Báo Tiền Phong số 253

16 n Thứ Năm n Ngày 10/9/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES PSG bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League bằng cuộc tiếp đón Slovan Bratislava tại sân Parc des Princes rạng sáng 10/9. Đội bóng thành Paris hướng tới việc gia nhập nhóm CLB từng vô địch đấu trường số một châu Âu ít nhất ba mùa liên tiếp, gồm Real Madrid (1956-1960, 2016-2018), Ajax (1971-1973) và Bayern Munich (1974-1976). “Tất cả đều hào hứng và có động lực khi đối đầu với chúng tôi”, HLV Luis Enrique nói trước trận đấu. “Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng tôi sẵn sàng chứng minh rằng chúng tôi phải làm mới bản thân mỗi ngày”. PSG chưa đạt phong độ tốt nhất khi chỉ giành hai điểm sau ba trận tại Ligue 1 và đã thủng lưới sáu bàn. Tuy nhiên, khởi đầu chệch choạc ấy chưa khiến HLV Luis Enrique lo lắng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng mùa trước, PSG cũng cần thời gian tìm lại nhịp thi đấu trước khi vô địch cả Ligue 1 lẫn Champions League. Trong hai mùa gần nhất, đội bóng thành Paris đều phải vượt qua vòng play-off Champions League để giành vé vào vòng 1/8. “Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đây là khởi đầu thảm họa. Nhưng với tư cách HLV, bạn biết cách đánh giá những gì diễn ra trên sân. Có những điều cần cải thiện, nhưng tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có nhiều điểm hơn, ông nói. Về hàng thủ thiếu chắc chắn, HLV Luis Enrique tin rằng việc điều chỉnh những chi tiết nhỏ sẽ mang lại hiệu quả, với điều kiện các cầu thủ duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu. “Không phải lúc nào chúng tôi cũng may mắn khi đối phương dứt điểm. Chúng tôi đã nhận một số bàn thua từ những pha ghi bàn rất đẹp. Tôi không lo lắng. Đến cuối mùa, chúng ta sẽ biết mình xứng đáng với điều gì. Tôi bình tĩnh, nhưng chúng tôi cần cải thiện”, ông nói. PSG LUÔN CHỊU ÁP LỰC Đội trưởng Marquinhos thừa nhận PSG mắc một vài sai lầm không tương xứng với đẳng cấp của chúng tôi. Với một hậu vệ, việc để thủng lưới luôn đau đớn. “Chúng tôi đã nhận khá nhiều bàn thua ở đầu mùa này. Chúng tôi đã xem lại băng hình và đang nỗ lực để ngày càng tiến bộ. Chúng tôi cần trung thực, thẳng thắn với bản thân để xem có thể làm tốt hơn ở đâu. HLV luôn thẳng thắn với chúng tôi, và chúng tôi biết mình cần cải thiện điều gì”, anh nói. Mục tiêu của PSG mùa này là kết thúc giai đoạn phân hạng Champions League trong nhóm tám đội dẫn đầu, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tuy nhiên, thầy trò Luis Enrique gặp lá thăm khó, với những đối thủ như Manchester City, Barcelona và Aston Villa. “Áp lực với đội bóng là có. Tôi muốn chúng tôi nằm trong nhóm tám đội dẫn đầu để tránh vòng play-off. Nhưng với lá thăm rất khó này, việc mất điểm sẽ xảy ra. Mọi chuyện sẽ giống hai năm qua: giành vé đi tiếp sẽ rất khó khăn”, HLV Luis Enrique nói thêm. Trong hành trình hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp, PSG đặt niềm tin vào sự ổn định của đội hình. Họ là CLB châu Âu thu nhiều tiền nhất từ bán cầu thủ trong mùa hè này, với hơn 400 triệu euro (464 triệu USD), nhưng những người ra đi đều được Luis Enrique sử dụng trong vai trò dự bị. Tên tuổi lớn duy nhất chia tay PSG là tiền đạo tuyển Pháp Bradley Barcola, trong thương vụ có giá trị cao nhất kỳ chuyển nhượng hè. Ở chiều ngược lại, PSG bổ sung Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Mika Godts, Lucas Digne và Alessandro Longoni. Các tân binh chưa hòa nhập hoàn toàn, và HLV Luis Enrique cho biết ông đang dành sự quan tâm đặc biệt cho nhóm cầu thủ này. “Chúng tôi phải đánh giá và hỗ trợ từng cầu thủ theo