Báo Tiền Phong số 225

Tại kỳ họp chuyên đề vừa qua, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết gia hạn thời gian thực hiện 6 dự án đầu tư theo Nghị quyết số 258 ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố. Các dự án gồm: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; Khu đô thị công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu; Khu phức hợp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai. Theo UBND TP Hà Nội, đây đều là dự án quy mô lớn, liên quan nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Vì vậy, việc gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục là cần thiết và thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. TIẾN ĐỘ TỪNG DỰ ÁN Với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một dự án thành phần là Công viên công cộng phường Phú Thượng đã khởi công ngày 19/12/2025. HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 18/ NQ-HĐND ngày 11/5/2026 về chủ trương đầu tư dự án tổng thể. Việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được hoàn thiện để lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Nhà đầu tư đã ký quỹ khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tới Ban Giao thông. Do đó, dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định, trong đó thiếu thiết kế bản vẽ thi công của phần công trình, hạng mục được triển khai. Đối với Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án thành phần Khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B đã khởi công ngày 19/12/2025 tại hạng mục bãi đỗ xe rộng 2,1ha. Ngày 19/6/2026, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của 4 phân khu A, B, C, D cũng đã được phê duyệt. Dự án đã giải phóng mặt bằng khoảng 2.000ha, tương đương 22% khối lượng cần thực hiện. Nhà đầu tư đã ứng khoảng 45.000 tỷ đồng để chi trả. Theo UBND thành phố, các điều kiện khởi công cơ bản được bảo đảm. Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Tây Tựu, Phú Diễn khởi công ngày 16/1/2026. Thành phố đã phê duyệt chủ trương triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập và chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư đã ứng khoảng 228,6 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng. Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh khởi công ngày 2/2/2026. Ngày 29/7/2026, UBND thành phố có quyết định giao đợt 1 khoảng 156,23ha đất để triển khai. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa phê duyệt dự án đầu tư. Vì vậy, công trình chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công, do chưa có dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công phần hạng mục triển khai được phê duyệt. Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh (Bắc Thăng Long Urban City) cũng khởi công ngày 2/2/2026 nhưng chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án chưa đáp ứng điều kiện khởi công do thiếu chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết và thiết kế bản vẽ thi công của phần hạng mục triển khai. Theo UBND thành phố, quy mô lớn và việc phải rà soát, xác định phương án xử lý các dự án chồng lấn khiến quá trình hoàn thiện thủ tục phát sinh nhiều khó khăn. Lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì các cuộc họp với sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc. Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai khởi công ngày 17/1/2026. Đến nay, dự án chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết và thiết kế bản vẽ thi công của phần hạng mục được khởi công. Do đó, dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công theo quy định. TRẦN HOÀNG 6 dự án lớn với tổng vốn gần 2 triệu tỷ đồng tại Hà Nội được khởi công trong khi một số thủ tục chưa hoàn tất. Thành phố sẽ gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiếp tục triển khai trong 3 tháng tới. Tiến độ 6 “siêu dự án” trọng điểm ra sao? Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, rà soát tiến độ các dự án giao thông quan trọng. