Báo Tiền Phong số 261

Ngày 17/9, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), chủ đầu tư dự án Xây dựng khu tái định cư di dời dân, ổn định đời sống thôn Ea Hăn, xã Yang Mao cho biết, đang phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công dự án này trong tháng 9. Dự án được thực hiện nhằm khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 13 Kalmaegi và đợt mưa lớn từ ngày 15-20/11/2025 gây ra, qua đó kịp thời bố trí nơi ở mới an toàn, ổn định cho 250 hộ dân có nhu cầu di dời. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70 tỷ đồng, diện tích đất cần thu hồi khoảng 7,64 ha, liên quan đến 26 hộ dân với 30 thửa đất. Tính đến ngày 15/9, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND xã Yang Mao và các đơn vị liên quan hoàn thành việc kiểm đếm 26/26 hộ, đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác xác minh nguồn gốc đất vẫn chưa hoàn tất. UBND xã Yang Mao mới xác nhận nguồn gốc đất đối với 7 hộ, trên diện tích 1,49 ha. Còn 19 hộ với 23 thửa đất, diện tích khoảng 6,15 ha, chưa được xác nhận. Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết địa phương đang khẩn trương hoàn tất xác nhận nguồn gốc đất để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Đây là bước quan trọng để sớm triển khai khu tái định cư thôn Ea Hăn, đưa người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống. Như Tiền Phong đưa tin, cuối năm 2025, sau các đợt mưa lớn kéo dài, trên sườn núi Chư Yang Hanh, nơi có thôn Ea Hăn, xã Yang Mao, xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa khu dân cư phía dưới. HUỲNH THỦY 10 n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 ĐỜI SỐNG HÀNG NGHÌN HECTA ĐẤT SỬ DỤNG CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH Theo kết luận, tại Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam, doanh nghiệp do Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm giữ 100% vốn, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty đã sử dụng 1.266,58ha đất tại Kon Tum để trồng rừng nhưng không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra xác định trước đó, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chưa ban hành văn bản chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam lập phương án khai thác rừng đã trồng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Hội đồng thành viên chậm ban hành quyết định phê duyệt điều lệ hoạt động của Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát công ty trong việc lập phương án sử dụng đất và sử dụng đất vào mục đích trồng rừng khi chưa được giao, cho thuê đất. Đối với công tác quản lý nhà nước, Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh Kon Tum trước đây đã ban hành quyết định giao đất tạm thời và biên bản thỏa thuận giao quản lý, sử dụng đất để trồng rừng nguyên liệu giấy nhưng không bàn giao đất trên thực địa. Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý đất đai của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Trong đó, có việc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, rà soát, theo dõi diện tích đất đã thu hồi từ Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam và giao địa phương quản lý. Riêng diện tích hơn 3.000ha đất thu hồi từ Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam, các địa phương chưa lập đầy đủ phương án sử dụng đất, kiểm tra, rà soát và theo dõi việc quản lý, sử dụng theo quy định. ĐẤT THU HỒI VẪN CHƯA ĐƯỢC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ Với Công ty CP Tập đoàn Tân Mai-công ty do Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm giữ 22,73% vốn, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng đất. Theo kết luận, Công ty Tân Mai chưa thực hiện rà soát đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, chưa lập phương án sử dụng đất và chưa xác định rõ diện tích, ranh giới đất đang quản lý. Công tác quản lý, sử dụng đất còn lỏng lẻo, dẫn tới diện tích bị người dân xâm canh, lấn chiếm lớn. Cụ thể, tại Đắk Lắk là 2.476,595ha, Đắk Nông là 1.011,64ha và Lâm Đồng là 492,041ha. Đáng chú ý, một diện tích lớn đất được thuê nhưng chưa được sử dụng đúng quy định, chưa trồng rừng và còn để đất trống. Tại Đắk Lắk, diện tích này lên tới 1.553,4ha; tại Đắk Nông là 808,17ha và tại Lâm Đồng là 69,3ha. Thanh tra Chính phủ cho rằng các diện tích đất này cần được đưa vào sử dụng theo quy định; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thì phải xem xét xử lý, trong đó có việc thu hồi đất theo quy định pháp luật. Về nghĩa vụ tài chính, Công ty Tân Mai chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đối với 97,5ha tại Bảo Lâm và 560,55ha tại Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Sau thanh tra, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền thuê đất đối với diện tích 97,5ha; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng đã lập phiếu chuyển thông tin địa chính đối với diện tích 560,55ha để thực hiện các bước tiếp theo. Tại Đắk Lắk, Thanh tra Chính phủ xác định chính quyền địa phương chưa lập phương án sử dụng đất, chưa kiểm tra, rà soát, theo dõi việc sử dụng đối với hơn 1.530ha đất thu hồi từ Công ty Tân Mai và bàn giao cho địa phương. Trong khi đó, các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý đối với 1.553,4ha đất Công ty Tân Mai chưa trồng rừng, chưa đưa vào sử dụng. Tại Đắk Nông, các cơ quan chức năng cũng chưa có biện pháp xử lý đối với 808,17ha đất Công ty Tân Mai chưa thực hiện trồng rừng theo quy định. Tại Lâm Đồng, diện tích 69,3ha tại Lâm Hà cũng được xác định chưa được đưa vào sử dụng do doanh nghiệp chưa thực hiện trồng rừng. KIỂM ĐIỂM, LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với các hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trong kết luận thuộc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ. Trong đó có Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam; lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Tân Mai; cùng UBND và các cơ quan chuyên môn của các địa phương liên quan. Đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam và các tập thể, cá nhân liên quan qua từng thời kỳ. Đối với Công ty Tân Mai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm; sử dụng đất thuê đúng mục đích, trồng rừng trên diện tích chưa đưa vào sử dụng hoặc bàn giao địa phương nếu không có nhu cầu. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương và UBND, Chủ tịch UBND các tỉnh liên quan tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra; rà soát tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ. Bộ Công Thương được kiến nghị chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam và các tập thể, cá nhân liên quan. MINH ĐỨC Bên ngoài trụ sở Tổng Công ty Giấy Việt Nam ẢNH: CTV Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Hàng loạt vi phạm kéo dài về quản lý đất đai, giao khoán và tình trạng để đất trống, đất bị lấn chiếm diện rộng đã được chỉ rõ. Dự án xây khu tái định cư cho 250 hộ dân vùng thiên tai ở Đắk Lắk chưa thể khởi công do vướng giải phóng mặt bằng. Bao giờ khởi công dự án di dân khỏi vùng sạt lở? Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong quá trình thực hiện kết luận, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều vi phạm tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý lấn chiếm hành lang thoát lũ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến phản ánh “Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ”. Theo đó, một số cơ quan báo chí phản ánh dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường Từ Liêm, Đại Mỗ và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/03/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội” nếu để xảy ra sai phạm. Dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông. TRẦN HOÀNG ĐẮK LẮK: Khu vực sườn núi Chư Yang Hanh sạt lở mùa mưa năm 2025 ẢNH: H.T

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==