15 nThứ Năm n Ngày 10/9/2026 KIỂM SOÁT CHẶT RÁC TỪ TÀU CÁ Từ năm 2020, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 2375 về kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, giai đoạn 2020-2025. Sau 5 năm, một khối lượng lớn công việc đã được triển khai, từ kiểm soát tàu cá, thu gom rác thải, xử lý nước thải đến đầu tư hạ tầng và quan trắc môi trường. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, trong giai đoạn này, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã ban hành khoảng 300 văn bản chỉ đạo, quyết định kiểm tra, xử lý, quy chế, nội quy và kế hoạch liên quan đến xử lý ô nhiễm tại khu vực. Nhiều đợt khảo sát, kiểm tra và ra quân vệ sinh môi trường cũng được tổ chức trong và ngoài âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và Khu công nghiệp thủy sản. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là ngăn rác thải từ tàu cá đổ trực tiếp xuống âu thuyền. Bộ đội Biên phòng thành phố đã kiểm tra xuất bến 40.800 lượt tàu, thuyền. Trong đó, có hơn 35.700 lượt có biên bản bàn giao rác cho Ban Quản lý (BQL) Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; hơn 5.000 lượt phương tiện không có biên bản bàn giao rác và không được giải quyết xuất bến. Cùng với đó, có hơn 2.700 phương tiện, chủ tàu thuyền đã ký cam kết thu gom rác thải và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền được thực hiện với hơn 39.800 lượt tàu, thuyền trong quá trình làm thủ tục xuất nhập bến. Ông Trần Văn Tùng, một ngư dân Quảng Ngãi thường xuyên neo đậu tàu ở âu thuyền Thọ Quang cho biết: “Trước đây khu vực âu thuyền ô nhiễm lắm. Nhưng mấy năm gần đây bà con ý thức hơn nên môi trường đã cải thiện. Anh em ngư dân nhắc nhở nhau thu gom, không vứt rác bừa bãi khi neo đậu tàu ở âu thuyền, cảng cá”. Cùng với đó, việc giám sát cũng được tăng cường. Tổng cộng UBND phường Sơn Trà và BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã tiến hành lắp đặt 74 camera tại khu vực chợ cá và cầu cảng để theo dõi hoạt động thu gom rác và tàu thuyền trong âu thuyền. Ở khu vực xung quanh, địa phương bố trí 20 thùng rác, duy trì camera giám sát vệ sinh môi trường và tổ chức nhiều đợt tổng dọn vệ sinh. Công tác phân loại rác cũng được đẩy mạnh. Khoảng 1.200 tờ rơi hướng dẫn phân loại rác và bảo vệ môi trường được phát cho tiểu thương, ngư dân; các bảng tuyên truyền được lắp đặt. Qua mô hình ngư dân, tiểu thương tự phân loại rác các loại rác thải nhựa đã được thu gom để chuyển giao xử lý, tái chế. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG CẢI THIỆN Một kết quả đáng chú ý được thể hiện qua chương trình quan trắc môi trường tại khu vực “điểm đen” đã được tiến hành. Giai đoạn 2021-2025, cơ quan chuyên môn tổ chức quan trắc môi trường không khí tại 8 vị trí ở khu dân cư lân cận và Khu công nghiệp thủy sản, quan trắc môi trường nước mặt âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang tại 7 vị trí. Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường đã được cải thiện rõ rệt so với trước đây. Đặc biệt, số ý kiến phản ánh của người dân giảm từ 4 ý kiến năm 2023 xuống 1 ý kiến năm 2024 và 0 ý kiến năm 2025. Để tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp với đặc thù tàu cá, Sở Khoa học và Công nghệ cũng hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu, tổng kinh phí hơn 620 triệu đồng. Một đề tài có kinh phí hơn 510 triệu đồng đã khảo sát thực tế 40 tàu cá đang neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; đề tài còn lại xây dựng mô hình thu gom chất thải vệ sinh của ngư dân trên tàu cá. Lãnh đạo BQL Cảng cá và Âu thuyền Thọ Quang cho biết: việc xử lý ô nhiễm tại âu thuyền và cảng cá đang chuyển dần từ các giải pháp xử lý trước mắt sang kiểm soát lâu dài bằng hạ tầng, công nghệ và cơ chế giám sát. Thành phố đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng triển khai hợp phần “Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang” thuộc dự án do USAID tài trợ. Phần mềm công cụ quản lý môi trường tại khu vực âu thuyền cũng đã được hoàn thiện. Sau 5 năm, những con số về hàng chục nghìn lượt tàu được kiểm soát, hàng nghìn phương tiện ký cam kết, hệ thống camera và quan trắc được duy trì, cùng việc số phản ánh của người dân về môi trường đã giảm cho thấy những nỗ lực xử lý ô nhiễm tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã tạo ra chuyển biến rõ nét. Từ kết quả đạt được Đà Nẵng