Vinh danh 26 gương thanh niên “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 19-20/9/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 10 Chiều 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026. Dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Về phía T.Ư Đoàn và đơn vị tổ chức, có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Arjaree Suwangool – Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Tập đoàn TCP. LÀM CHỦ CUỘC SỐNG, ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG Các gương được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng đều có chung về nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến. Trong đó, chị Ma Thị Phương (SN 2001, dân tộc Tày, Thái Nguyên) đã không để bóng tối phủ kín cuộc đời, chinh phục tri thức. Chị từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023; tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.89/4.0 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Chị Phương cũng đã giành giải Nhất Hội thi Tin học Quốc gia dành cho người mù lần thứ III, với phần mềm ZABLND – hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận Zalo trên máy tính. Với hành trình của mình, chị đã biến khiếm khuyết về thị lực thành động lực để nhìn xa hơn. Còn anh Nguyễn Quang Linh (SN 1998, Hưng Yên) bị dị tật khuôn mặt bẩm sinh, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật. Vượt qua hoàn cảnh bản thân, anh trở thành một TikToker livestream với doanh thu gần 1 tỷ đồng/tháng trên sàn thương mại điện tử. Anh còn đều đặn đến các trung tâm bảo trợ, hội người mù để dạy miễn phí kỹ năng tiếp thị liên kết cho những người cùng cảnh ngộ. Anh Đinh Đức Anh (SN 1995, Thái Nguyên) mất chân trái sau tai nạn giao thông, đã vươn lên tiếp thu tri thức, công nghệ và khởi nghiệp làm giàu cho bản thân và tạo sinh kế cho nhiều lao động. Anh hiện là Phó Giám đốc Công ty Sâm Lộc Hoàng An; Phó Chủ tịch Hợp tác xã Phương Nam. Bên cạnh đó, anh tiếp tục duy trì công việc tư vấn kế toán, pháp lý và làm digital marketing cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. “Những công việc này không chỉ giúp tôi tự chủ về kinh tế, mà còn giúp tôi chứng minh một điều: người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống và đóng góp cho xã hội”, anh Đức Anh nói. BIỂU HIỆN ĐẸP CỦA “TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI” Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đồng hành với các bạn là trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội. Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, được khởi xướng từ năm 2013, đã trở thành một cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa của niềm tin và nghị lực. Anh Quy cho biết, 26 gương tuyên dương năm nay cùng gần 300 gương được tôn vinh trong 13 năm qua, là minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Các gương từng bước xây dựng cuộc sống bằng kiến thức, kỹ năng và sự chăm chỉ; rồi từ trải nghiệm của mình, mở thêm cơ hội cho người khác về việc làm, tiếp cận tri thức, mô hình sinh kế. “Các bạn giúp chúng ta hiểu sâu hơn rằng mỗi người trẻ đều có khả năng đóng góp, khi được tôn trọng và có cơ hội phù hợp. Những việc các bạn đang làm cũng là biểu hiện đẹp của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bằng trách nhiệm với cuộc sống của mình, với gia đình và với những người xung quanh”, anh Quy bày tỏ. “Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là dịp để chúng ta vun đắp tinh thần đoàn kết và làm sâu sắc hơn trách nhiệm của Hội với mọi tầng lớp thanh niên. Một tổ chức Hội vững mạnh phải là nơi mỗi người trẻ tìm thấy cơ hội tham gia và niềm tin rằng tiếng nói của mình được lắng nghe. Trong mái nhà chung ấy, các bạn thanh niên khuyết tật có vị trí và đóng góp rất đáng quý”, anh Quy nói. