“BIẾT ĐẾN ĐÂU, NÓI ĐẾN ĐÓ” “Bài học đầu tiên: Không được sợ”, MC Trần Ngọc mở đầu buổi trao đổi về kỹ năng nói trước đám đông với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhưng nỗi sợ của các cô gái không giống nhau. Người sợ nói sai, người lo bị đánh giá, người thấy mình chưa đủ truyền cảm. Có thí sinh tự nhận cách nói còn dân dã, mang nặng tiếng địa phương; người khác lo nói chưa chuẩn hoặc thiếu vốn từ. Những băn khoăn liên tục được đặt ra. Việc đứng trước đám đông và cất tiếng nói một cách tự tin vẫn là thử thách không nhỏ với những cô gái ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Với một thí sinh lo lắng về tiếng địa phương, MC Trần Ngọc trấn an, chỉ cần khoảng một tuần luyện tập đúng cách là có thể tạo ra những thay đổi. Nguyễn Thị Thảo cho biết, sau buổi đào tạo cô đã bớt mặc cảm về giọng nói của mình, nhất là khi được “thầy Ngọc” hướng dẫn cách lấy hơi, ém hơi, điều chỉnh khẩu hình cũng như cân bằng tâm lý khi cầm micro. Nhưng sửa giọng mới là phần kỹ thuật. Theo MC Trần Ngọc, điều cốt lõi của sự tự tin nằm ở việc người nói có thực sự hiểu điều mình sắp nói hay không. “Biết đến đâu, nói đến đó” là nguyên tắc được nhắc lại nhiều lần. Kiến thức và ngôn ngữ của mỗi người đều có giới hạn. Khi bước quá xa khỏi vòng tròn hiểu biết của mình, nguy cơ phát ngôn thiếu chính xác cũng tăng lên. Bởi vậy, thí sinh không cần mang áp lực phải trở thành người có thể trả lời mọi câu hỏi. Trần Ngọc cho rằng, ngay cả nếu dành hàng giờ mỗi ngày từ hiện tại đến đêm Chung kết để bổ sung kiến thức, một người cũng không thể biết tất cả. Điều cần học trước tiên là thoải mái với những gì mình chưa biết. Đứng trước một câu hỏi khó, thí sinh cũng không nên lập tức bị ám ảnh bởi phần kiến thức mình còn thiếu. Nhiều cô gái vẫn đang là sinh viên, còn bận những kỳ thi ở trường. Những vấn đề lớn về kinh tế, công nghệ, xã hội có thể vượt khỏi trải nghiệm của họ. Cách xử lý an toàn là xác định mình hiểu phần nào của vấn đề, muốn nói điều gì và tổ chức câu trả lời từ đó. Một câu hỏi được đưa ra ngay tại lớp học: “AI tác động thế nào đến công việc của nữ giới trong thế kỷ này?”. MC Trần Ngọc đánh giá đây là câu hỏi khó, đòi hỏi kiến thức rộng trong khi người trả lời chỉ có thời gian rất ngắn để tư duy. Nếu lập tức lao vào những phân tích chi tiết về giới, công nghệ và việc làm khi chưa nắm chắc vấn đề, thí sinh có thể chọn từ không chính xác, thậm chí vô tình tạo ra những lập luận mang hàm ý bất bình đẳng giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các phát ngôn trước công chúng dễ bị bắt lỗi. Theo nam MC, người trả lời thường muốn chứng minh mình biết nhiều nên đi quá nhanh vào chi tiết, trong khi chưa kịp xây dựng cấu trúc cho câu trả lời. Với một phút, điều cần thiết không phải nhồi thật nhiều kiến thức mà xác định mục tiêu phát ngôn, dựng bố cục và lựa chọn những từ khóa có sức nặng. Với câu hỏi về AI, có thể bắt đầu từ phạm vi rộng và an toàn hơn: AI đang tác động tới công việc của tất cả mọi người trong xã hội. Nếu vấn đề vượt quá hiểu biết, thí sinh hoàn toàn có thể thừa nhận mình cần tìm hiểu thêm. Một câu hỏi của Ban giám khảo cũng có thể trở thành gợi ý để người trẻ bổ sung kiến thức sau cuộc thi. “Không ai trách bạn nếu bạn không uyên bác, nhưng tỏ ra uyên bác thì dễ mắc sai lầm”, thông điệp được Trần Ngọc nhấn mạnh khi Nguyễn Thị Kim Châu gặp tình huống câu hỏi không “trúng tủ”. Theo anh, đôi khi có ít thông tin lại giúp người nói dễ lựa chọn hơn bởi không bị mắc kẹt giữa quá nhiều dữ kiện. Điều cần nhớ vẫn là không sợ phát ngôn và không đi quá xa phạm vi hiểu biết của mình. Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền quan tâm tới một vấn đề cụ thể hơn: Làm thế nào kết thúc câu trả lời cho đẹp. Theo Trần Ngọc, một cái kết tốt cần những từ khóa đủ mạnh. Nếu đưa hết những ý có giá trị lên phần đầu, người nói sẽ khó tạo được điểm rơi ở cuối. Cách tổ chức câu trả lời vì thế quan trọng không kém lượng kiến thức mà thí sinh sở hữu. Vốn từ cũng không thể tăng lên sau một vài buổi đào tạo, trao đổi. Trần Ngọc khuyến khích các cô gái đọc truyện, bởi cùng một sự việc, mỗi tác giả có thể tạo ra một cách diễn đạt khác nhau. Khi đọc đủ nhiều, người đọc dần nhận ra cùng một nội dung có thể được diễn giải bằng nhiều lớp ngôn từ. Thí sinh Nguyễn Yến Trang đánh giá đây là một bài học quý giá về nói trước đám đông. Cô cho biết cách truyền đạt trẻ trung, gần gũi và kinh nghiệm của Trần Ngọc giúp mình được “bơm” thêm sự tự tin, đồng thời nhận ra cách khắc phục những điểm còn hạn chế. “Đây là cơ hội khó có được, hành trình nhà chung này lãi rồi”, Yến Trang chia sẻ. ĐÀO TẠO ĐỂ TÌM THẤY TIỀM NĂNG Lớp học của MC Trần Ngọc là một trong nhiều nội dung đào tạo mà các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trải qua trong thời gian ở nhà chung. Các cô gái còn được rèn kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa và những kiến thức cần thiết trước vòng Chung khảo. