Sáng 20/8, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), đoàn 100 đại biểu thanh niên Việt Nam lên đường sang Quảng Tây (Trung Quốc) tham gia chương trình “Thanh niên Việt Nam tìm theo dấu đỏ”. Anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đây là hoạt động trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026, được triển khai trên cơ sở Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, các đại biểu sẽ tham gia chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, tham quan một số địa điểm gắn với dấu ấn của Người như Khu Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Liễu Châu và Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam tại Quế Lâm. Bên cạnh đó, đoàn sẽ tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, tham quan một số dự án, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại Quảng Tây; khảo sát các mô hình xây dựng văn minh sinh thái, bảo vệ môi trường và phát triển khoa học công nghệ. Một nội dung đáng chú ý của chương trình là các hoạt động đối thoại, giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, tập trung vào tăng cường hợp tác trong đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, du lịch và văn hóa… MỞ RA NHỮNG KẾT NỐI BỀN VỮNG GIỮA THANH NIÊN HAI NƯỚC Tham gia hành trình, nhiều đại biểu kỳ vọng đây không chỉ là dịp tìm hiểu lịch sử, mà còn mở ra những kết nối mới giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc. Anh Trương Khải Minh - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ sự xúc động, tự hào và biết ơn khi tham gia Hành trình đỏ 2026. “Đây không chỉ là một chuyến đi đến những địa danh lịch sử, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu những dấu ấn của cách mạng Việt Nam trên đất Trung Quốc, hiểu sâu sắc hơn về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước”, anh Minh nói. Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mong muốn chương trình không dừng lại ở hoạt động tham quan, giao lưu, mà sẽ mở ra những kết nối bền vững giữa thanh niên hai nước, hình thành các sáng kiến chung về giáo dục lịch sử, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. “Đồng thời, mỗi đại biểu sẽ trở thành một ‘người kể chuyện’ về Hành trình đỏ, góp phần đưa những câu chuyện lịch sử và giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, thanh niên”, anh Minh nói. Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết cảm thấy vinh dự, tự hào và xúc động khi được đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô tham gia hành trình. “Tham gia hành trình, bản thân tôi có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu về đất nước, con người và thanh niên Trung Quốc. Tôi nhận thức rõ rằng giao lưu thanh niên hai nước không chỉ là cơ hội để mở rộng hiểu biết, mà còn là dịp để hiểu thêm về lịch sử, tình hữu nghị giữa hai đất nước được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, những nét văn hóa tương đồng, cùng chung chí hướng và con đường, chia sẻ tương lai chung, qua đó hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn”, chị Trang nói. Chị Trang mong muốn sau hành trình, mỗi đại biểu sẽ có những kỷ niệm đẹp tại Trung Quốc, có thêm niềm tin vào vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước. “Đặc biệt, tôi mong muốn những trải nghiệm, câu chuyện lịch sử và những bài học mà chúng tôi được tham gia sẽ tiếp tục được lan tỏa đến đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên. Tôi cũng mong muốn Hành trình đỏ sẽ tiếp tục được tổ chức và trở thành hoạt động có ý nghĩa để thanh niên Việt Nam có cơ hội được học từ lịch sử, trưởng thành từ trải nghiệm và tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể”, chị Trang chia sẻ. NGUYỄN MINH Đại diện phía Trung Quốc chào đón Trưởng đoàn và các đại biểu thanh niên Việt Nam tới Quảng Tây tham gia chương trình ẢNH: N.M 7 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 100 đại biểu thanh niên Việt Nam “tìm theo