cách riêng. Chúng tôi cố gắng cung cấp những thông tin chính xác để họ có thể thích nghi nhanh nhất có thể”, ông nói. TRỌNG ĐẠT Trong sơ đồ 4-3-3 của “Best XI”, sắc đỏ phủ kín tới 10 vị trí, và đại diện duy nhất phá vỡ thế độc tôn này là trung phong Teerasak Poeiphimai của đội tuyển Thái Lan. Sức mạnh áp đảo của nhà vô địch được thể hiện đồng đều từ tuyến phòng ngự cho tới mặt trận tấn công. Nơi khung gỗ, thủ thành Patrik Lê Giang được vinh danh xứng đáng sau khi nhận thêm danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Anh chính là chốt chặn then chốt, đặc biệt tỏa sáng ở trận chung kết lượt đi trên chảo lửa Rajamangala bằng hàng loạt pha cứu thua xuất thần để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Lê Giang nhận ít bàn thua nhất, có nhiều pha cản phá nhất. Vậy nên việc anh đứng ở vị trí này gần như là điều hiển nhiên. Che chắn phía trước anh là bộ tứ vệ vững chắc gồm Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh - những lá chắn thép dập tắt mọi tham vọng của đối thủ. Ở khu trung tuyến, bộ ba Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hai Long nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Cặp đôi Hai Long và Quang Hải đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ bậc nhất chiến dịch: cú dứt điểm mở tỷ số phút 62 của Hai Long cùng siêu phẩm vô-lê nhân đôi cách biệt chỉ bảy phút sau đó của Quang Hải ngay tại Bangkok, đem về thắng lợi bản lề 2-0 cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Đức đóng vai trò “trái tim” nhịp nhàng trong cách vận hành chiến thuật linh hoạt của HLV Kim Sang-sik. Hàng công tiếp tục là sân khấu tôn vinh hai ngôi sao sáng giá nhất giải: Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, những người sát cánh cùng Teerasak Poeiphimai. Bộ đôi chân sút Việt Nam cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với 5 pha lập công mỗi người. Đình Bắc duy trì phong độ hủy diệt khi tích lũy đủ 5 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trước thềm trận chung kết lượt về. Màn trình diễn bùng nổ và tầm ảnh hưởng sâu rộng đã giúp tài năng trẻ này ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu do AFF trao tặng. Việc thâu tóm gần như trọn vẹn đội hình tiêu biểu là minh chứng đanh thép cho giải đấu đại thành công của bóng đá Việt Nam. Nhưng thực ra, đây là đội hình do NHM bầu chọn nên có thể NHM cũng có ưu ái nhất định dành cho nhà vô địch. Ngoài một số vị trí thuộc về đội tuyển Việt Nam là điều đương nhiên thì những Manuel Bihr, Ilhan Fandi, Seksan Ratree… cũng hoàn toàn xứng đáng cạnh tranh trong đội hình xuất sắc nhất giải. ĐẶNG LAI Việt Nam áp đảo trong đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 Chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 vừa được ghi dấu bằng một cột mốc ấn tượng: sự áp đảo gần như tuyệt đối trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do Ban Tổ chức chính thức công bố. HLV Luis Enrique và các học trò HLV Luis Enrique cho rằng PSG phải bước ra khỏi “vùng an toàn” và liên tục làm mới mình nếu muốn vô địch Champions League mùa thứ ba liên tiếp. PSG bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League bằng cuộc tiếp đón Slovan Bratislava tại sân Parc des Princes rạng sáng 10/9. Đội bóng thành Paris hướng tới việc gia nhập nhóm CLB từng vô địch đấu trường số một châu Âu ít nhất ba mùa liên tiếp, gồm Real Madrid (1956-1960, 20162018), Ajax (1971-1973) và Bayern Munich (1974-1976). PSG hướng đến hat-trick Champions League Đội hình tiêu biểu của giải đấu do Ban Tổ chức chính thức công bố PSG chỉ giành hai điểm sau ba trận tại Ligue 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==