CẬN CẢNH NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG VÀ CÁI GIÁ Trên TikTok có một bình luận quanh màn khóc của Thơm hút tới hơn 21.000 lượt bày tỏ cảm xúc: “Tôi thực sự không muốn edit (biên tập) tiếng khóc to như vậy”. Một số bình luận khác cũng nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ, đòi hỏi nhà sản xuất tế nhị hơn. Chương trình làm vậy để thu hút sự chú ý hay thêm phốt?… Những fan của Anh trai vượt ngàn chông gai đã theo sát chương trình từ mùa 1 (2024) lên tiếng: “Tôi thấy bất ngờ vì nhà sản xuất biên tập lại để rõ tiếng khóc mà quay cận đến mức này. Khúc này đúng ra nên cắt và chèn nhạc vào là đủ”. Ngay cả tiếng khóc của Thơm cũng không phải khiến ai cũng xót xa hay trào nước mắt. Một khán giả chia sẻ cảm xúc: “Nổi da gà, khóc lóc thấy ngại giùm”. Có người lại cho rằng tiếng khóc nức nở của Thơm giả tạo. Người này lý giải: “Một người đàn ông chả ai khóc vì một người bạn bị loại trong chương trình giải trí”. Rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội hỏi Thơm bao nhiêu tuổi? Song bên cạnh những người ngại giùm tiếng khóc của Thơm thì lại rất nhiều người vào bênh vực, lý giải giúp. “Thơm sống tận hưởng như một đứa trẻ, vô tư nhưng vẫn có chính kiến lập trường. Vui thì cười, buồn, thất vọng thì òa khóc”, một khán giả viết. Một quý bà là fan của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nói: “Tại sao không tin vào nước mắt đàn ông? Phải theo dõi Thơm từ xưa, đọc những lời Thơm viết cho vợ con mới thấy Thơm tình cảm thế nào. Trước đây, Thơm từng khóc trên ti vi khi trả lời phỏng vấn”. Khóc thật hay khóc theo kịch bản, khó mà biết. Vì thế, khán giả bận rộn phân tích. Chính những tranh cãi quanh màn khóc của Thơm đã khiến khoảnh khắc ấy được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngay cả những người không quan tâm tới chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai cũng xem và hỏi: Chương trình gì vậy? Tại sao anh ấy khóc to như trời đất sập?... Nếu để gây chú ý, tạo dư luận thì rõ ràng chương trình đã được như ý nhưng họ đã đánh mất một điều đáng tiếc: uy tín trong lòng khán giả. TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ CŨNG CẦN ĐIỂM DỪNG Có những người bênh màn khóc của anh tài Thơm cũng như cách xử lý bằng góc quay cận của nhà sản xuất với lý do: Đúng là chương trình truyền hình thực tế, bắt trọn khoảnh khắc đắt giá. Nhưng lập tức có khán giả phản đối, cho rằng chương trình truyền hình thực tế cũng cần có điểm dừng. Đừng lấy mác chương trình thực tế ra mà xem nhẹ cảm xúc của khán giả. Việc nên làm là giảm âm thanh của tiếng khóc và quay xa. Nhiều người Việt không muốn để nỗi đau buồn của bản thân làm ảnh hưởng tiêu cực đến người thân. Vì thế họ chọn đau một mình, nén nước mắt vào trong hoặc khóc thầm. Nếu chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai coi khán giả như người thân thiết thì tại sao lại chọn phơi bày nỗi đau? Nhà thơ Hồng Thanh Quang đánh giá, màn khóc gây tranh cãi ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là phản cảm. “Không nên câu khách bằng mọi giá. Tất nhiên, khóc không có gì là xấu. Nếu đó thực sự là nước mắt. Nhưng khi quay cảnh nghệ sĩ khóc thì cần làm sao để công chúng nhìn vào không cảm thấy mất mỹ quan. Đó là yêu cầu tối thiểu của văn minh công cộng”, ông nói. Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương chung nhận định: “Phản cảm. Đó là gu tồi, một cách làm nội dung lố”. Nhưng có người phát hiện Em xinh say hi, một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc quy tụ nhiều nữ nghệ sĩ trẻ trung cũng có màn khóc. Tiên Tiên từng khóc nức nở sau phần loại của livestage 3 Em xinh say hi. Vì sao dạo ấy lại không ai chê phản cảm? Một vài khán giả thắc mắc. Hay bởi Tiên Tiên là em xinh. Em xinh được quyền khóc, anh tài không được khóc, nước mắt của các anh còn để vượt ngàn chông gai? Em xinh say hi không chỉ có một mình Tiên Tiên khóc. Bích Phương từng