16 n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo Siam Sports, Thái Lan đã phải “để lại phía sau” một thành tích đáng tự hào sau trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Anthony Hudson thua Singapore 1-2 tại sân Rajamangala tối 18/8, nhưng vẫn đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 4-3 nhờ kết quả 3-1 ở lượt đi. Điều khiến kênh thể thao số một Thái Lan đặc biệt thất vọng là trận thua này đã chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà trước Singapore kéo dài tới 16 năm 9 tháng, tương đương 6.117 ngày. Trước trận đấu, Thái Lan đã thắng Singapore 8 trận liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường và chưa từng thua đối thủ này tại Rajamangala kể từ năm 2009. Lần gần nhất Singapore giành chiến thắng trên đất Thái Lan là tại vòng loại Asian Cup 2011, khi họ thắng 1-0 ngày 18/11/2009 nhờ bàn thắng của tiền đạo Aleksandar Duric. Kể từ đó, Thái Lan chưa một lần thua Singapore trên sân nhà, dù hai đội gặp nhau ở cả các trận giao hữu lẫn những giải đấu chính thức. Chuỗi thành tích ấy chỉ kết thúc sau gần 17 năm, ngay trong một trận đấu mà Thái Lan lẽ ra có thể bước vào với tâm thế thoải mái hơn nhờ lợi thế 3-1 từ lượt đi. Vì thế, không chỉ Siam Sports mà những tờ báo lớn ở Thái Lan cũng cho thấy sự lo ngại về màn trình diễn của “Voi chiến”. Tờ The Nation khi đưa tin về trận bán kết lượt về cũng giật cái tít đầy cảm thán: “Thái Lan sống sót trước nỗ lực ngược dòng của Singapore để giành vé vào chung kết ASEAN Cup”. Thái Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia, với khả năng rất cao đối thủ cuối cùng của “Voi chiến” sẽ là Việt Nam, đội đương kim vô địch đã thể hiện sức mạnh và bản lĩnh khi thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi. Vì thế, những gì đoàn quân của HLV Anthony Hudson thể hiện trong trận đấu tại Rajamangala tối 18/8 càng khiến truyền thông cũng như người hâm mộ Thái Lan lo lắng cho mục tiêu vô địch của đội. “Nếu chơi như vậy, Thái Lan sẽ rất khó đối phó với một đội bóng đẳng cấp và có khả năng chớp thời cơ tốt như Việt Nam”, một tài khoản có tên Saksri Arthoncharoenkij bày tỏ ý kiến dưới bài đăng của Siam Sports. CĐV XẾP HÀNG XUYÊN ĐÊM MUA VÉ CHUNG KẾT Theo ghi nhận tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, dù trời đổ mưa nhẹ nhưng vẫn có rất nhiều người ở lại sân Rajamangala để xếp hàng trước quầy vé. Họ háo hức trở thành những người đầu tiên sở hữu tấm vé xem chung kết. Mức giá vẫn rất ưu đãi. Nhờ có sự can thiệp từ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang, mà các hạng vé được giảm 100 baht. Loại đắt nhất xem chung kết chỉ dừng lại ở mức 500 baht/vé, tương đương gần 400 ngàn đồng. Ban Tổ chức giới hạn tối đa 1 người không được mua quá 4 vé. Đây là chi tiết khác với các trận trước khi số lượng vé không bị hạn chế. Chi tiết này càng cho thấy sức hút của trận tranh chức vô địch với người Thái vẫn là áp đảo hơn hành trình vừa qua, nơi mà các khán đài tại Rajamangala đang chứng kiến cảnh nguội lạnh. Có một thực tế đáng quan ngại đang diễn ra tại chảo lửa Rajamangala: lượng cổ động viên đến sân sụt giảm dần qua từng vòng đấu. Theo thống kê của Ban Tổ chức, trận thắng 2-0 trước Malaysia từng thu hút 16.037 người đến theo dõi. Tuy nhiên, tới trận đấu sân nhà thứ 2 gặp Myanmar (Thái Lan tiếp tục thắng 2-0), con số này chỉ còn 13.026 khán giả. Đỉnh điểm của sự hụt hẫng diễn ra ở trận bán kết lượt về ngày 18/8. Dù mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp, trận đấu chỉ đón 10.802 người hâm mộ tới sân. Như vậy, lượng khán giả theo dõi Voi chiến đã "bốc hơi" hơn 5.000 người từ trận đầu tiên đến bán kết - một con số nghịch lý đối với một ứng viên vô địch. Theo truyền thông xứ Chùa vàng, tình trạng khán đài vắng vẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, việc ASEAN Cup 2026 không được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình miễn phí tại Thái Lan đã làm giảm đáng kể độ phủ sóng và sức nóng của giải đấu. Thêm vào đó, màn trình diễn thực tế của đội tuyển chưa đủ sức thuyết phục và hấp dẫn để kéo người xem đến sân, ngay