Báo Tiền Phong số 240

16 n Thứ Sáu n Ngày 28/8/2026 QUỐC TẾ BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Nhiều nạn nhân trong số đó là người nước ngoài đang có mặt tại khu vực để trekking (đi bộ đường dài) hoặc hành hương đến địa điểm linh thiêng của đạo Hindu. Số người mất tích có thể khác nhau do sự khác biệt trong cách thu thập dữ liệu, thời điểm báo cáo, quy trình xác minh, cũng như những hạn chế trong việc phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp số liệu và lực lượng cứu hộ đang hoạt động tại khu vực thảm họa. Cảnh sát Nepal xác nhận ít nhất 270 người thiệt mạng và 826 người mất tích. Các báo cáo địa phương dẫn thông tin từ Trung tâm Điều hành khẩn cấp quốc gia cho biết, tính đến ngày 27/8, số người mất tích bao gồm 113 du khách Nepal, 85 nhân viên an ninh thuộc quân đội và cảnh sát, 161 cư dân huyện Rasuwa và 1 người đến từ huyện Nuwakot. Cùng ngày, Hội đồng Du lịch Nepal cho biết 517 người nước ngoài đang mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích tại huyện Gyirong, Tây Tạng, Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV đưa tin, 260 trong số 558 người mất tích là người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận gần 100 công dân Trung Quốc mất tích bên phía Nepal. Hội đồng Du lịch Nepal cho biết 179 người mất tích đến từ Ấn Độ. Phần lớn trong số họ đang hành hương đến núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người theo đạo Hindu. Theo Hội đồng Du lịch Nepal, 65 người mất tích là công dân Mỹ, 51 người Malaysia, 55 công dân Ukraine, 35 công dân Úc, 33 người Anh, 25 người Canada. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, 9 công dân nước này mất tích khi đang làm việc tại một dự án xây dựng nhà máy thủy điện ở Nepal. Singapore, Đức, Nga, Nam Phi, Latvia, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Ireland, Hà Lan và nhiều quốc gia khác đã xác nhận có công dân mất tích. NHỮNG LỜI CẦU CỨU ĐAU LÒNG Các nỗ lực cứu hộ đang được đẩy mạnh tại Nepal và Trung Quốc. Những lời cầu cứu đau lòng đang liên tục được gửi đi khi các gia đình tuyệt vọng chờ tin về người thân, sau khi họ không thể liên lạc trong hơn 24 giờ. Ông Tom Fletcher - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo cho biết, các đội ứng phó khẩn cấp đã được huy động và nhiều lực lượng khác đang trong tình trạng sẵn sàng. Chính phủ nhiều nước trên thế giới nhanh chóng đề nghị hỗ trợ. Nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có mặt tại hiện trường, với số bộ dụng cụ y tế đủ phục vụ 10.000 người trong 3 tháng, cùng với lều trại và hỗ trợ hậu cần. Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, nhằm giúp Nepal - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, ứng phó với thảm họa. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Canada Mark Carney đều gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ chính phủ Nepal. Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) cũng cam kết hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Quân đội và cảnh sát Nepal đã có mặt tại hiện trường. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các lực lượng ứng phó khẩn cấp của nước này đã đến cửa khẩu Gyirong, khu vực trung tâm của thảm họa. Khối bùn đất và đá khổng lồ sạt xuống con sông ở dãy Himalaya, gây ra trận lũ quét thảm khốc. Dòng lũ đã cuốn trôi một tuyến đường đông đúc người đi bộ đường dài và hành hương, nối Kathmandu với Lhasa ở Tây Tạng. Các video đã được xác minh cho thấy những dòng nước và đất đá khổng lồ cuốn phăng hàng chục người tại cửa khẩu ở Gyirong. Tại Nepal, nhiều nhà cửa, đường sá và công trình điện cũng bị dòng nước cuốn trôi khi lũ tiếp tục chảy về phía hạ lưu. TÌNH HÌNH CÔNG DÂN VIỆT NAM Các cơ quan đại diện Việt Nam cho biết, đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch, tham quan... tại đây vào thời điểm xảy ra thảm hoạ. