Báo Tiền Phong số 265

HÀ NỘI: 10 n Thứ Ba n Ngày 22/9/2026 ĐỜI SỐNG KHOẢNG 20 VỊ TRÍ THẤM, DỘT Bệnh viện Đa khoa Nam Định nằm tại phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) làm chủ đầu tư. Công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 6/2025. Sau hơn một năm vận hành, nhiều khu vực trong bệnh viện xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Tại một số vị trí, nước từ trần chảy xuống sàn, bệnh viện phải đặt xô, chậu hứng nước và biển cảnh báo trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa Nam Định, cho biết bệnh viện là đơn vị thụ hưởng công trình. Từ khi tiếp nhận, bệnh viện thường xuyên phối hợp với Ban 2 và nhà thầu để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Theo ông Tuyên, công trình và các hạng mục thiết bị có thời gian bảo hành 24 tháng. Đầu tháng 9/2026, trong thời điểm xuất hiện nhiều trận mưa lớn, bệnh viện phát hiện thêm các vị trí thấm, dột và tình trạng nước từ hệ thống điều hòa chảy xuống. Bệnh viện đã báo cáo Ban 2 để phối hợp xử lý. Liên quan đến sự việc, ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban 2, cho biết qua rà soát bước đầu, các bên ghi nhận khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định cần xử lý thấm, dột. Phần lớn vị trí nước chảy từ trần xuống được xác định có liên quan đến hệ thống điều hòa. Một số vị trí khác có nguyên nhân do cống thoát nước bị tắc khiến nước tràn vào; lớp keo bên ngoài một số vách kính bị lão hóa cũng có thể khiến nước mưa ngấm vào bên trong. Bệnh viện sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm. Theo thông tin Ban 2 cung cấp, hệ thống này được khuyến cáo vệ sinh, bảo trì định kỳ 3-4 tháng/lần nhằm loại bỏ cặn bẩn, tránh tình trạng nước ngưng không thoát được, tràn khỏi máng và chảy ra ngoài dàn lạnh. Tuy nhiên, ông Trần Văn Tuyên cho biết, từ khi bệnh viện đi vào hoạt động đến nay, hệ thống điều hòa chưa được bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc bảo trì hệ thống điều hòa là vấn đề không đơn giản do đây là hệ thống có giá trị lớn, trong khi nguồn kinh phí dành cho công tác này còn hạn chế. Bệnh viện hiện có khoảng 900 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và khoảng 1.100 giường bệnh nội trú. Với quy mô vận hành lớn, hệ thống điều hòa trung tâm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đòi hỏi việc bảo dưỡng, duy tu phải được thực hiện thường xuyên. “Bệnh viện rất khó khăn trong việc bảo trì. Khi phát sinh vấn đề, chúng tôi đã trao đổi với Ban 2. Bệnh viện đang xây dựng kế hoạch bảo trì”, ông Tuyên cho biết. CAM KẾT XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TRONG THÁNG 10/2026 Theo ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban 2, sau khi công trình được bàn giao, việc vận hành, duy tu và bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm của bệnh viện. Đối với những hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, khi phát sinh sự cố, Ban 2 yêu cầu nhà thầu kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục theo trách nhiệm bảo hành. Ban 2 cho biết từ khi bàn giao công trình, đơn vị vẫn phối hợp với bệnh viện và nhà thầu thi công để kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh. Riêng tình trạng thấm, dột tại các khu vực được rà soát, Ban 2 đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện và nhà thầu để khắc phục, dự kiến xử lý dứt điểm trong tháng 10/2026. Như vậy, trong thời gian công trình vẫn còn bảo hành, việc xác định chính xác nguyên nhân từng vị trí thấm, dột có ý nghĩa quan trọng để phân định trách nhiệm giữa các bên: đâu là khiếm khuyết thuộc phạm vi bảo hành của nhà thầu, đâu là vấn đề phát sinh từ quá trình vận hành, bảo trì và đâu liên quan đến các hạng mục cũ của công trình. Trao đổi về nguyên nhân thấm dột, ông Nguyễn Tiến Lộc, Chỉ huy trưởng công trường của Vinaconex, cho rằng dự án được triển khai trên nền một công trình có lịch sử gần 20 năm. Theo ông Lộc, trong quá trình tiếp nhận, thi công và hoàn thiện, nhà thầu phải kế thừa nhiều hạng mục được xây dựng từ trước. Do đó, việc phát sinh một số vấn đề trong quá trình