dấu đỏ” Những ngày này, không ít tân sinh viên cùng phụ huynh phải tranh thủ tìm kiếm phòng trọ từ sớm với mong muốn ổn định chỗ ở trước khi bước vào năm học mới. Thế nhưng, sau nhiều ngày đi tìm, nhiều người vẫn chưa thể lựa chọn được nơi ở phù hợp. Em Nguyễn Thị Ngọc Nhung, tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, em cùng mẹ từ quê ra Đà Nẵng để làm thủ tục nhập học và tìm nhà trọ. Dù đã chủ động ra Đà Nẵng sớm, hai mẹ con Nhung vẫn chưa tìm được căn phòng ưng ý. Nhiều ngày qua, em đã đi xem khá nhiều phòng trọ nhưng phần lớn đều có giá cao so với khả năng chi trả. “Những phòng có giá thấp nhất cũng khoảng 2 triệu đồng/tháng, nhưng diện tích khá nhỏ, tiện nghi lại thiếu thốn. Những phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi thì giá còn cao hơn. Giá phòng bị đẩy lên khá cao khiến em chưa thể tìm được chỗ ở phù hợp, không biết đến khi nào mới tìm được phòng”, Nhung chia sẻ. Không chỉ sinh viên, nhiều phụ huynh cũng gặp khó khi đồng hành cùng con tìm chỗ ở. Chị Lê Thị Minh Hiếu, một phụ huynh từ Quảng Ngãi đưa con ra Đà Nẵng nhập học, cho biết gia đình đã mất nhiều ngày tìm phòng nhưng vẫn chưa tìm được nơi phù hợp. “Tôi đã đi xem khá nhiều nhà trọ nhưng giá cao quá. Con tôi ở một mình nhưng nhiều phòng có giá 3-5 triệu đồng/tháng thì gia đình không thể kham nổi. Nếu cộng thêm tiền điện, nước, sinh hoạt phí nữa thì chi phí mỗi tháng rất lớn. Tôi hy vọng sẽ tìm được phòng có mức giá phù hợp hơn để giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, chị Hiếu nói. Theo ghi nhận, những phòng trọ có vị trí gần các trường đại học, cao đẳng, có điều hòa, nhà vệ sinh riêng và diện tích rộng thường có giá cao hơn. Trong khi đó, các phòng có mức giá khoảng 2 triệu đồng/tháng thường có diện tích nhỏ hoặc thiếu một số tiện nghi. Chị Nguyễn Thị Lài, chủ một dãy phòng trọ trên đường Lê Văn Thịnh, cho biết dãy trọ có 8 phòng và hiện đã được sinh viên đặt cọc kín, không còn phòng trống. “Các phòng có diện tích và tiện nghi khác nhau nên giá thuê dao động từ 2,5 - 3,5 triệu/tháng. Hiện toàn bộ 8 phòng đều đã có người thuê”, chị Lài cho hay. Theo chị Lài, dù nhu cầu thuê trọ tăng cao, gia đình vẫn giữ giá ổn định trong nhiều năm qua, nhằm tạo điều kiện để sinh viên có chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả. DUY QUỐC Ngay sau khi các trường đại học công bố kết quả xét tuyển, nhiều tân sinh viên từ các địa phương bắt đầu đổ về Đà Nẵng để làm thủ tục nhập học và tìm chỗ ở. Tuy nhiên, việc tìm được phòng trọ gần trường đang trở thành bài toán không dễ đối với tân sinh viên. Theo anh Trương Khải Minh - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, “tìm theo dấu đỏ” không chỉ là nhìn lại lịch sử, mà quan trọng hơn là tiếp nối những giá trị của lịch sử trong điều kiện mới. “Mỗi đại biểu trẻ cần trở về từ hành trình với nhận thức sâu sắc hơn, trách nhiệm lớn hơn và những hành động cụ thể hơn trong học tập, công tác và cống hiến”, anh Minh nói. Ông Trương Trung Phương, Trưởng phòng Quản lý người học - Thư viện, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho hay, ngoài việc tổ chức đăng ký và bố trí chỗ ở nội trú tại ký túc xá của trường, nhà trường còn liên hệ với Ban Quản lý Ký túc xá phía Tây thành phố và các chủ nhà trọ quanh trường để cập nhật số lượng chỗ ở, địa chỉ, số điện thoại. Qua đó, nhà trường hỗ trợ tân sinh viên sớm tìm được nơi ở phù hợp, ổn định trước và trong thời gian nhập học. Chật vật tìm nhà trọ trước thềm năm học mới Từ Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), 100 đại biểu thanh niên Việt Nam lên đường sang Quảng Tây (Trung Quốc), bắt đầu hành trình tìm về những dấu tích gắn với lịch sử cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước trong đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, du lịch và văn hóa. Nhiều phòng trọ đã kín chỗ dù sinh viên chưa nhập học ẢNH: DUY QUỐC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==