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết, 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới. Tuy nhiên, cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo còn vướng phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Riêng cầu Thượng Cát phải giải phóng bổ sung khoảng 1,147ha sau khi điều chỉnh dự án ngày 30/7/2026. Theo kế hoạch, các công trình được yêu cầu hoàn thành khoảng tháng 7/2027. Nếu bảo đảm tiến độ này, các dự án sẽ cơ bản hoàn thành sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng không chỉ là bàn giao đất mà phải hoàn tất cả việc di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Thực tế, một số dự án đã có mặt bằng nhưng đường điện, công trình ngầm chưa được di dời khiến nhà thầu chưa thể thi công. Ông yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hai nhiệm vụ này. Các ban quản lý dự án phải rà soát toàn bộ công trình đã có mặt bằng để triển khai ngay, không để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân phối hợp. Ngoài 7 cầu qua sông Hồng, cuộc họp cũng rà soát tiến độ dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long. 14 n Thứ Năm n Ngày 13/8/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Phiên livestream tiêu thụ nông sản diễn ra ngày 8/8 tại xã Đa Phúc là hoạt động thực hành ngay sau chương trình tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, với sản phẩm và giao dịch thực tế từ các hộ sản xuất địa phương. Trước máy quay, những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như trứng gà đông trùng hạ thảo, trà ướp sen và mật ong rừng lần lượt được giới thiệu tới người tiêu dùng. Bà Đỗ Thu Nga, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc, trực tiếp tham gia phiên phát sóng, cùng người dân giới thiệu thông tin về từng sản phẩm, quy trình sản xuất và kết nối tiêu thụ. Theo bà Nga, chính quyền không chỉ dừng ở việc nói về chuyển đổi số hay đưa ra định hướng, mà phải trực tiếp đồng hành, cùng người dân thực hiện. Lãnh đạo xã Đa Phúc nhấn mạnh thông điệp: “Chính quyền mở đường, hỗ trợ kết nối; người dân làm chủ công nghệ và làm chủ thị trường”. Theo đó, chuyển đổi số không phải điều xa vời mà bắt đầu từ việc sử dụng hiệu quả thiết bị thông minh để đưa câu chuyện sản phẩm, vùng đất và con người địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Sau 1 giờ phát sóng, toàn bộ sản phẩm đưa lên phiên livestream được chốt đơn. Trong đó có 2.500 quả trứng gà đông trùng hạ thảo, 40 túi trà ướp sen và 11 lít mật ong rừng, mang về doanh thu khoảng 20 triệu đồng. Hiện sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 20% tổng giá trị sản phẩm của xã Đa Phúc, với 19 sản phẩm OCOP và nhiều nông sản như gạo nếp cái hoa vàng, dược liệu, khoai tây, ốc, mật ong, trà sen... Dù sản phẩm có chất lượng, khả năng tiếp cận khách hàng ở xa của người dân còn hạn chế. Phần lớn vẫn phụ thuộc vào chợ truyền thống, thương lái hoặc thị trường nội vùng. Việc lãnh đạo địa phương trực tiếp giới thiệu sản phẩm trên nền tảng trực tuyến vừa góp phần tăng tính minh bạch về nguồn gốc, tạo niềm tin cho người mua, vừa mở thêm kênh tiếp cận thị trường chủ động cho nông dân. TỪ HỌC NGHỀ ĐẾN LÀM CHỦ THỊ TRƯỜNG Để bán hàng trên không gian số đạt hiệu quả lâu dài, nâng cao kỹ năng cho các chủ thể sản xuất là yếu tố quan trọng. Trước đó, chương trình tập huấn do Trung tâm Chuyển đổi số TP Hà Nội phối hợp tổ chức tại xã Đa Phúc thu hút gần 200 đại biểu, gồm các chủ thể OCOP, đại diện hợp tác xã và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn. Người dân được hướng dẫn từ lựa chọn sản phẩm, xác định khách hàng, xây dựng kênh bán hàng trên nền tảng số đến xây dựng kịch bản, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng. Việc thực hành ngay sau buổi tập huấn giúp người dân nhìn rõ hơn hiệu quả của phương thức bán hàng mới. Ông Trần Văn Ý, người có 15 năm nuôi ong tại Đa Phúc và đang quản lý khoảng 50-60 thùng ong, cho biết trước đây việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào bán lẻ truyền thống nên sản lượng chưa cao. Sau khi tham gia chương trình, ông nhận thấy trang bị kỹ năng bán hàng số là yêu cầu tất yếu nếu muốn mở rộng sản xuất. Trên cơ sở kết quả bước đầu, xã Đa Phúc tiếp tục phối hợp triển khai các nền tảng số như Da Phuc Tour và Mini App Đa Phúc, hướng tới xâu chuỗi sản phẩm OCOP với dịch vụ thương mại, du lịch trải nghiệm xanh, tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương. PHÙNG LINH Chủ tịch xã livestream, nông sản “cháy” đơn hàng Lần đầu tiên, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc (Hà Nội) trực tiếp tham gia phiên livestream bán nông sản địa phương. Chỉ sau 1 giờ phát sóng, toàn bộ sản phẩm đưa lên phiên live đã được người tiêu dùng chốt đơn. Phiên livestream tiêu thụ nông sản tại xã Đa Phúc thu hút người tiêu dùng chốt đơn trực tuyến Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tăng tốc 7 cầu qua sông Hồng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==