Hà Nội từ lâu được mệnh danh là “đất trăm nghề”, nơi hội tụ mạng lưới làng nghề phong phú, đa dạng. Toàn thành phố hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, quy tụ 6/7 nhóm ngành nghề theo cơ cấu nông thôn Việt Nam. Trong đó, 337 làng nghề, nghề truyền thống đã được công nhận, gồm 269 làng nghề, 61 làng nghề truyền thống và 7 nghề truyền thống. Khu vực này giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm ổn định cho khoảng 800.000 lao động, với thu nhập bình quân cao hơn 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất thuần nông, mang lại giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội đã xuất khẩu tới gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thực tế tại các làng nghề tiêu biểu cho thấy nhu cầu xây dựng và bảo vệ thương hiệu ngày càng cấp thiết. Tại xã Bát Tràng, 3 làng gốm sứ truyền thống quy tụ hơn 1.350 hộ làm nghề, 300 doanh nghiệp và 75 nghệ nhân. Các cơ sở đã chủ động xây dựng bộ nhận diện, đăng ký nhãn hiệu và đưa 70 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 - 5 sao lên các nền tảng số. Tuy nhiên, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn chế; nhiều sản phẩm thiếu hồ sơ số, mã QR gắn với câu chuyện di sản và thông tin về tiêu chuẩn chất lượng. Việc phát triển thương hiệu số còn tự phát, thiếu cơ sở dữ liệu chung, khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng. ĐÒN BẨY CHO OCOP THỦ ĐÔ Để tháo gỡ điểm nghẽn, gia tăng giá trị chuỗi sản xuất, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, chuẩn hóa sản phẩm gắn với phát triển du lịch. Đến nay, thành phố đã đánh giá, phân hạng 3.531 sản phẩm OCOP, trong đó các làng nghề đóng góp 1.006 sản phẩm, chiếm 28,5%. Một trong những trọng tâm là hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Đến nay, hơn 200 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ. Bên cạnh đó, thành phố công nhận 16 mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã. Trong 56 điểm, khu du lịch cấp thành phố được công nhận, có 27 điểm gắn với tài nguyên làng nghề; 8 làng nghề được công nhận là điểm du lịch chính thức. Dù vậy, quá trình xây dựng thương hiệu vẫn đối diện nhiều thách thức như hạ tầng dịch vụ bổ trợ chưa đồng bộ, quy mô sản xuất hộ gia đình còn nhỏ lẻ và nguy cơ già hóa lực lượng nghệ nhân. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, xây dựng thương hiệu đòi hỏi chuyển từ bán sản phẩm thuần túy sang cung cấp dịch vụ du lịch trải nghiệm, kể câu chuyện di sản để tạo cảm xúc chân thực cho du khách. “Việc hoàn thành bảo hộ nhãn hiệu cho 84 làng nghề là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người làm nghề, đưa làng nghề trở thành trụ cột của nền kinh tế sáng tạo Thủ đô”, ông Đạt nhận định. PHÙNG LINH Hà Nội đang triển khai hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, tạo đòn bẩy đưa các giá trị thủ công truyền thống vươn ra thị trường quốc tế. Trợ lực 84 làng nghề định danh thương hiệu 14 n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Theo phản ánh của người dân, những ngày giữa tháng 8, tuyến Vành đai 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) xuất hiện nhiều bùn đất, phế thải. Các xe tải cỡ lớn chở đất từ những khu vực thi công làm rơi vãi dọc đường, khiến bụi bốc mù mịt. Trời mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm; khi nắng, phương tiện qua lại cuốn bụi thành những màn trắng, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Bà Trịnh Thị Thắm, người dân khu vực, cho biết tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và gần đây phương tiện vận chuyển qua lại nhiều hơn. “Dù nhà tôi trong ngõ, cách 2 nhà mới ra đến đường Vành đai 2,5 nhưng bụi lúc nào cũng phủ kín đồ đạc trong nhà. Tình trạng này khiến tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cả gia đình”, bà Thắm chia sẻ. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội làm chủ đầu tư, đã hoàn thành toàn bộ công tác thi công ngày 15/4/2026. Ngày 17/8, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội có công văn gửi UBND các phường Khương Đình, Định Công và Phương Liệt, cho biết có 3 đơn vị đang xin tạm sử dụng đoạn tuyến để thi công các gói thầu. Trong quá trình triển khai, các nhà thầu, đặc biệt là đơn vị thi công Gói thầu số 34 thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Hu Gia và Chủ đầu tư Dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân, thường xuyên để xảy ra tình trạng rơi vãi vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải ra đường. Theo chủ đầu tư, tình trạng trên ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan của tuyến đường vừa hoàn thiện. Đơn vị này cảnh báo nếu các bên liên quan không phối hợp khắc phục, sẽ phải tổ chức rào chắn để bảo vệ phần đường đã hoàn thành. