Báo Tiền Phong số 224

Theo thỏa thuận, các vệ tinh do VinSpace phát triển sẽ được phóng lên quỹ đạo trong năm 2027 trong một lần phóng chung nhiều vệ tinh trên cùng một tên lửa thuộc chương trình chia sẻ chuyến bay của SpaceX. Mô hình này cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng một lần phóng, qua đó tối ưu chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận không gian. VinSpace sẽ đảm nhiệm toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành các vệ tinh trên quỹ đạo. Các vệ tinh dự kiến được sử dụng để thử nghiệm và chứng minh khả năng hoạt động trên quỹ đạo của những công nghệ do VinSpace tự phát triển, đồng thời nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo vệ tinh và tạo nền tảng cho các ứng dụng thương mại trong tương lai. Thỏa thuận với SpaceX tạo cơ sở quan trọng cho các sứ mệnh vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Trước đó, vào tháng 4/2026, công ty công bố kế hoạch phát triển và đưa những vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 2027. Việc ký hợp đồng với SpaceX là bước tiếp theo trong tầm nhìn dài hạn của VinSpace nhằm trở thành một doanh nghiệp hàng không vũ trụ có năng lực toàn diện, tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi giá trị không gian. Lộ trình này bao gồm thiết kế và chế tạo vệ tinh, lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh trên quỹ đạo, cũng như phát triển các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu không gian ở hạ nguồn. Việc lựa chọn SpaceX làm đối tác cung cấp dịch vụ phóng cũng thể hiện chiến lược của VinSpace trong việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới để hiện thực hóa những sứ mệnh không gian đầu tiên. Ông Vũ Trọng Thư, Tổng giám đốc VinSpace, cho biết khả năng tiếp cận không gian một cách tin cậy là yếu tố nền tảng để biến các sáng kiến về vệ tinh thành những sứ mệnh vận hành thực tế. “Hợp đồng với SpaceX là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái không gian Việt Nam và củng cố vị thế của đất nước trong nền kinh tế không gian toàn cầu”, ông Thư nói. THÚC ĐẨY NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ VÀ NHÂN LỰC VŨ TRỤ VIỆT NAM Các sứ mệnh vệ tinh sắp tới của VinSpace được kỳ vọng tạo ra nền tảng quan trọng để kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế trên quỹ đạo, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển nguồn nhân lực hàng không vũ trụ Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh vệ tinh, các chòm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và những công nghệ không gian khác ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, khả năng chống chịu của hạ tầng và năng lực cạnh tranh công nghệ quốc gia, VinSpace cho biết, công ty hướng tới việc củng cố năng lực không gian tự chủ của Việt Nam, đồng thời phát triển các giải pháp có tính thương mại bền vững. Các giải pháp này được định hướng phục vụ khách hàng tại Việt Nam, Đông Nam Á và các thị trường khác. VinSpace là thành viên trong hệ sinh thái Vingroup, đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng không vũ trụ toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Công ty định hướng phát triển năng lực trên toàn bộ chuỗi giá trị không gian, từ hệ thống vệ tinh và hạ tầng mặt đất đến thông tin địa không gian, kết nối vệ tinh và các ứng dụng ở hạ nguồn. Thông qua hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới, cùng với đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa, VinSpace hướng tới cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ không gian cho nhiều lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, quản lý môi trường, logistics và đô thị thông minh. THÁI AN 5 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 KINH TẾ Theo thông báo ngày 11/8 trên Vingroup.net, Công ty Cổ phần VinSpace (VinSpace) đã ký hợp đồng phóng vệ tinh với công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Thỏa thuận được xem là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng năng lực hàng không vũ trụ toàn diện của VinSpace, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam. VinSpace ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh Starlink của SpaceX rời bệ phóng tại Trạm không quân Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ ẢNH: AP/TTXVN Ngày 14/2/2026, Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Cục đã chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, doanh nghiệp triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam. Quy mô này thể hiện cách tiếp cận bài bản, triển khai có kiểm soát và phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia. Ngày 13/3, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được khánh thành tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự án được triển khai với hai mục tiêu trọng tâm: Xây dựng hạ tầng trung tâm vũ trụ hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh quan sát Trái đất; đồng thời nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và giám sát môi trường thông qua dữ liệu viễn thám, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Một số ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho vay trong tháng 8. NCB vừa giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 10/8. Với khách hàng cá nhân, mức lãi suất ưu đãi mới được áp dụng cho nhiều khách hàng có nhu cầu vay phục vụ sản xuất - kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Sau điều chỉnh, lãi suất thấp nhất còn 8,49%/ năm. Với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng giảm đồng loạt 0,5% cho tất cả kỳ hạn vay. Lãi suất ngắn hạn trong 3 tháng đầu được áp dụng ở mức 10%/năm. Không chỉ các ngân hàng thương mại chủ động giảm lãi suất, ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cũng đang thúc đẩy các chương trình tín dụng ưu đãi hướng vào những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ngay trong tháng 8, nhiều ngân hàng triển khai chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng. Những động thái trên cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay đang có xu hướng được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Văn Hiển - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cho rằng, điều quan trọng nhất phải xem việc hấp thụ vốn ra sao. “Vẫn phải chờ xem giải ngân thế nào. Khi giải ngân rồi thì mới đánh giá được mức lãi suất đã giảm có thực sự tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp hay không”, ông Hiển nói. Theo ông Hiển, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề không chỉ nằm ở lãi suất mà còn là điều kiện tiếp cận vốn. Nếu ngân hàng giảm lãi suất nhưng đồng thời thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng, những doanh nghiệp có hồ sơ tài chính yếu hoặc mức độ rủi ro cao vẫn sẽ khó vay vốn. KHÓ KỲ VỌNG LÃI SUẤT GIẢM NHANH TS Châu Đình Linh - giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - nói với phóng viên báo Tiền Phong rằng, để đánh giá xu hướng lãi suất thời gian tới, cần nhìn tổng thể thanh khoản của hệ thống ngân hàng, chiến lược huy động vốn của từng ngân hàng và tương quan giữa huy động với cho vay. Hiện tại, nhu cầu tín dụng đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đẩy mạnh giải ngân cho các công trình, dự án. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh hơn nguồn vốn huy động, khoảng cách giữa huy động và cho vay sẽ tạo sức ép lên lãi suất. “Thanh khoản của các ngân hàng hiện phân hóa. Những ngân hàng lớn bắt đầu có sự dò dẫm, trong khi một số ngân hàng quy mô trung bình và nhỏ đang chịu áp lực thanh khoản nên phải đẩy lãi suất lên để huy động vốn”, ông Linh phân tích và nói điều này cũng lý giải vì sao dù một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, chưa thể kỳ vọng mặt bằng lãi suất trên toàn thị trường giảm. TS Linh cho rằng, về dài hạn, không nên để hệ thống ngân hàng trở thành nguồn vốn gần như duy nhất cho các dự án lớn, đặc biệt là các dự án có nhu cầu vốn trung và dài hạn. Thị trường trái phiếu, cổ phiếu cần được phát triển mạnh hơn để chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng. NGỌC MAI Lãi suất huy động và cho vay bắt đầu giảm Lãi suất huy động tại một số ngân hàng bắt đầu giảm, mặt bằng lãi suất cho vay cũng bắt đầu có tín hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, dư địa giảm lãi suất vẫn phụ thuộc lớn vào thanh khoản hệ thống, tương quan giữa huy động và tín dụng, cũng như khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Sau khi lãi suất huy động giảm, nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==