tiếp tục xây dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm giai đoạn 2026-2030, hướng tới duy trì kết quả đạt được và kiểm soát chặt hơn các nguồn phát sinh ô nhiễm tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. NGUYỄN THÀNH Hàng chục nghìn lượt tàu được kiểm soát rác thải, hệ thống quan trắc môi trường được duy trì, hạ tầng thoát nước từng bước hoàn thiện. Sau 5 năm, chất lượng môi trường tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Đà Nẵng “hạ nhiệt” điểm nóng ô nhiễm âu thuyền Thọ Quang Buổi sáng ở vùng rau an toàn La Hường, những luống rau nối nhau xanh mướt. Sau mỗi vụ thu hoạch, thay vì những đống thân, lá rau khô chất ven ruộng chờ đốt, phế phụ phẩm được thu gom để xử lý, ủ thành phân hữu cơ. Với ông Mai Văn Phu (phường Cẩm Lệ) một hộ sản xuất tại đây, sự thay đổi ấy bắt đầu từ khoảng 2 năm trước, khi nông dân trong vùng được cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng) hướng dẫn cách biến phế phụ phẩm thành phân bón. “Trước đây nhìn đống phế phẩm chỉ thấy rác. Bây giờ đó lại là nguồn phân bón quý cho cả vụ sau”, ông Phu nói. Câu chuyện ở La Hường không phải trường hợp cá biệt. Tại Hợp tác xã Rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Vang), ông Mai Thanh Quang bắt đầu áp dụng cách làm này từ năm 2025. Theo ông Quang, phân hữu cơ vi sinh giúp đất duy trì độ màu mỡ lâu dài, cây sinh trưởng ổn định và giảm khoảng 80% chi phí mua phân bón từ bên ngoài. “Quan trọng hơn, đất được nuôi bền vững, cây khỏe hơn, người trồng cũng giảm dần sự phụ thuộc vào phân bón hóa học. Nhờ đó, sản phẩm làm ra an toàn hơn cho người tiêu dùng”, ông Quang nói. Ở góc độ khoa học, bà Nguyễn Thị Ly Na - kỹ sư Phòng Khoa học ứng dụng và Ươm tạo - Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, cho rằng giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc tạo ra thêm một loại phân bón. Theo bà Na, phân hữu cơ vi sinh vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa góp phần phục hồi hệ vi sinh vật có lợi trong đất. Đất khỏe tạo nền tảng để cây tăng sức đề kháng tự nhiên, hạn chế một số bệnh như nấm rễ, thối nhũn, qua đó giảm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chi phí phân bón cũng có thể giảm khoảng 70% so với phương thức sử dụng hoàn toàn phân hóa học. Đáng chú ý, mô hình đã tạo ra một vòng tuần hoàn ngay trên đồng ruộng: rau được trồng, phế phẩm được thu gom, xử lý thành phân và tiếp tục trở lại nuôi cây. Thay vì đưa chất thải ra khỏi hệ thống sản xuất, người nông dân giữ lại nguồn hữu cơ và biến nó thành đầu vào cho vụ sau. Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Trong đó, ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng phân hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp là những giải pháp được ưu tiên. HOÀI VĂN Biến “rác” thành phân hữu cơ Từng bị gom thành đống, phơi khô rồi đốt bỏ, những thân, lá rau sau thu hoạch ở vùng rau La Hường (TP Đà Nẵng) nay được nông dân thu gom, ủ thành phân hữu cơ. Cảnh quan môi trường ở khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hiện nay Cuối năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2). Dự án có tổng mức 250 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chuẩn cảng cá loại 1, là cảng cá động lực thuộc trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và đồng bộ dịch vụ hậu cần nghề cá. Thưởng 1 triệu đồng cho người báo tin đổ rác trái quy định Phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) đã ban hành quyết định về việc tiếp nhận thông tin và thưởng nóng 1.000.000 đồng cho mỗi tin báo cung cấp thông tin có giá trị về việc đổ rác trái quy định trên địa bàn. Theo đó, khi phát hiện hành vi đổ trộm rác thải, xà bần, người dân có thể cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc; hình ảnh, video, biển số phương tiện hoặc các thông tin liên quan để lực lượng chức năng xác minh, xử lý. Tin báo chỉ được xem xét thưởng nóng khi thực sự có giá trị và góp phần giúp cơ quan chức năng xử lý được vụ việc. Công an phường Hòa Khánh là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổ chức xác minh, xử lý và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thưởng nóng. Số điện thoại tiếp nhận tin báo là 0236 3841 663, mọi thông tin cung cấp được tiếp nhận, bảo mật theo quy định. THANH HIỀN Những vườn rau tươi tốt nhờ nguồn phân hữu cơ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==