8 n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ KHÔNG CÓ CÔNG THỨC CHUNG CHO CÁI ĐẸP Chiều 20/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia chương trình giao lưu Own your beauty - Làm chủ vẻ đẹp của chính bạn, một trong những hoạt động đào tạo tại nhà chung trước vòng Chung khảo. Buổi học tập trung những kỹ năng gắn trực tiếp với việc xây dựng hình ảnh của thí sinh, từ chăm sóc da, trang điểm đến tư thế, kỹ năng catwalk và cách thể hiện thần thái trên sân khấu. Tham gia chương trình có nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026, nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nguyên Trưởng Ban tổ chức 6 kỳ Hoa hậu Việt Nam và ba khách mời đến từ Đại học Seokyeong (Hàn Quốc): Park Chaegyeong, giảng viên Khoa Thiết kế trang điểm; Kim Taeyoun, giảng viên Khoa Đào tạo diễn xuất người mẫu; TS. Kim Dong Hwi, Trưởng ban Quan hệ Quốc tế của trường. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, buổi giao lưu là “một món quà nhỏ” mà Ban Tổ chức dành cho các thí sinh trong thời gian sinh hoạt tại nhà chung. Các khách mời đến từ Hàn Quốc đều có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực người mẫu, thời trang, trang điểm, làm đẹp và đào tạo. Trưởng Ban tổ chức lưu ý mục đích của cuộc gặp không dừng ở việc học một kiểu trang điểm, cách bước đi hay phong cách thời trang. “Điều thú vị thực sự là các chuyên gia Hàn Quốc nhìn thấy điều gì ở các bạn và ngược lại, qua góc nhìn của họ, các bạn có thể khám phá thêm được gì ở chính mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Lần đầu trực tiếp gặp gỡ dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia Hàn Quốc dành phần lớn thời gian để quan sát cách các cô gái trang điểm, xuất hiện và thể hiện mình. Kim Taeyoun chia sẻ, cô yêu thích nghề người mẫu từ khi còn học phổ thông và đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này trước khi tham gia giảng dạy. Cô là giảng viên Khoa Đào tạo diễn xuất người mẫu, Đại học Seokyeong, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc. Giảng viên Kim Taeyoun từng giành giải nhì tại SBS Super elite model contest năm 1997, đại diện Hàn Quốc tham dự World Super elite model contest năm 1998 và được trao danh hiệu siêu mẫu của năm. Năm 2000, cô nhận giải Người mẫu của năm tại Parbe Awards. Trong thời gian hoạt động người mẫu, Kim Taeyoun tham gia nhiều chương trình thời trang và chiến dịch quảng cáo. Kinh nghiệm trên sàn diễn sau đó trở thành chất liệu cho công việc đào tạo người mẫu của cô. Trong phần trao đổi trực tiếp, những câu hỏi của thí sinh chủ yếu xoay quanh các vấn đề họ đang gặp phải khi chuẩn bị cho vòng Chung khảo. Thí sinh Đinh Diệu Anh đặt câu hỏi làm thế nào để luyện thần thái sân khấu trong thời gian ngắn? Theo giảng viên Kim Taeyoun, một trong những yếu tố quan trọng khi bước lên sàn catwalk là sự tự tin, nhưng để bước đi trở nên nhuần nhuyễn, người mẫu cần dành thời gian luyện tập. Cô gợi ý thí sinh tập bước đi và tạo dáng trước gương. Qua việc tự quan sát, Giữa 53 cô gái cùng bước vào một cuộc thi sắc đẹp, làm thế nào để mỗi người vẫn được nhớ bằng nét riêng? Trong cuộc giao lưu với ba chuyên gia Hàn Quốc, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được trực tiếp thực hành, chỉnh sửa từ cách trang điểm, bước đi cho đến việc xây dựng hình ảnh. Thí sinh học cách nhận diện ưu điểm của bản thân cũng như hoàn thiện những điều hạn chế. Đây cũng là một phần trong quá trình hoàn thiện kỹ năng của các cô gái trước vòng Chung khảo. TỪNG VIÊN GẠCH NỐI Gần 21 giờ đêm ngày 14/8/2026, Trung