Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua xác nhận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: REUTERS Lịch trình Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ Một quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường băng tại Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 23/9 khi ông tới Washington. Đây là nghi thức đón tiếp hiếm thấy của Mỹ. Nổ trên biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên, ba quân nhân bị thương Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, ba sĩ quan quân đội nước này đã bị thương trong một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía tây của Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên. Theo JCS, các sĩ quan đã được đưa đi cấp cứu, nhưng tình trạng sức khỏe chưa được tiết lộ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vụ nổ có thể do mìn gây ra. Hiện chưa rõ quả mìn phát nổ là do quân đội Triều Tiên hay quân đội Hàn Quốc đặt. JCS cho biết, vụ nổ xảy ra ở phía Nam Đường phân định quân sự, nằm trong DMZ. Khu vực này đã chia cắt hai miền bán đảo Triều Tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình. Quân đội Hàn Quốc đang xem xét khả năng một quả mìn chưa xác định đã phát nổ trong quá trình dọn dẹp tuyến đường tại DMZ, hoặc khả năng mìn của Triều Tiên bị cuốn trôi bởi những trận mưa lớn gần đây đã phát nổ. Các vụ nổ mìn là mối nguy hiểm thường trực tại DMZ và vùng lân cận, nơi các loại vũ khí còn sót lại cùng những quả mìn nằm rải rác đã nhiều lần gây thương tích cho binh sĩ của cả hai bên. Trước đó, lực lượng Triều Tiên đã nối lại việc gia cố phòng thủ gần biên giới từ tháng 3, bao gồm việc rải mìn và dựng hàng rào. Hồi đầu tháng này, nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yong-weon cho biết, các bãi mìn và những công trình khác do Triều Tiên xây dựng đã vượt qua Đường Phân định quân sự khoảng 10-15 m tại sáu địa điểm ở khu vực phía Tây của DMZ. MINH HẠNH (theo Reuters) Tờ Politico thu thập một số tài liệu cho biết, Nga đang lên kế hoạch mở rộng một cơ sở sản xuất sợi carbon tại vùng Tatarstan, qua đó tăng nguồn vật liệu quan trọng phục vụ chế tạo UAV vũ trang. Dự án tại nhà máy Alabuga-Volokno, thuộc tập đoàn nhà nước Rosatom, dự kiến bổ sung công suất 500 tấn sợi carbon hàng không vũ trụ mỗi năm vào năm 2029. Đây là loại vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao, thường được sử dụng để chế tạo khung và các bộ phận của UAV. Theo ước tính của chuyên gia vũ khí David Albright, việc tăng sản lượng sợi carbon có thể cho phép Nga sản xuất thêm khoảng 28.000 UAV mang vũ khí mỗi năm, tương đương mức tăng khoảng 78% so với sản lượng hiện tại của một số dòng UAV. Ukraine ước tính Nga hiện có khả năng sản xuất hơn 36.000 UAV tự sát dòng Geran mỗi năm. Kế hoạch mở rộng nhà máy Alabuga-Volokno cho thấy Nga tiếp tục đầu tư vào chuỗi cung ứng trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với UAV vũ trang. Tháng 5 vừa qua, Chính phủ Nga phê duyệt kế hoạch của Rosatom xây dựng một dây chuyền mới tại Alabuga-Volokno, chuyên sản xuất sợi và chỉ hóa học với công suất lên tới 500 tấn sợi carbon mỗi năm. Hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 5 đến tháng 7 cho thấy khu đất dành cho dự án, nằm cạnh nhà máy sợi carbon hiện tại, đã được giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng. Chuyên gia David Albright cho biết, ông đã phân tích các hình ảnh vệ tinh độc lập chụp khu vực này hồi tháng 8 và nhận thấy nền móng của nhà máy mới đang được chuẩn bị. Theo ông, nếu mục tiêu hoàn thành vào năm 2027 được giữ nguyên, tiến độ xây dựng sẽ phải diễn ra nhanh chóng. Bà Stacie Pettyjohn, cựu cố vấn tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và hiện nghiên cứu về chiến tranh UAV tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng UAV giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine, qua đó gây áp lực lên hệ thống phòng không. Khả năng triển khai số lượng lớn UAV có thể khiến hệ thống phòng thủ phải đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc, đồng thời trở thành một công cụ quan trọng trong các chiến dịch tấn công tầm xa của Nga. Nhà máy Alabuga-Volokno và công ty mẹ UMATEX, thuộc bộ phận vật liệu tiên tiến của Rosatom, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh và một số quốc gia phương Tây. QUỲNH NHƯ (theo Politico) THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ Tôi tên là Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1977, cư trú tại số nhà 11 Ngõ 99/54 Định Công - Hà Nội. Trong quá trình lưu giữ và chuyển nhà, tôi đã làm thất lạc giấy xác nhận Chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ Số: SB1191/VHOCP2/HĐMBNO - Công ty CP Vinhomes phát hành. Cùng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. Nay ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. SĐT: 0904091277. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Nga bí mật mở rộng sản xuất UAV Quân nhân Nga chuẩn bị triển khai máy bay không người lái Orlan-10 tại Ukraine ẢNH: BỘ PHẬN BÁO CHÍ BỘ QUỐC PHÒNG NGA Kế hoạch mở rộng một nhà máy sợi carbon tại Tatarstan có thể giúp Nga tăng đáng kể năng lực sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh những cuộc tập kích bằng UAV tại Ukraine. quảng cáo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==