Báo Tiền Phong số 240

11 n Thứ Sáu n Ngày 28/8/2026 PHÁP LUẬT Sau một ngày xét hỏi, chiều 27/8, Tòa án nhân dân Khu vực 2 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Đống Đa, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education) mức án 2 năm tù tội “Lừa dối khách hàng”. Ngoài hình phạt chính, bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ tổ chức và sản xuất chương trình trong 3 năm sau khi chấp hành xong bản án. Về dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo, Công ty Ngọc Việt Education cùng các đại lý bán vé trả lại tiền cho người mua. Hội đồng xét xử kết luận, Hà là Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education đứng ra tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời”. Trong quá trình tổ chức, Hà phải đảm bảo các điều kiện cần thiết theo nội dung công bố và cam kết với khách hàng, đối tác. Tuy nhiên, khi thực hiện, Hà và Công ty không hoàn thành ký kết thanh toán các khoản cần thiết cho chương trình, trong đó có hợp đồng ký với ông Vũ Quang Trung (nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc). Đến khoảng 11h ngày 28/12/2025, bị cáo biết rõ chương trình không đủ điều kiện tổ chức. Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung và ban nhạc tham gia chương trình không tiếp tục thực hiện, nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền, hướng dẫn khán giả vào hội trường. Tại phiên tòa, một số bị hại cho rằng hành vi của bị cáo là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng kết quả điều tra cho thấy Hà và doanh nghiệp tổ chức chương trình không có dấu hiệu đưa ra thông tin gian dối ngay từ đầu. Ý thức gian dối của bị cáo chỉ phát sinh khi biết chương trình không thể diễn ra nhưng vẫn bán vé, tiếp nhận khách hàng. Đây là hành vi gian dối, phù hợp với quy định tại tội “Lừa dối khách hàng”, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự. “Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người trong hoạt động cung cấp dịch vụ, gây thiệt hại cho 704 khán giả mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Hành vi này cũng gây tổn hại tinh thần cho khán giả, làm ảnh hưởng đến uy tín của một số đối tác, tác giả tác phẩm, nghệ sĩ; gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận”, Hội đồng xét xử tuyên bố. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo là người có năng lực và kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật, nhận thức rõ để tổ chức chương trình cần đảm bảo các điều kiện. Chương trình gặp sự cố, bị cáo không thông báo cho khán giả, giữ im lặng đến phút cuối. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo bằng bản án tù tương xứng nhằm răn đe, phòng ngừa. Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đánh giá Hà nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, một phần hậu quả vụ án đã khắc phục, nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt. HOÀNG AN Với cáo buộc lừa dối khách hàng khi hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà bị phạt mức án 2 năm tù, bị cấm sản xuất chương trình trong 3 năm. Giám đốc show ca nhạc lĩnh án 2 năm tù Theo quyết định của TAND khu vực 4 - Vĩnh Long, tòa quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long). Bị cáo là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Trung bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo có 1 luật sư bào chữa, còn phía gia đình bị hại có 12 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, mẹ của Trân). Người làm chứng có em T.N.X.Nh., em L.M.Ng. (cùng SN 2010), ông Trần Trung Hoàng (SN 1966) và ông Hồ Trung Sô (SN 1981). Em Nh. và Ng. đi xe đạp điện cùng Trân thời điểm xảy ra tai nạn. Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ôtô tải biển số 84C-102.77, đi trên Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua ô tô bán tải đang dừng ở lề phải. Vừa lúc đó, ở phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện đi tới; một xe do em T.N.X.Nh điều khiển đi một mình, phía sau là xe đạp điện do em Trân điều khiển chở em L.M.Ng. Do thấy ô tô tải chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên Nh. phanh và dừng xe lại. Lúc đó, xe của Trân điều khiển chạy tới và va chạm vào phía sau xe đạp điện của Nh., khiến Trân và xe ngã về bên trái theo hướng đi (vẫn còn nằm trên phần đường theo hướng đi của Trân). Trân bị bánh trước xe tải của Trung chèn lên người gây thương tích nặng và tử vong sau đó. Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án để điều tra với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tiếp đó, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác khiếu nại, tài xế Trung không bị xử lý. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát và tử vong. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Trung. CẢNH KỲ Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh Vĩnh Long tử vong Theo kế hoạch, ngày 28/8, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra năm 2024, tại huyện Trà Ôn cũ, làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Hiện trường vụ tai nạn Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân liên quan việc xử lý vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn. Triệu tập 47 người liên quan đường dây mua bán tinh dầu thuốc lá điện tử chứa ma túy Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate. Trước đó, cơ quan Công an đồng loạt triển khai 9 tổ công tác, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm, gồm 4 địa điểm tại Hà Nội, 3 địa điểm tại Quảng Ninh, 1 địa điểm tại Bắc Ninh và 1 địa điểm tại Lạng Sơn. Công an thu giữ 7 chai nhựa chứa tổng cộng 341 ml dung dịch và 650 đầu hút bằng nhựa chứa khoảng 570 ml dung dịch màu trắng. Kết quả giám định sơ bộ xác định các dung dịch này có chứa ma túy Etomidate. Lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng và 1.150 máy hút dùng để phục vụ việc sử dụng ma túy; đồng thời phong tỏa khoảng 3,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng triệu tập 47 đối tượng về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra, làm rõ. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã san chiết tinh dầu có chứa chất ma túy vào các đầu Pod, đầu thuốc lá điện tử rồi đưa ra tiêu thụ dưới nhiều tên gọi nhằm che giấu bản chất của sản phẩm. THANH HÀ Bắt khẩn cấp bảo vệ đánh shipper tại khu đô thị Louis Hoàng Mai Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Xuân Việt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Việt (SN 1988, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là bảo vệ khu đô thị Louis Hoàng Mai. Sáng 25/8, anh P. (shipper) vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô. Theo lời anh P, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “Sao lại thế ạ?”, một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây, tao chỉ chỗ lấy đơn cho”. Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá. Dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung. “Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói. Tiếp nhận thông tin Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc. THANH HÀ Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà Các đối tượng tại cơ quan Công an

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==