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng chương trình đối với 26 gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026; trao hỗ trợ đối với 4 dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật (50 triệu đồng/dự án). n BỐN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC - Dự án “Nhật Organ Studio”, thuộc lĩnh vực Âm nhạc, của anh Võ Văn Nhật. - Dự án “Vòng quay sinh kế”, lĩnh vực “Nông nghiệp sinh kế; tác động xã hội; chuyển đổi số cộng đồng” của chị Đặng Thị Oanh. - Dự án “AI Connect - Nền tảng AI hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”, lĩnh vực công nghệ, của chị Bùi Huyền Trang. - Dự án “Thiết bị dập tia lửa điện trước khi CB ngắt 6T (bằng hệ thống mạch điện đa tầng cảm ứng từ trường) an toàn điện 220VAC-390VAC”, thuộc lĩnh vực Công nghệ cao sáng chế, của nhóm tác giả Nguyễn Thành Quyết, Liều Kim Long, Trần Gia Nguyên Trung, Trần Văn Tín. TẠI LỄ TUYÊN DƯƠNG “TỎA SÁNG NGHỊ LỰC VIỆT” NĂM 2026, TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM ĐÃ VINH DANH, TRAO TẶNG BẰNG KHEN ĐỐI VỚI 26 GƯƠNG THANH NIÊN KHUYẾT TẬT TIÊU BIỂU VỀ Ý CHÍ VƯỢT KHÓ VÀ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG; TRAO HỖ TRỢ ĐỐI VỚI 4 DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC CỦA THANH NIÊN KHUYẾT TẬT. Các gương được nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG XUÂN TÙNG Gia đình dựng rạp, trang trí không gian và chuẩn bị 81 mâm tiệc. Nhiều khách mời mặc trang phục Ê-Đê đến dự. Bé Mộc Đan được bà ngoại thêu tay một bộ trang phục để mặc trong ngày sinh nhật đầu tiên. “Đầy tháng em Harley năm ngoái tổ chức ở thành phố rồi nên thôi nôi em Harley, ba mẹ tổ chức ở nhà ngoại”, H’Hen Niê chia sẻ. Trước ngày thôi nôi của con, H’Hen Niê bận lịch ghi hình The Face Vietnam tại TPHCM. Tối 16/9, cô làm việc đến khuya. Sáng hôm sau, vợ chồng hoa hậu cùng con gái bay sớm về Đắk Lắk, có mặt trước buổi tiệc vài tiếng. Phần lớn công việc chuẩn bị được hai vợ chồng trao đổi với gia đình từ xa. “Vợ chồng tôi lên ý tưởng và điều phối mọi việc từ xa. Tôi yên tâm do được bố mẹ, các anh chị em trong nhà nhiệt tình hỗ trợ”, cô chia sẻ. Trong các hoạt động của ngày thôi nôi, H’Hen Niê chuẩn bị màn rước con gái bằng kiệu tre. Bé ngồi trên kiệu có hai người khiêng vào khu vực tổ chức tiệc, trước sự chào đón của người thân và khách mời. H’Hen Niê nói cô từng nghĩ con sẽ khóc hoặc lo lắng khi thấy đông người. Tuy nhiên, bé ngồi yên, cười khi được mọi người chào đón. “Con không ngại hay sợ, rất tự tin. Mẹ Hen bất ngờ quá, tưởng phải khóc chứ, yêu quá Harley ơi”, cô viết trên trang cá nhân. Sau màn rước kiệu, Mộc Đan được bố mẹ cho tham gia phần bốc đồ vật để gia đình đoán vui về nghề nghiệp tương lai. Những món đồ liên quan đến học tập được bé chú ý, vương miện của H’Hen không lọt vào mắt cô bé một tuổi. “Em Harley không có cảm xúc với vương miện của mẹ Hen”, cô bình luận về phản ứng của con. Hoa hậu cho biết cô xem đây là hoạt động vui trong ngày thôi nôi. Việc bé lựa chọn đồ vật nào không đồng nghĩa với định hướng mà bố mẹ sẽ đặt ra cho con. H’Hen Niê không muốn gây áp lực cho Harley. Sau này lớn lên, dù con chọn học ngành gì, làm mảng nào, cô đều cổ vũ và hỗ trợ bé theo đuổi đam mê. TRẠCH DƯƠNG HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2017 H’HEN NIÊ VÀ CHỒNG - NHIẾP ẢNH GIA TUẤN KHÔI - VỪA TỔ CHỨC TIỆC THÔI NÔI CHO CON GÁI NIÊ NGUYỄN MỘC ĐAN, TÊN Ở NHÀ LÀ HARLEY. BỮA TIỆC DIỄN RA TẠI KHU ĐẤT CỦA GIA ĐÌNH HOA HẬU Ở ĐẮK LẮK; HÀNG TRĂM KHÁCH GỒM NGƯỜI THÂN, HÀNG XÓM TRONG BUÔN VÀ BẠN BÈ TỪ TPHCM THAM DỰ. H’Hen Niê rước kiệu mừng thôi nôi con gái H’Hen Niê làm 81 mâm cỗ, rước kiệu con gái
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==