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, việc dành nhiều thời gian cho đào tạo xuất phát từ chính cách cuộc thi nhìn nhận một hoa hậu. Bốn trụ cột Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa và Cống hiến tiếp tục được duy trì, song nội hàm và cách thể hiện cần được cập nhật theo sự phát triển của xã hội. Sự thay đổi có thể nhìn thấy ngay từ ngoại ngữ. Nếu trước đây tiếng Anh thường được đặt ở vị trí trung tâm, nhiều thí sinh hiện có khả năng sử dụng những ngoại ngữ khác nhau như tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Ý... Ban Tổ chức sẽ dựa vào đó để xây dựng nội dung đào tạo phù hợp, tận dụng ngôn ngữ như một phương tiện giúp các cô gái tiếp cận những nền văn hóa rộng lớn hơn. Quan niệm về hình thể có sự điều chỉnh từ mấy năm nay. Trong kỹ năng trình diễn, Ban Tổ chức không đặt mục tiêu đưa tất cả thí sinh về một khuôn mẫu mảnh mai. Sự khỏe mạnh, cân đối và tự tin được coi trọng trong cách mỗi cô gái thể hiện cơ thể mình. Trụ cột Cống hiến cũng được đặt trong bối cảnh mới. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, những giá trị truyền thống như tinh thần “lá lành đùm lá rách” vẫn được gìn giữ, nhưng người trẻ hôm nay cần biết sử dụng công nghệ, chuyển đổi số để những hoạt động có ích cho cộng đồng được lan tỏa rộng và hiệu quả hơn. Trong hành trình chuẩn bị cho vòng Chung khảo, Ban Tổ chức mời những chuyên gia có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực văn hóa trực tiếp trao đổi với thí sinh. Những buổi học trực tiếp sẽ giúp các cô gái tìm hiểu lịch sử, di sản qua các câu chuyện cụ thể, đồng thời mở rộng góc nhìn về việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay. Điều này đặc biệt quan trọng với một dàn thí sinh có khoảng cách tuổi tác và trải nghiệm khá lớn. Một cô gái 18 tuổi khó có thể sở hữu vốn sống tương đương người đã 25-26 tuổi. Nếu chỉ đánh giá những gì mỗi người đang có ở thời điểm hiện tại, những thí sinh trưởng thành hơn đương nhiên sở hữu nhiều lợi thế. Nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết, Hoa hậu Việt Nam quan tâm tới tiềm năng phát triển của thí sinh, không chỉ nhìn vào những kỹ năng họ đã sở hữu. Một cô gái chưa trình diễn tốt có thể được đào tạo. Một người chưa nói tốt trước đám đông cũng có thể học cách lấy hơi, tổ chức ngôn ngữ, xây dựng lập luận và kiểm soát tâm lý. Điều khó đào tạo hơn nằm ở khả năng truyền cảm hứng và chạm tới người khác. n SỢ NÓI SAI, BỊ ĐÁNH GIÁ, THIẾU VỐN TỪ HAY MẶC CẢM VÌ GIỌNG ĐỊA PHƯƠNG LÀ NHỮNG TRỞ NGẠI ĐƯỢC 53 THÍ SINH HOA HẬU VIỆT NAM 2026 CHIA SẺ TRONG LỚP HỌC CÙNG MC TRẦN NGỌC. BUỔI TRAO ĐỔI, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỞ RA CÂU CHUYỆN RỘNG HƠN VỀ CÁCH MỘT CÔ GÁI TRẺ XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN, HIỂU GIỚI HẠN KIẾN THỨC CỦA CHÍNH MÌNH VÀ TÌM TIẾNG NÓI RIÊNG TRƯỚC VÒNG CHUNG KHẢO. 15-16/8/2026 www.tienphong.vn 7 VĂN HÓA HẠ ĐAN HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Thử thách một phút để nói mình là ai Sự trẻ trung, gần gũi của MC Trần Ngọc khiến nhiều thí sinh trở nên tự tin hơn khi thể hiện bản thân trước ống kính ẢNH: TRỌNG TÀI MC Trần Ngọc khuyên thí sinh bắt đầu mở rộng hiểu biết từ chính những lĩnh vực mình yêu thích, bởi con người thường tiếp nhận và ghi nhớ tốt hơn những thông tin tạo được hứng thú. “Không có sở thích nào là vớ vẩn cả”, anh nói. Bên cạnh ngôn ngữ là cảm xúc. Một câu trả lời quá trơn tru nhưng không có cảm xúc có thể khiến khán giả nhận ra người nói đang học thuộc. Ngược lại, việc xúc động, thậm chí bật khóc, không mặc nhiên là điểm yếu nếu đó là phản ứng tự nhiên. Đây chỉ là một trong nhiều lớp học ở nhà chung của 53 thí sinh trước vòng chung khảo ẢNH: TRỌNG TÀI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==