khóc rất to khi đồng đội bị loại nhưng lúc ấy mọi sự chú ý lại đổ dồn về Tăng Duy Tân. Cha đẻ Bên trên tầng lầu nôn nóng công khai chuyện tình của mình trên sóng truyền hình, khi bày tỏ trước màn khóc của Bích Phương: “Tôi ám ảnh với tiếng khóc này nhưng tôi cũng yêu tiếng khóc này”. Có thể vì quá yêu đôi Tăng Duy Tân - Bích Phương nên khán giả bỏ qua màn khóc khá ồn ào của giọng ca Đi đu đưa đi chăng? Có vẻ khóc là “đặc sản” của chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc ở ta? Hầu như lần nào cũng gặt hái tương tác, hút lượt xem, cho nên khó trách các nhà sản xuất không thể lướt qua “chiêu” này. Ngay phim ảnh ở ta cũng lấy nước mắt để quảng cáo cho phim. Chẳng hạn, khi phim Bố già của Trấn Thành ra mắt, nhiều sao Việt viết những dòng trạng thái đẫm nước mắt để “quảng cáo” phim. Dàn nghệ sĩ dùng nước mắt quảng cáo cho phim đã góp một phần vào nụ cười chiến thắng của Trấn Thành, khi Bố già vượt mốc doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Trấn Thành cũng được mệnh danh “Thành Cry” (Thành hay khóc) vì sơ hở là khóc, lên gameshow cũng khóc, họp báo ra mắt sản phẩm mới của Ali Hoàng Dương cũng khóc, kể về nguyên nhân mất giọng của Như Quỳnh cũng rơi lệ. Trấn Thành từng đề cập tới biệt danh gây ngại. Anh chia sẻ: “Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về một đứa mít ướt, diễn lố về cảm xúc (…). Việc tôi khóc xảy ra một cách dĩ nhiên, như kiểu tới mùa mưa thì trời cứ thế mà mưa. Nó thường xuyên đến mức làm người ta phát bực, khó chịu, chướng mắt và thậm chí… phản cảm”. Cho nên, là người của công chúng, nghệ sĩ cũng cần biết kiềm chế cảm xúc, nước mắt không thể rơi tự do, ngẫu hứng như trời đổ mưa, nếu không muốn gây tranh luận. n 15-16/8/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 8 CHƯƠNG TRÌNH ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI MÙA 2 CHƯA ĐI ĐƯỢC NỬA ĐOẠN ĐƯỜNG NHƯNG KHÁN GIẢ ĐÃ ĐƯỢC NẾM ĐỦ VỊ CẢM XÚC. TRANH CÃI GẦN ĐÂY LÀ KHOẢNH KHẮC ANH TÀI THƠM KHÓC NỨC NỞ NHƯ ĐỨA TRẺ KHI ĐỒNG ĐỘI, ANH TÀI VƯƠNG ANH TÚ, BỊ LOẠI. CHẲNG BIẾT NHÀ SẢN XUẤT VÔ TÌNH HAY HỮU Ý MÀ LẠI BẮT CẬN KHOẢNH KHẮC NÀY. MÀN KHÓC VÌ THẾ GÂY NÁO LOẠN MẠNG XÃ HỘI TRONG NHIỀU NGÀY. Hiệu ứng ngược khi khai thác nỗi đau Sân khấu Công diễn 1 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 cũng có màn gây sốc. Nhóm Củi Lửa (gồm Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles) trình diễn ca khúc Quá khứ còn lại gì (sáng tác: Vũ Minh Tâm), bản hit đình đám của Rocker Nguyễn. Nhóm Củi Lửa đã làm mới Quá khứ còn lại gì không chỉ ở tiết tấu mà còn ở phần trình diễn. Trên sân khấu anh tài Đại Nghĩa cầm tông đơ cạo tóc của chính mình. Đại Nghĩa thừa nhận, xuống tóc không phải quyết định đơn giản của nghệ sĩ. Thông điệp anh muốn chuyển tải: “Mỗi người đều có quá khứ cần phải bước qua. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sai lầm, có những lúc muốn bỏ hết tất cả để bước qua… Quan trọng là chúng ta có dám bước qua giới hạn của bản thân hay không?”. Mặc dù Đại Nghĩa đã giải thích lý do cắt tóc trên sân khấu song vẫn khó thuyết phục một số khán giả. Không ít khán giả cho rằng, cắt tóc trên sân khấu chẳng mang thông điệp bước qua giới hạn bản thân mà chỉ là một cách gây chú ý, một chiêu trò lố, vô bổ, bất chấp… Nhiều bạn trẻ nghi ngờ Đại Nghĩa bị ảnh hưởng bởi nữ Idol người Nhật Cocona. Cô công khai bên trong cô mang thiên hướng nam tính bằng những hành động như cạo đầu trong MV, công khai chuyện cắt bỏ vòng 1, từng gây sốc cho cư dân mạng ở châu Á. Nghệ sĩ chứng minh bước qua quá khứ, sống đúng với bản thân, bằng những hành động gây sốc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả trẻ. Ca sĩ Bích Phương từng khóc trên truyền hình thực tế, nhưng không bị “ném đá” Anh tài Thơm khóc trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 chưa đi được nửa chặng đường đã nhiều tranh cãi ĐÀO NGUYÊN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==