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng Bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc +86 186 1280 1838; Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal +91 70 4203 5588; Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 848 484 hoặc +84 965411118, email: baohocongdan@ gmail.com. BÌNH GIANG “Họ biết mình có thể sẽ ở đó lâu hơn 7 tháng. Sĩ quan chỉ huy đang yêu cầu họ lên kế hoạch cho thời gian triển khai kéo dài 8 tháng”, John Perryman - một quan chức Hải quân Mỹ - cho biết hôm 26/8, theo USNI News. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang phải giải quyết những hệ quả từ đợt triển khai gần đây của tàu USS Abraham Lincoln tới khu vực Trung Đông. Con tàu đã phải hoạt động trên biển hơn 250 ngày mà không ghé vào bất kỳ cảng nào. Đợt triển khai kéo dài đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe tinh thần của các thủy thủ, bao gồm các báo cáo về việc ít nhất một người bị rơi xuống biển, cũng như tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm trên chiến hạm có trọng tải 100.000 tấn này. Tuần trước, tàu USS George Washington đã thay thế tàu Lincoln, và tàu Lincoln dự kiến ​ sẽ ghé cảng Thái Lan trong vài ngày tới. Tuy nhiên, khoảng thời gian hoạt động của tàu Washington ở Trung Đông có thể sẽ không kéo dài, vì tàu Roosevelt dự kiến s​ẽ thay thế con tàu này. Ngoài ra, tàu sân bay USS George H.W. Bush hiện cũng đang hoạt động tại khu vực Trung Đông. Phát biểu ngày 26/8, Đô đốc Hải quân Daryl Caudle thừa nhận những áp lực mà tình hình căng thẳng với Iran gây ra cho hạm đội Mỹ. Ông cho biết lực lượng này sẽ nỗ lực đảm bảo tính ổn định hơn về thời gian triển khai, nhưng các yêu cầu tác chiến thực tế có thể khiến việc này trở nên khó khăn. MINH HẠNH (theo CNN) Mỹ đưa thêm tàu sân bay đến Trung Đông Các quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ xác nhận, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng thủy thủ đoàn sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông trong vài tuần tới. Đợt triển khai này dự kiến kéo dài ít nhất 7 tháng. Lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã khiến ít nhất 273 người thiệt mạng, hơn 1.300 người mất tích, nhiều công trình ngập trong bùn ẢNH: GETTY IMAGES Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc đến khu vực thảm họa ẢNH: AP Trận lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã khiến ít nhất 273 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích. Hơn 30 quốc gia đã xác nhận có công dân mất tích trong thảm họa. Hơn 30 quốc gia tìm công dân mất tích trong lũ quét ở Nepal và Trung Quốc Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ẢNH: GETTY IMAGES “Bom nước” xuất hiện sau lũ quét Huyện Gyirong của Trung Quốc, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong thảm họa vừa qua, tiếp tục đối mặt nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Khu vực này được dự báo tiếp tục có mưa trong 3 ngày tới, trong khi đất đá sạt xuống tạo nên những con đập tạm thời và không ổn định. CCTV đăng video mới nhất do máy bay không người lái quay lại cho thấy một hồ nước đang hình thành trong lòng vệt sạt lở trước đó. Theo bản tin, hồ này hình thành do đất đá chặn dòng chảy gần cửa khẩu Gyirong và có vẻ đang tiếp tục mở rộng. Hồ nước mới ước tính chứa khoảng 2 triệu mét khối nước và đã bắt đầu tràn. Trong 3 ngày tới, dự báo thêm 3 triệu mét khối nước sẽ đổ vào hồ, làm tăng đáng kể nguy cơ vỡ đập.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==