Báo Tiền Phong số 253

11 n Thứ Năm n Ngày 10/9/2026 PHÁP LUẬT Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng trong đường dây chuyên giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001), Cao Văn Đương (sinh năm 2005), Trần Tiến Hoành (sinh năm 2006), Cao Văn Dương (sinh năm 2006) và Trần Gia Thế (sinh năm 2001), cùng trú tại thành phố Hà Nội, Phạm Trang Nhung (sinh năm 2002) trú tại tỉnh Hưng Yên, Trần Kim Hoàng (sinh năm 2006) trú tại tỉnh Lào Cai. Trước đó, nắm bắt tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng xu hướng mua sắm online nở rộ để giả danh shipper, nhân viên giao nhận trục lợi, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, kiên quyết triệt phá. Đến chiều 28/8, lực lượng chức năng đã đột kích một căn nhà sàn tại xã Vũ Lễ, phát hiện quả tang ổ nhóm đang gọi điện lừa đảo những người mua hàng trực tuyến. Kẻ cầm đầu mạng lưới này là Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001, trú tại Hà Nội). Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Hậu từng có thời gian sang Campuchia "đầu quân" cho các tụ điểm lừa đảo do người nước ngoài điều hành. Khi giới chức ráo riết truy quét, Hậu dạt về Việt Nam nhưng vẫn âm thầm móc nối với các ông chủ này. Nhận lệnh từ nhóm đối tượng ngoại quốc, Hậu đứng ra đạo diễn toàn bộ đường dây lừa đảo trong nước từ việc tìm thuê địa điểm, sắm sửa thiết bị, mua sim rác, lập Facebook giả, thu thập dữ liệu khách hàng cho đến phân công nhiệm vụ và trả lương cho đồng bọn. Tiền chiếm đoạt được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các đối tượng ở các tuyến, Hậu được hưởng 50% số tiền. Qua đấu tranh, nhóm tội phạm này khai nhận hoạt động từ đầu tháng 8/2026 và chia kịch bản lừa đảo thành ba bước liên hoàn. Đầu tiên, chúng giả danh shipper gọi điện dọa khách hàng rằng họ đã vô tình đăng ký gói dịch vụ giao hàng với phí 4 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân hoang mang muốn hủy dịch vụ, chúng lần lượt chuyển máy cho đồng bọn đóng giả nhân viên kho hàng và nhân viên tổng công ty để xoa dịu. Qua quá trình thao túng tâm lý, chúng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng “rác” do chúng chuẩn bị sẵn rồi chiếm đoạt. Chỉ trong chưa đầy một tháng, đường dây của Hậu đã lừa trót lọt gần 400 triệu đồng của nhiều nạn nhân. QUỐC NAM Sau khi “học nghề” từ các công ty lừa đảo tại Campuchia, Nguyễn Văn Hậu trở về nước thuê căn nhà sàn hẻo lánh, tuyển mộ đàn em và thiết lập ổ nhóm giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Ngày 9/9, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để nghiên cứu xét xử 56 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương. Trong số các bị can, có Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi), Ngô Thanh Tùng (34 tuổi), Ngô Xuân Huy (37 tuổi), Trần Văn Huấn (29 tuổi), Lưu Văn (49 tuổi), Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng, bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu “Tổ chức đánh bạc”. Bốn bị can Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Riêng bị can Trần Khắc Tâm đang bị truy nã, được Viện kiểm sát đề nghị truy tố hành vi “Tổ chức đánh bạc”, xét xử vắng mặt. Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm. Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm. Cường sau đó chia tách tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member rồi giao cho người khác tổ chức đánh bạc. Giá điểm tại các cấp dưới được nâng lên từ 10.000 - 100.000 đồng mỗi điểm. Khoản chênh lệch giữa các cấp được sử dụng để phân chia lợi ích cho người tham gia tổ chức đường dây. Viện Kiểm sát xác định, Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc. Ngoài ra, từ tháng 9/2024 - 9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc và được chia quyền lợi, chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách. Tính từ 6/2024 - 9/2025, Cường cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền đánh bạc có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88 tỷ đồng. Cường được hưởng lợi 500 triệu đồng. Ngô Thanh Tùng giúp sức cho Cường tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng. Đối với nhóm thực hiện việc thanh toán, bị cáo Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng. Trần Hữu Quân bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công. Nhóm bị can khác trong vụ án bị cáo buộc đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô từ vài tỷ đồng đến trên 10 tỷ đồng, hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng... Tại cơ quan điều tra, Cường khai tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc trong toàn bộ thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, cơ quan tố tụng chưa thu thập được tài liệu khác để chứng minh. Căn cứ dữ liệu điện tử hiện có trong hồ sơ, Viện kiểm sát chỉ xác định Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88,8 tỷ đồng và sử dụng con số này để truy tố các bị can. HOÀNG AN Truy tố 56 bị can cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến Bị can Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi), bị cáo buộc cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng. Theo Viện KSND Tối cao, hành vi của nhóm tổ chức đã tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn, được thực hiện có sự phân công từ khâu quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán, thu và thanh toán tiền thắng thua. Các bị can trong vụ án Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - THANH HOÁ thông báo tìm kiếm ông Quách Công Huê - Sinh năm 1975. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Đồng Luật, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2013 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Quách Công Huê liên hệ trực tiếp với Toà án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu tuyên bố vắng mặt tại nơi cư trú hoặc có ai biết được tin tức về ông Quách Công Huê thì thông báo cho Toà án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hoá theo địa chỉ: Số 32 đường Trịnh Khả, thôn Vĩnh Thành 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, người yêu cầu anh Quách Công Hình, sinh năm 2001, địa chỉ: Thôn Đồng Luật, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá (SĐT: 096.234.6516). Hội thảo có sự tham gia của đại diện Thương vụ Ý tại Việt Nam, IEG cùng các chuyên gia trong lĩnh vực F&B. Chương trình tập trung quảng bá triển lãm thương mại SIGEP World 2027 của Ý cùng các hoạt động trong những lĩnh vực chủ chốt - bao gồm gelato, bánh ngọt, sô-côla, cà phê, bánh mì và pizza - đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ý sang Việt Nam, cũng như các xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng Việt Nam đối với những nhóm sản phẩm này. Được tổ chức bởi IEG, triển lãm thương mại SIGEP World 2027 của Ý diễn ra từ 23 - 27/01/2027 tại Trung tâm Triển lãm Rimini, Ý, quy tụ các thương hiệu, nhà sản xuất, chuyên gia và khách mua chuyên ngành quốc tế. Triển lãm giới thiệu các xu hướng, công nghệ, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và giải pháp mới cho ngành dịch vụ ẩm thực. Thông qua “SIGEP Vươn ra thế giới - Hành trình tại Việt Nam”, SIGEP World được đưa đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt, góp phần mở rộng kết nối, thúc đẩy giao thương và tạo thêm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế. MINH TRUNG Kết nối doanh nghiệp Việt với xu hướng ẩm thực quốc tế qua triển lãm thương mại SIGEP của Ý Bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại - Thương vụ Ý tại TPHCM phát biểu tại hội thảo NGUỒN: ITA Sáng 8/9, tại TP HCM, Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) phối hợp cùng Tập đoàn Triển lãm Ý (Italian Exhibition Group - IEG) tổ chức Hội thảo chuyên đề “SIGEP vươn ra thế giới - Hành trình tại Việt Nam”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==