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn đến giữa tháng 8. YÊU CẦU BỐ TRÍ KHU VỰC RỬA XE Ngày 19/8, đại diện UBND phường Khương Đình cho biết, qua kiểm tra thực tế, một số khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 phát sinh bụi, bùn đất rơi vãi ra đường trong quá trình vận chuyển đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng. Việc che chắn công trình, vệ sinh phương tiện, thu gom bùn đất, phế thải chưa kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống người dân, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Để khắc phục, UBND phường Khương Đình yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện và duy trì hệ thống lưới bao che, hàng rào ngăn bụi theo quy chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành. Phường cũng yêu cầu đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống phun sương, tưới nước giảm bụi tại công trường và các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi công. Đặc biệt, các đơn vị phải bố trí khu vực rửa xe, thiết bị rửa bánh, gầm xe và người trực kiểm soát tại công trường; bảo đảm 100% phương tiện vận chuyển vật liệu, đất đào, phế thải được vệ sinh trước khi ra khỏi công trường. Các đơn vị không được để bùn đất, nước bẩn rơi vãi ra đường giao thông công cộng. “Chúng tôi cũng đã có một số quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông của các đơn vị vận chuyển”, đại diện UBND phường Khương Đình thông tin. TRẦN HOÀNG Bùn đất vương vãi gây ô nhiễm trên đường Vành đai 2,5 Dù mới hoàn thành thi công chưa lâu, tuyến đường Vành đai 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) đang bị ô nhiễm bởi bùn đất, bụi bặm và phế thải xây dựng từ các dự án đấu nối lân cận, gây bức xúc cho người dân địa phương. Bùn đất từ xe tải tại các dự án trên đường Vành đai 2,5 Ứng phó với mưa lớn, Hà Nội huy động 200 xe téc, trực 24/24 tại các “điểm đen” úng ngập Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Hà Nội yêu cầu các đơn vị thoát nước tổ chức trực chỉ huy, trực ban và ứng trực hiện trường 24/24 giờ, tập trung lực lượng, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ úng ngập. Theo công văn của UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng được giao theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo mưa lớn, diễn biến mực nước trên sông, hồ, kênh, mương để chủ động điều hành công tác tiêu thoát nước theo từng tình huống. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước phải bố trí lực lượng tại những vị trí trũng thấp, các điểm thường xuyên ngập trên trục giao thông chính như Võ Chí Công, Cổ Linh - Đàm Quang Trung, Nguyễn Gia Bồng, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh, 100 Đội Cấn... Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ máy bơm di động, thiết bị thông tắc, máy phát điện, phương tiện bơm hút nước và xe cơ giới để xử lý ngay khi phát sinh điểm ngập. Theo phương án ứng phó ở mức cao nhất được kích hoạt từ ngày 17/8, Hà Nội chuẩn bị 200 xe hút, xe téc, xe phản lực; 23 máy phát điện công suất 5-30KVA; 2 xe bơm di động công suất 1.800 m3/giờ; 9 máy bơm chìm cùng 13 tổ máy bơm di động. Hơn 129 ô tô chuyên dùng, máy xúc, xe tải cẩu cũng được bố trí sẵn sàng điều động. Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải bảo đảm phương án dẫn dòng, kịp thời xử lý bờ vây, rào chắn gây cản trở dòng chảy, không để công trình làm phát sinh úng ngập khu vực lân cận. TRẦN HOÀNG CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Hà Nội được hỗ trợ chuẩn hóa nhận diện thương hiệu để vươn tầm xuất khẩu Thành phố hiện có 175 di sản làng nghề cần ưu tiên bảo vệ, 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 415 nghệ nhân cùng 4 làng nghề được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là Làng nghề thủ công sáng tạo thế giới, gồm Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==