sĩ Đỗ Xuân Trung, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 cùng Trung sĩ Bùi Xuân Hoài vẫn chờ đón xe chở vật liệu tới công trường tại xã La Dêê. Công việc cẩu 24 pallet gạch không nung ban đầu diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên khi đến nửa chừng thì các pallet gạch đóng thành block bị vỡ tung ra. Nguyên nhân do xe đi trên đường quá xấu, bị va đập liên tục. Vậy là thời gian bốc gạch dự kiến 1 giờ đã kéo dài gấp đôi. Thiếu tá Đinh Văn Tháo, dân tộc Giẻ Triêng, là người địa phương cho biết, do đường giao thông rất khó đi, xe phải qua các dốc cao như Pa Ke, Tà Bhing, Chà Val… Trên đường không chỉ có ổ gà, mà còn có cả “ổ voi” to như cái ao, xe kéo sơ-mi rơ-móoc lọt xuống rồi lại chật vật bò lên. Nhiều xe tới được công trường thì các pallet đã gãy, vỡ, mọi người phải trèo lên thùng xe nhặt gom từng viên gạch một. Anh Bloong Sát, sinh năm 2006, dân quân thường trực xã La Dêê cho biết, khi công trình bắt đầu triển khai, anh được Chi bộ dân quân tổ chức kết nạp Đảng, sau đó phân công ra hỗ trợ thi công. Anh cho biết rất tự hào vì có mặt tại một công trường lớn nhất từ trước tới nay ở địa phương. Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Dêê được xây dựng trên diện tích hơn 78.700m2, với tổng mức đầu tư gần 291,551 tỷ đồng. Công trình được thiết kế hiện đại, bao gồm các khu học tập, sinh hoạt, nội trú, đáp ứng tiêu chuẩn của mô hình trường nội trú biên giới trong giai đoạn mới. Trường có hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, khu nhà ăn, khu nội trú học sinh và giáo viên, sân bóng đá cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. THAO THỨC CÔNG TRƯỜNG Đêm ở xã biên giới La Dêê tĩnh mịch. Có tiếng rì rầm của xe ô tô 24 chỗ đi từ hướng Chà Val về Trường Tiểu học La Dêê. Mấy chiến sĩ đang ngồi nghỉ trước Trường Tiểu học nội trú La Dêê cho biết, tốp làm đêm giờ mới tan ca trở về nơi nghỉ ngơi. Đêm nào cũng vậy, anh em bộ đội luân phiên nhau, mỗi đêm cắt hơn 50% quân số để bám công trường. Công việc ban đêm tập trung vào việc hỗ trợ thợ xây, tiếp nhận vật liệu và vận chuyển đến từng vị trí sẵn sàng cho ca sáng hôm sau. Đến ngày 15/8, do yêu cầu tiến độ nên phần lớn bộ đội đều ra bám công trường vào ban đêm. Dự án trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS có sự tham gia của Sư đoàn Phòng không 375, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Vùng 3 Hải quân, lực lượng dân quân thường trực và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Đến tháng 8/2026, trước yêu cầu cấp thiết về tiến độ, các đơn vị quân đội tiếp tục được tăng cường lực lượng; mỗi công trường có hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên với tay nghề xây dựng vững vàng, trực tiếp làm việc xuyên đêm. nLÊ VĂN CHƯƠNG PHÓNG SỰ XÂY TRƯỜNG LIÊN CẤP GIỮA ĐẠI NGÀN TRƯỜNG SƠN Tại dự án nằm tại xã A Vương, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372 hỗ trợ xây dựng trường gắn với huấn luyện dã ngoại, dân vận và phát động đợt thi đua đột kích “Vì những mầm xanh biên cương”. Bài 2: Chạy đua với thời gian Lính Sư đoàn Phòng không 375 bám bờ ta-luy làm việc giữa cái nắng như đổ lửa ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Giảng viên Kim Taeyoun thị phạm cho thí sinh cách catwalk trên những sân khấu lớn ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Giảng viên Park Chaegyeong (áo đen) hướng dẫn thí sinh cách giữ dáng và chăm sóc da ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Học cách biến nét riêng thành
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==