vận hành, trong đó có thấm dột, là khó tránh khỏi. MINH ĐỨC UBND xã Hát Môn (TP Hà Nội) cho biết, qua tổng rà soát, xã xác định 740 trường hợp vi phạm đất đai với nhiều hình thức. Trong đó, có 446 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp; 124 trường hợp xây dựng nhà quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp vượt diện tích quy định; 165 trường hợp xây dựng công trình dưới 20 m2 không đúng quy định và 5 trường hợp lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý. Đại diện UBND xã Hát Môn cho biết, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm để tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp tồn tại trên địa bàn. Qua rà soát, xã nhận diện hai nhóm vi phạm chủ yếu: Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp và xây dựng công trình phục vụ sản xuất vượt diện tích được phép. Phần lớn vi phạm tồn tại nhiều năm. Có thời điểm công tác kiểm tra, phát hiện chưa kịp thời, trong khi một bộ phận người dân có tâm lý “làm trước, xin sau” dẫn đến công trình tồn tại kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý. Để nâng cao hiệu quả quản lý, xã Hát Môn ưu tiên xử lý các công trình quy mô lớn, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đối với các trường hợp chưa chấp hành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, trong đó có áp dụng biện pháp cưỡng chế khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trước đó, xã Hát Môn đã triển khai công tác tuyên truyền và ký cam kết với các trường hợp vi phạm về sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà để dụng cụ nông nghiệp, chuồng trại có diện tích trên 20m2 bằng các vật liệu tạm, không kiên cố trên địa bàn các xã cũ (Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Thanh Đa). Tại đây, lãnh đạo xã Hát Môn thống nhất kiên quyết thiết lập hồ sơ, xử lý các vi phạm phát sinh sau ngày 30/6/2026 và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ triệt để theo quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. TRẦN HOÀNG Sau hơn một năm vận hành, Bệnh viện Đa khoa Nam Định (Ninh Bình) ghi nhận khoảng 20 vị trí thấm, dột. Đại diện Ban Quản lý dự án nói phần lớn các vị trí nước chảy từ trần xuống có liên quan đến hệ thống điều hòa... Qua tổng rà soát, toàn xã Hát Môn (TP Hà Nội) có 740 trường hợp vi phạm đất đai với nhiều hình thức khác nhau. UBND xã Hát Môn cho biết quan điểm xử lý “không vùng cấm, không ngoại lệ”. Trong phòng bệnh nội trú của bệnh viện phải đặt nhiều chậu nhựa để hứng nước ẢNH: CTV Cán bộ xã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm ẢNH: XÃ HÁT MÔN Phát hiện 740 trường hợp vi phạm đất đai tại một xã Lũ quét làm ngập 25 nhà dân ở Lâm Đồng Ngày 21/9, ông Trần Quang Trừng - Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 20 và sáng 21/9, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh gây lũ quét và ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn. Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 25 căn nhà cùng một số công trình phụ của người dân bị ngập. Một số diện tích cây trồng, ao cá và tài sản của người dân cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng. Ngay khi xảy ra lũ, xã Cát Tiên 3 khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Địa phương huy động 100% lực lượng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và chủ động cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Theo Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, địa phương nằm ở khu vực hạ lưu, có 2 nhánh suối lớn là Đạ Bo và Đạ Sị nên thường xảy ra lũ quét khi nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Khoảng 2h30 sáng 21/9, nước lũ bắt đầu rút. Đến sáng cùng ngày, người dân trở về nhà để khắc phục hậu quả. THÁI LÂM Bệnh viện gần 1.800 tỷ vừa vận hành đã thấm, dột Dự án Bệnh viện Đa khoa Nam Định được khởi công từ năm 2007, sau đó tạm dừng một thời gian dài và được tái khởi động từ năm 2021, trước khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 6/2025. Vinaconex là nhà thầu chính tham gia thi công dự án.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==