Báo Tiền Phong số 233

ĐỀ NGHỊ TỊCH THU HƠN 30 TỶ ĐỒNG NHẬN HỐI LỘ Sáng 20/8, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đã đề nghị Tòa phạt ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mức án từ 12-13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo Viện Kiểm sát, ông Hoan nhiều lần nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổng số tiền 16,3 tỷ đồng. Ông Hoan có tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, đã nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, có thành tích xuất sắc trong công tác. Tuy nhiên, do ông là lãnh đạo cơ quan Nhà nước lại phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo. Cùng tội “Nhận hối lộ”, trong nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước, Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Cục trưởng Tống Hải Nam 15 - 16 năm tù; cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm bị đề nghị 3 - 4 năm tù; Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) 3- 4 năm tù; cựu Cục phó Phạm Viết Hương 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hai cựu cán bộ của Cục là Nguyễn Thành Hưng bị đề nghị 7 - 8 năm tù, và Phan Thị Thu Trang 4 - 5 năm tù. Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Ông Sơn, bị cáo buộc nhận hơn 11 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp, giúp họ được “cấp phép nhanh” và hưởng lợi hơn 5,9 tỷ đồng. Tiếp đến, nhóm bị cáo thuộc các doanh nghiệp tư nhân bị Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù, về các tội “Đưa hối lộ” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên tịch thu vào ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ (tiền bị cáo Lâm Sơn hưởng lợi bất chính từ việc môi giới hối lộ-PV). HÀNH VI CỦA BỊ CÁO LÀM GIẢM NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, làm giảm niềm tin của người dân. Theo Viện Kiểm sát, vụ án bắt nguồn từ những sai phạm trong quy trình thẩm định hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước khi ông Tống Hải Nam làm Cục trưởng. Cấp dưới của ông Nam bị cáo buộc kéo dài thời gian thẩm định, nhiều lần yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc trả hồ sơ không có lý do chính đáng, khiến doanh nghiệp phải chi tiền để được giải quyết. Với mỗi hồ sơ cấp phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lệ phí chỉ 5 triệu đồng nhưng doanh nghiệp phải chi tới 400 triệu đồng. Ông Hoan bị cáo buộc biết việc cấp dưới nhũng nhiễu nhưng làm ngơ và nhận tiền được chia. Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), Viện Kiểm sát cho rằng ông Nam gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí”. Cụ thể, bị can Nam báo cáo và được ông Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng “Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7, nhóm người thuộc doanh nghiệp tư nhân gồm các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã đến trụ sở Cục Quản lý lao động ngoài nước, đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho ông Hoan, ông Nam cùng đồng phạm. HOÀNG AN Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (đứng) 11 PHÁP LUẬT n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị 12-13 năm tù Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ thực tập sinh quốc tịch Mỹ. Thông tin vụ việc cũng được luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền lợi cho chị T trong vụ việc này xác nhận. Theo luật sư Hiển, sự việc xảy ra vào ngày 5/7, nhưng hơn hai tuần sau chị T mới đủ dũng cảm để trình báo. Theo đơn tố giác của chị T (sinh năm 2002, công dân Mỹ, gốc Việt) do luật sư Hiển cung cấp, chị nhập cảnh Việt Nam ngày 8/5 để thực tập tại một ngân hàng ở Hà Nội theo chương trình học tập. Trong thời gian ở Hà Nội, thông qua bạn bè, chị T quen một nhóm bạn trẻ và được mời tham gia chuyến nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, ở thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trước chuyến đi, chị được thông báo nhóm có 6 người. Chị T không biết Nguyễn Minh Hiếu sẽ tham gia chuyến đi này. Chỉ đến khi nhóm tập trung để xuất phát, chị T mới biết Hiếu có mặt trong đoàn. Tại khu nghỉ dưỡng, chị T cùng nhóm bạn ăn tối với gia đình Nguyễn Minh Hiếu, sau đó hát karaoke rồi trở về căn hộ SK125. Tối 4/7, chị T nhiều lần được mời uống rượu và đã sử dụng lượng rượu nhiều hơn bình thường. Theo tố giác của chị T, đến rạng sáng 5/7, tại phòng ngủ tầng một căn hộ SK125, Hiếu đã có hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của chị. Dù chị nhiều lần phản kháng, yêu cầu dừng lại nhưng vẫn bị khống chế bằng sức mạnh. Sau khi trở về Hà Nội, chị T bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý phải điều trị nội trú tại bệnh viện. Sau đó, được văn phòng luật sư tư vấn pháp lý, chị T làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng. Chị T cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, trong đó có tin nhắn điện tử và thư tay xin lỗi của Hiếu. BỊ CAN ĐƯỢC TẠI NGOẠI Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác cách khá lâu so với thời điểm xảy ra vụ việc nên việc thu thập, đánh giá chứng cứ và trưng cầu giám định có khó khăn nhất định. Một trong những nội dung được xác minh là địa điểm xảy ra vụ việc. Theo cán bộ điều tra, thông tin cho rằng căn hộ SK125, khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, Phú Thọ thuộc sở hữu của Nguyễn Minh Hiếu hoặc gia đình người này là không chính xác. Thực tế, căn hộ SK125 là nơi nhóm người liên quan đến vụ việc thuê. Cùng với việc thu thập lời khai và các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra đã giám định tổn thương cơ thể của chị T, giám định khả năng tình dục của Hiếu; đồng thời giám định các bệnh truyền nhiễm có thể liên quan đến hai người. Theo cán bộ điều tra, quá trình xác minh, không chỉ dựa vào lời trình bày của người tố giác mà còn căn cứ nhiều tài liệu, chứng cứ được thu thập. Hiếu đã khai nhận hành vi với cơ quan điều tra. Lời khai này được xác định phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình xác minh. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiếu về tội “Hiếp dâm”. Ngày 17/8, các quyết định được thực hiện theo quy định. Hiếu hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình tố tụng. ĐỨC ANH-CTV Theo tố giác của nữ Việt kiều Mỹ tên T, tối 4/7, chị nhiều lần được mời uống rượu và đã sử dụng lượng rượu nhiều hơn bình thường. Đến rạng sáng hôm sau, Nguyễn Minh Hiếu quan hệ tình dục trái với ý muốn của chị, chị nhiều lần phản kháng, yêu cầu dừng lại nhưng vẫn bị khống chế bằng sức mạnh. Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên tịch thu vào ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiếu về tội “Hiếp dâm”. Ngày 17/8, các quyết định được thực hiện theo quy định. VỤ NỮ VIỆT KIỀU MỸ BỊ XÂM HẠI Ở PHÚ THỌ: Nạn nhân bị chuốc rượu, khống chế bằng sức mạnh Với cáo buộc ngó lơ cho cấp dưới làm khó buộc doanh nghiệp chi hối lộ hơn 30 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt 12-13 năm tù. Lynn Times Thanh Thủy, ở thôn 5, xã Thanh Thủy, nơi xảy ra vụ việc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==