11 19-20/9/2026 www.tienphong.vn Trong số này, lĩnh vực xây dựng có số cơ sở lớn nhất với 93 cơ sở; lĩnh vực công thương có 82 cơ sở; giao thông 1 cơ sở và môi trường 1 cơ sở. Tuy nhiên, số liệu tự đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2025 cho thấy việc thực hiện kiểm kê và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải tại các cơ sở còn khoảng cách đáng kể. Theo Văn bản số 4064/UBNDNN2 ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, tổng số cơ sở thuộc đối tượng phải kiểm kê khí nhà kính được thống kê là 111 cơ sở. Trong đó, có 84 cơ sở đã thực hiện kiểm kê, đạt tỷ lệ 75,7%. Số cơ sở vừa thực hiện kiểm kê vừa có kế hoạch giảm nhẹ phát thải là 34, tương đương 30,6%. Phân theo lĩnh vực, nhóm công thương có 85 cơ sở thuộc đối tượng phải kiểm kê, trong đó 66 cơ sở đã thực hiện kiểm kê và 24 cơ sở có kế hoạch giảm nhẹ phát thải. Tỷ lệ tương ứng là 77,7% và 28,2%. Ở lĩnh vực xây dựng, có 25 cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê; 17 cơ sở đã thực hiện kiểm kê, đạt 68%, trong khi 9 cơ sở vừa kiểm kê vừa có kế hoạch giảm nhẹ phát thải, đạt 36%. Riêng lĩnh vực môi trường, cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê đã thực hiện đầy đủ cả hai yêu cầu, với tỷ lệ 100%. Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Trong năm 2025, cơ quan chuyên môn ban hành nhiều văn bản liên quan đến kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, phát triển thị trường các-bon và bảo vệ tầng ozone. Cùng với đó, tỉnh tổ chức phổ biến các kế hoạch liên quan ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức, tham gia các khóa đào tạo về kiểm kê khí nhà kính, đánh giá tổn thương khí hậu, kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh, bảo vệ môi trường không khí... cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn. Dù vậy, theo cơ quan chuyên môn, phần lớn doanh nghiệp chưa nắm rõ đầy đủ trách nhiệm cũng như phương pháp kiểm kê khí nhà kính. Vì vậy, khi xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2024, các doanh nghiệp thường phải thuê đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Tỉnh Phú Thọ cho biết, sẽ tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thuộc diện kiểm kê thực hiện đầy đủ trách nhiệm; hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục pháp lý khi chuyển đổi công nghệ, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh và hỗ trợ kết nối vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh nếu có nhu cầu. Đối với thị trường các-bon, tỉnh sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các quy định về tín chỉ cácbon và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chương trình, dự án liên quan. PHẠM KIÊN Với khí hậu mát lạnh, nguồn nước sạch, nhiệt độ thấp và giàu ôxy, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (gồm các xã, phường thuộc thị xã Sa Pa cũ, tỉnh Lào Cai) có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh, trong đó chủ yếu là cá hồi và cá tầm. Những khe suối bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn từ lâu gắn với đời sống, sản xuất của người dân. Các xã Ngũ Chỉ Sơn, Tả Van... đã trở thành địa phương phát triển nghề nuôi cá hồi, cá tầm, với hàng trăm bè cơ sở nuôi cá nước lạnh. Tuy nhiên, khi nghề nuôi cá nước lạnh ngày càng mở rộng, lợi thế về nguồn nước cũng đặt ra yêu cầu mới: Khai thác thế nào để không làm gia tăng áp lực lên môi trường, bảo đảm nguồn nước được duy trì lâu dài. Hồ Séo Mý Tỷ ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai từng xảy ra tình trạng ô nhiễm khi nhiều hộ dân đưa lồng bè vào nuôi cá tự phát. Nước hồ chuyển màu vàng, bốc mùi hôi. Theo thống kê của chính quyền địa phương, hồ có hơn 500 lồng bè nuôi cá. Theo kết quả xét nghiệm nước hồ, các thông số vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt từ 1,36-82 lần. Để khắc phục, chính quyền địa phương đã tháo dỡ toàn bộ hệ thống lồng bè nuôi cá trên hồ, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện chất lượng nước và phục hồi cảnh quan. Một trong những người gắn bó với nghề nuôi cá nước lạnh từ những ngày đầu phát triển tại thị xã Sa Pa (cũ), ông Trần Chung Hưng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Song Nhi Sa Pa, hiểu rõ những tác động của việc nuôi cá tự phát đến môi trường. Theo ông Hưng, trong nuôi cá nước lạnh, nếu mật độ nuôi cao nhưng không kiểm soát tốt lượng thức ăn, chất thải và nguồn nước, môi trường rất dễ bị tác động. Thức ăn dư thừa, phân cá và các chất hữu cơ tích tụ có thể làm suy giảm chất lượng nước, đặc biệt tại những khu vực nuôi tập trung. Với hình thức nuôi lồng bè trên hồ, chất thải gần như được thải trực tiếp xuống nguồn nước, nên nếu lượng chất thải vượt quá khả năng tự làm sạch của hồ sẽ tạo áp lực lớn lên môi trường. GẮN SẢN XUẤT VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Từ thực tế đó, cơ sở nuôi cá của ông Hưng bắt đầu thay đổi phương thức sản xuất theo hướng tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước. Thay vì liên tục lấy nước mới từ tự nhiên rồi xả ra môi trường, doanh nghiệp đầu tư hệ thống nuôi tuần hoàn, trong đó nước được thu gom, lọc và xử lý trước khi đưa trở lại bể nuôi. Từ năm 2025, cơ sở bắt đầu hoàn thiện hệ thống nuôi tuần hoàn khép kín. Đến tháng 5/2026, trong khu nuôi rộng hơn 1,7ha, hơn 1.000m² đã được áp dụng hoàn toàn công nghệ RAS, phần diện tích còn lại vận hành theo hình thức bán tuần hoàn. Với hệ thống RAS, nước sau khi ra khỏi bể nuôi được đưa qua các công đoạn lọc, xử lý trước khi quay trở lại hệ thống. Theo thông tin được công bố về mô hình này, khoảng 90-95% lượng nước có thể được tái sử dụng. Phương thức này không chỉ giảm lượng nước khai thác từ tự nhiên mà còn góp phần kiểm soát chất thải phát sinh trong quá trình nuôi. Việc ứng dụng máy móc và kiểm soát lượng thức ăn giúp hạn chế thức ăn dư thừa, qua đó giảm nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. “Thời gian tới, chúng tôi hướng tới thực hiện hoàn toàn quy trình nuôi cá tuần hoàn, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường”, ông Hưng cho biết. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, cho biết, địa phương hiện có 175 cơ sở nuôi cá hồi, cá tầm và 2 doanh nghiệp, với tổng diện tích mặt nước khoảng 5ha, sản lượng trung bình hơn 300 tấn/năm. Nguồn nước tự nhiên được xác định là yếu tố quan trọng đối với nghề nuôi cá nước lạnh. Trên địa bàn xã có hệ thống khe, suối với nguồn nước mát, trong, dòng chảy tương đối ổn định, trong đó có hai dòng chính là suối Can Hồ và suối Trùng Sơn. Người dân chủ yếu dẫn nước từ các khe, suối vào hệ thống bể xây kiên cố hoặc bể lót để nuôi cá theo phương thức nước chảy. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên cũng đặt ra yêu cầu phải bảo vệ, khai thác hợp lý, tránh ô nhiễm và chủ động ứng phó khi lưu lượng, chất lượng nước có biến động. Để phát triển nghề nuôi cá theo hướng bền vững, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ thực hiện vệ sinh bể nuôi, thu gom, xử lý chất thải, sử dụng thức ăn hợp lý và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường. Năm 2026, xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh trên địa bàn. Xã cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước tại các khe, suối, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và hướng dẫn người dân xử lý. n Nuôi cá nước lạnh bằng công nghệ tuần hoàn HÀ HẰNG - THÀNH ĐẠT Khu nuôi cá bằng hệ thống tuần hoàn của Công ty TNHH MTV Song Nhi Sa Pa Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, cho biết, địa phương sẽ khuyến khích các cơ sở áp dụng quy trình nuôi an toàn, hướng tới VietGAP, đồng thời đầu tư công nghệ như sục ôxy, lọc và tuần hoàn nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, kiểm soát chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất. NHỮNG DÒNG NƯỚC LẠNH TỪ DÃY HOÀNG LIÊN SƠN NUÔI DƯỠNG NGHỀ NUÔI CÁ HỒI, CÁ TẦM, TẠO SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN VÙNG CAO. KHI QUY MÔ NUÔI NGÀY CÀNG MỞ RỘNG, GIỮ NGUỒN NƯỚC TRONG LÀ BÀI TOÁN SỐNG CÒN, ĐÒI HỎI NGƯỜI NUÔI PHẢI THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT THEO HƯỚNG TIẾT KIỆM, TUẦN HOÀN VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG. 177 cơ sở ở Phú Thọ phải kiểm kê khí nhà kính THEO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2026/ QĐ-TTG NGÀY 10/8/2026 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DANH MỤC LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (CẬP NHẬT), TOÀN TỈNH HIỆN CÓ 177 CƠ SỞ THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM KÊ. Cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Phú Thọ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==