Báo Tiền Phong số 240

15 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 28/8/2026 Chiều 27/8, tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO và các nhà tài trợ đồng hành. Phát biểu khai mạc họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ những thông tin quan trọng về lịch sử giải đấu. Siêu cúp Bóng đá Quốc gia ra đời năm 1999 từ sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau đó là Công ty VPF. Từ một ý tưởng nhằm tạo nên cuộc tranh tài giữa những đội bóng xuất sắc nhất của mùa giải, Siêu cúp từng bước trở thành một phần trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam. Đến nay, 26 trận Siêu cúp đã được tổ chức. Đằng sau con số ấy là hơn một phần tư thế kỷ với nhiều trận cầu kịch tính, những bàn thắng đẹp và cả những khoảnh khắc đã trở thành ký ức của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với báo Tiền Phong, Siêu cúp là một phần lịch sử của tờ báo, hành trình mà nhiều thế hệ những người làm báo Tiền Phong đã bền bỉ vun đắp cùng bóng đá Việt Nam. Trưởng Ban Tổ chức mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, mà còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa Thu đặc biệt của đất nước. “Một điều rất ý nghĩa là hai đội góp mặt năm nay đều là những câu lạc bộ thuộc lực lượng Công an nhân dân. Một bên là Công an Hà Nội - nhà vô địch V.League 2025/26 và cũng là đương kim nắm giữ Siêu cúp. Bên kia là Công an TPHCM - đội đoạt Cúp Quốc gia 2025/26, đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những đội bóng giành Siêu cúp. Một đội muốn bảo vệ chiếc cúp. Một đội muốn lần đầu chạm tay vào chiếc cúp. Chỉ riêng điều đó đã đủ tạo nên một cuộc đối đầu đáng chờ đợi”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định. MỞ RA MÙA GIẢI MỚI Bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau thành tích vang dội của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Thành công của đội tuyển quốc gia mang lại niềm vui và tạo nên nguồn cảm hứng lớn cho người hâm mộ. Nhưng để những thành công ở cấp độ đội tuyển được tiếp nối một cách bền vững, bóng đá Việt Nam cần một nền tảng mạnh từ các giải chuyên nghiệp, từ các câu lạc bộ, công tác đào tạo cầu thủ và chất lượng của từng trận đấu. Như vậy, một nền bóng đá mạnh cần một giải vô địch mạnh. Một đội tuyển mạnh cần những câu lạc bộ mạnh. Ban Tổ chức kỳ vọng Siêu cúp tại sân vận động Hàng Đẫy sẽ không chỉ khép lại mùa giải 2025/26 bằng cuộc tranh tài của hai nhà vô địch, mà đồng thời mở ra mùa giải 2026/27 bằng một trận cầu đẹp, quyết liệt, fair-play và giàu cảm xúc. Một tiếng còi khép lại hành trình cũ, và cũng là tiếng còi bắt đầu một hành trình mới. NGỌC ÁNH Ban Tổ chức Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 30/8 không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, mà còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa Thu đặc biệt của đất nước. Kỳ vọng trận Siêu cúp giàu cảm xúc Đại diện Ban Tổ chức bày tỏ trân trọng sự chung tay, trách nhiệm và đồng hành bền bỉ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, các cơ quan quản lý, các câu lạc bộ, các cơ quan báo chí, các nhà tài trợ và đặc biệt là sự ủng hộ của người hâm mộ. Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO cũng là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026). Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, khẳng định các CLB có thể hoàn toàn yên tâm với đơn vị tổ chức, truyền hình. Mọi công tác tổ chức, lễ tân đã được tính toán, rà soát. “Trận đấu này mở màn cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra tròn trịa, thành công nhất. Đó chính là áp lực”, ông Trần Anh Tú chia sẻ. Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu thường niên giữa đội Vô địch Quốc gia và đội đoạt Cúp Quốc gia; hoặc giữa đội giành cả hai danh hiệu với đội á quân giải Vô địch Quốc gia. Trận đấu được tổ chức theo sáng kiến của báo Tiền Phong, do báo Tiền Phong phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau đó là Công ty VPF tổ chức và được đưa vào hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia. Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia đầu tiên được tổ chức năm 1999. Các yếu tố làm nên trận cầu rực lửa Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức, nhận định, trận tranh Siêu cúp trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 30/8 hội tụ một số yếu tố thu hút người hâm mộ. Trước hết, thời tiết Hà Nội những ngày này vào Thu khá mát mẻ, rất phù hợp với những môn thể thao ngoài trời cần nhiều năng lượng. Tiếp đến, chất lượng chuyên môn rất cao. Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM là hai đội bóng hàng đầu Việt Nam; điều đó thể hiện bằng thành tích, không phải bằng cảm nhận mang tính định tính. Một đội vô địch V.League và một đội vô địch Cúp Quốc gia. “Trong đội hình của hai CLB này đang có những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, như: Quang Hải, Văn Hậu, Đình Bắc, Patrik Lê Giang, Tiến Linh… Hai đội bóng rất xuất sắc, có nhiều cầu thủ xuất sắc và truyền cảm hứng, không chỉ đá hay mà thể hiện phong độ, văn hóa, phong thái đang được các bạn trẻ hết sức ngưỡng mộ. Với hai đội bóng như vậy, với dàn cầu thủ như vậy, chắc chắn họ sẽ thể hiện phong độ của mình. Đó là điều để chúng ta kỳ vọng sẽ có chất lượng chuyên môn rất cao”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. CLB Công an Hà Nội hiện là đương kim vô địch Siêu cúp của mùa giải trước. CLB Công an TPHCM đã hai lần vào chung kết nhưng đều vuột mất ngôi vô địch. Lần này trở lại, đội bóng đứng trước cơ hội ngàn vàng. Như vậy, cả hai đều có những lý do, những động cơ rất rõ ràng để thi đấu. Theo Ban Tổ chức, chắc chắn với những mục tiêu hết sức rõ ràng đó, cả hai đội đều sẽ thi đấu quyết liệt, cống hiến. Siêu cúp Bóng đá Quốc gia áp dụng công nghệ VAR Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa, hai đội sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không thi đấu hiệp phụ. Đội vô địch nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng; đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận phần thưởng 10 triệu đồng/người. Ngoài giải thưởng của Ban Tổ chức, đội đoạt Siêu cúp năm nay còn được Agribank đặc biệt trao tặng phần thưởng 500 triệu đồng. Trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 sẽ áp dụng công nghệ VAR. Trọng tài FIFA Việt Nam được mời làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính công bằng và minh bạch của màn so tài giữa hai nhà vô địch. Ghi danh 14 đội bóng qua 26 kỳ Siêu cúp Qua 26 kỳ Siêu cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang. Xếp tiếp theo là Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương, cùng có 4 lần đoạt Cúp. Riêng CLB Hà Nội từng hai lần hoàn tất “cú ăn ba” vào các năm 2019 và 2022, sau khi thâu tóm đủ ba danh hiệu vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Hà Nội và Sông Lam Nghệ An cũng là hai đội từng giành Siêu Cúp ba mùa liên tiếp. Đến nay, có 14 đội bóng giành được Siêu cúp, gồm: Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa (Đông Á Thanh Hóa), Hà Nội T&T (CLB Hà Nội), SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội. NHÓM PV Nguyễn Tiến Linh trong màu áo CLB Công an TPHCM ẢNH: TTVH Nguyễn Quang Hải trong màu áo CLB Công an Hà Nội ẢNH: TN Huấn luyện viên và cầu thủ 2 đội Công an Hà Nội và Công an TPHCM trao đổi với báo chí trước trận Siêu cúp ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==