cả khi Ban Tổ chức đã áp dụng chính sách giảm giá vé. Nhưng với động thái mới nhất, có thể khẳng định ở chung kết, tình hình sẽ khác. Chắc chắn người Thái háo hức cho trận đấu với Việt Nam. Không phải vô lý khi các CĐV xếp hàng từ rất sớm để mua vé xem trận đấu trong khi trước kia họ lại rất dửng dưng. NGUYỄN KHÁN - ĐẶNG LAI Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/2026 sẽ là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng ngành Công an, khi CAHN đối đầu Công an TPHCM lúc 18h Chủ nhật, ngày 30/8, trên sân vận động Hàng Đẫy. CAHN giành quyền tham dự với tư cách nhà vô địch V.League 2025/2026. Trong khi đó, Công an TPHCM góp mặt nhờ đăng quang Cúp Quốc gia 2025/2026. Trận đấu trở thành màn so tài giữa hai nhà vô địch của bóng đá quốc nội, đồng thời là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai đội bóng đầy tham vọng của ngành Công an. Với lợi thế được thi đấu tại Hàng Đẫy, CAHN được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận cầu sôi động trước Công an TPHCM. Đội bóng Thủ đô cũng bước vào cuộc đấu với vị thế đặc biệt: đương kim chủ nhân Siêu Cúp Quốc gia. Ở trận tranh Siêu Cúp mùa 2024/2025, CAHN đã vượt qua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ngay trên sân Thiên Trường. Chiến thắng kịch tính đó giúp đội bóng ngành Công an lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao Siêu Cúp Quốc gia. Một năm sau, với chức vô địch V.League 2025/2026, CAHN tiếp tục có cơ hội góp mặt ở trận đấu mở màn mùa bóng và đứng trước khả năng bảo vệ danh hiệu. Nếu giành chiến thắng trước Công an TPHCM, đội bóng Thủ đô sẽ có lần thứ hai liên tiếp sở hữu chiếc Siêu Cúp. Tuy nhiên, thử thách dành cho CAHN không hề đơn giản. Công an TPHCM đến với trận đấu trong tư cách nhà vô địch Cúp Quốc gia 2025/2026. Việc vượt qua hành trình ở đấu trường cúp để giành quyền dự Siêu Cúp cho thấy đội bóng phía Nam đủ khả năng tạo ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt tại Hàng Đẫy. Theo kế hoạch tổ chức, trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2025/2026 sẽ áp dụng công nghệ VAR. Trọng tài FIFA Việt Nam cũng được mời làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn cho một trong những trận đấu quan trọng của bóng đá quốc nội. Cơ cấu giải thưởng mùa này được giữ nguyên so với mùa giải 2024/2025. Đội giành chức vô địch sẽ nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương cùng 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Ngoài giải thưởng từ Ban Tổ chức, đội giành Siêu Cúp năm nay còn được Agribank đặc biệt trao tặng phần thưởng 500 triệu đồng. Bên cạnh các giải thưởng tập thể, Ban Tổ chức tiếp tục trao hai giải thưởng cá nhân. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận 10 triệu đồng và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu cũng nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia Việt Nam được báo Tiền Phong phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức từ năm 1999. Trải qua hơn hai thập kỷ, Siêu Cúp đã trở thành sự kiện truyền thống của bóng đá Việt Nam, quy tụ những đội bóng có thành tích nổi bật nhất ở mùa giải trước. Không chỉ là cuộc đấu tranh danh hiệu, Siêu Cúp còn mang ý nghĩa mở màn cho một mùa bóng mới, tạo nên bầu không khí hứng khởi cho người hâm mộ. Cuộc so tài giữa CAHN và Công an TP.HCM tại Hàng Đẫy ngày 30/8 vì thế được chờ đợi sẽ tiếp nối sức hút của trận đấu truyền thống này. TRỌNG ĐẠT Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia diễn ra lúc 18h ngày 30/8 Trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), với cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TPHCM. Thái Lan giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, nhưng thất bại 1-2 trước Singapore trên sân nhà khiến niềm vui của “Voi chiến” không trọn vẹn, khi truyền thông nước này đặc biệt thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. Trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) Thái Lan lần đầu thua Singapore trên sân nhà sau 6.117 ngày Thái Lan vào chung kết không trọn vẹn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==