11 n Thứ Ba n Ngày 22/9/2026 PHÁP LUẬT Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt Dương Minh Tuấn (43 tuổi, biệt danh “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định). Từ các đầu mối thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và phát hiện 8 đường dây tội phạm liên quan. Theo Công an TPHCM, tổng cộng 126 đối tượng bị bắt và xử lý trong chuyên án, trong đó có một số người tự xưng “giang hồ” trên mạng xã hội, 5 người mang quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan. Những người này bị xác định liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi bắt Dương Minh Tuấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không chỉ tập trung vào các đầu mối ma túy đã được nhận diện mà tiếp tục xác minh, truy xét nhằm làm rõ các đường dây và người có liên quan. Quá trình truy xét, bắt giữ những người mới được phát hiện được tiến hành song song với việc thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp đã bị bắt. Theo hồ sơ chuyên án, những đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (24 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM), Giang Quốc Khánh (26 tuổi, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (30 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu. Các đường dây này liên quan hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Trong quá trình khám xét, Công an TPHCM thu giữ hơn 1.000 đầu pod chứa Etomidate, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý những người liên quan. NGUYỄN DŨNG Công an TPHCM bắt Dương Minh Tuấn (biệt danh “Hoàng Nato”), đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện 8 đường dây ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 đầu pod chứa Etomidate. Bắt “Hoàng Nato”, phá 8 đường dây ma túy 126 người bị bắt và xử lý trong chuyên án Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định, TPHCM) tại cơ quan công an Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành Kết luận thanh tra số 648 về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina (có trụ sở và nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ). Một trong những nội dung đáng chú ý được Thanh tra Chính phủ làm rõ là việc chất thải từ nhà máy được vận chuyển ra ngoài để đổ trái phép. Cụ thể, ngày 1/7/2025, Công ty Phú Minh Vina ký hợp đồng “thuê và bàn giao phương tiện vận chuyển” với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi. Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 28/6/2026, Công ty Đức Minh Khôi đã thực hiện 533 chuyến xe, vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản để đổ trái phép ở một số địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ. Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của tội Gây ô nhiễm môi trường. Hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý. Theo báo cáo của doanh nghiệp, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Phú Minh Vina tiếp nhận, xử lý khoảng 199.294,7 tấn chất thải, trong đó có 86.544 tấn chất thải nguy hại, chiếm 43,4%. Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 20232025 khoảng 584,7 tỷ đồng. Theo hồ sơ, Công ty Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tổng khối lượng theo sổ sách, chứng từ doanh nghiệp cung cấp gần 10.583 tấn. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy số chất thải này chủ yếu được vận chuyển từ xưởng số 2 của Nhà máy Phú Minh Vina đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản, thuộc Công ty CP Xử lý chất thải Phú Thọ. Xưởng số 2 là khu vực chứa chất thải nguy hại. Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp của bãi rác cho thấy tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Từ đó, Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Gây ô nhiễm môi trường và chuyển hồ sơ, tài liệu tới cơ quan điều tra để xem xét, xử lý. Ngoài hai vụ việc nêu trên, kết luận thanh tra xác định tổng cộng 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại Công ty Phú Minh Vina. Các nhóm này gồm vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải đi đổ trái phép; chuyển giao gần 10.583 tấn chất thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường; không xử lý theo quy định khoảng 1.160 tấn chất thải, trong đó có 691,3 tấn chất thải nguy hại; và lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán, trốn thuế. Cơ quan thanh tra còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động của Công ty Phú Minh Vina, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép hơn 31.215 tấn; vận hành lò đốt chất thải nguy hại ngoài danh mục được cấp phép và có chênh lệch hơn 35.211 tấn chất thải nguy hại trong báo cáo qua 3 năm. Từ kết quả thanh tra tại Công ty Phú Minh Vina, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các tỉnh, thành phố xây dựng chuyên đề thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải trên phạm vi toàn quốc. MINH ĐỨC Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina Hơn 12.000 tấn chất thải đổ trái phép ở Hà Nội, Phú Thọ Thanh tra Chính phủ xác định, từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, đã có 533 chuyến xe vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải từ Nhà máy Phú Minh Vina (Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina) đi đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ. Bóc gỡ đường dây sex tour giá 10-15 triệu đồng/lượt Ngày 21/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc 3 cặp nam, nữ mua bán dâm, đồng thời bắt giữ khẩn cấp một người được xác định có vai trò kết nối, môi giới mua bán dâm. Theo đó, rạng sáng 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H ở xã Nguyễn Huệ, phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Các đối tượng mua dâm khai nhận liên hệ với M.P.T. (sinh năm 2003, trú tại xã Đàm Thủy) qua mạng xã hội để tìm người bán dâm. T. sau đó kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10-15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ điều tra. Theo Công an tỉnh Cao Bằng, trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Qua xác minh, đơn vị phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức sex tour, từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan để xử lý. QUỐC NAM Cơ quan công an cảnh báo, ma túy đang được đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường. Nếu không được kịp thời phát hiện, những sản phẩm này có nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==