Báo Tiền Phong số 224

12 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 QUỐC TẾ Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm 6 nhân sự cấp cao Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 10/8 bổ nhiệm sáu chỉ huy quân sự cấp cao, hợp nhất một phần cơ cấu lãnh đạo thời chiến đã vận hành trong nhiều tháng nhưng chưa được công bố bằng sắc lệnh. Ông cũng đồng thời yêu cầu hoàn tất quá trình hợp nhất hai cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Iran. Theo các sắc lệnh mới, ông Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, thay vị trí của ông Abdolrahim Mousavi, người thiệt mạng trong giai đoạn đầu cuộc chiến. Cựu Tư lệnh Lục quân Kioumars Heydari được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng. Lãnh tụ tối cao Khamenei cũng bổ nhiệm ông Ahmad Vahidi làm tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và thăng cấp ông lên hàm thiếu tướng. Trong khi đó, cựu chỉ huy Trụ sở An ninh mạng và các mối đe dọa mới của Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya Mostafa Izadi được bổ nhiệm làm Phó tổng tư lệnh IRGC. Chuẩn đô đốc Ali Azmaei được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hải quân IRGC, trong khi ông Hossein Taeb, cựu lãnh đạo Tổ chức Tình báo IRGC, được giao chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij. Các sắc lệnh này chính thức xác nhận vị trí của ông Vahidi và Azmaei, những người trước đó đã được công khai giới thiệu là chỉ huy của IRGC và Hải quân IRGC nhưng chưa có sắc lệnh bổ nhiệm chính thức từ lãnh tụ tối cao. HỢP NHẤT BỘ MÁY CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP CAO Đáng chú ý nhất trong loạt sắc lệnh là yêu cầu hoàn tất việc sáp nhập Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang với Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya, cơ quan tác chiến chung chịu trách nhiệm chỉ huy các lực lượng Iran trong chiến tranh. Trong sắc lệnh bổ nhiệm ông Abdollahi, ông Khamenei xác định việc hợp nhất hai cơ quan là một trong ba ưu tiên hàng đầu đối với người đứng đầu mới. Ông yêu cầu quá trình này được hoàn tất theo kế hoạch do người cha quá cố của mình, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đề ra. Động thái này rất quan trọng vì hai cơ quan này vốn thực hiện các chức năng khác nhau. Bộ Tổng tham mưu thiết lập chính sách quân sự, điều phối các lực lượng vũ trang của Iran và giám sát công tác chuẩn bị, trong khi Bộ Tổng tham mưu Trung ương Khatam al-Anbiya đóng vai trò là bộ chỉ huy tác chiến chung của đất nước, chỉ đạo các lực lượng trong chiến tranh và các chiến dịch quân sự lớn. Ông Abdollahi đã chỉ huy Khatam al-Anbiya từ năm 2025 và tiếp tục giữ vai trò chỉ huy tác chiến cấp cao của Iran trong cuộc xung đột hiện tại. Ông thường xuyên đưa ra cảnh báo nhằm vào Mỹ và Israel, đồng thời phụ trách một trong những trung tâm chỉ huy quan trọng liên quan đến hoạt động tên lửa và các kế hoạch quân sự của Iran tại eo biển Hormuz. Với việc ông Abdollahi đồng thời đảm nhiệm vị trí Tham mưu trưởng và quá trình hợp nhất được thúc đẩy, hoạt động hoạch định chiến lược và chỉ huy tác chiến thời chiến của Iran có thể được đặt dưới một cơ cấu thống nhất hơn. Diễn biến này cũng đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể so với cuộc cải tổ năm 2016, khi ông Khamenei tách biệt lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Khatam al-Anbiya. Trong sắc lệnh mới, ông Khamenei cũng yêu cầu ông Abdollahi tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và Basij, đồng thời bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa quân sự thông thường, nhận thức và chiến tranh hỗn hợp. QUỲNH NHƯ (theo Iran International) Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei bổ nhiệm sáu chỉ huy quân sự cấp cao, đồng thời yêu cầu hoàn tất việc hợp nhất Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang với Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya, nhằm củng cố cơ cấu chỉ huy sau nhiều tháng chiến sự. Thị trưởng Cali nói rằng những mối đe dọa cướp bóc đã buộc ông phải triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội. “Đã xảy ra bạo loạn và các vấn đề về trật tự công cộng. Do đó, đến rạng sáng ngày mai, chúng tôi sẽ điều hơn 1.000 người bảo vệ và đảm bảo an ninh cho thành phố, nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn và những hành động gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng”, Tổng thống De La Espriella phát biểu. Tuy nhiên, ông cho biết công tác cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu. “Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là những người mất tích. Đây là vấn đề chính phủ sẽ tập trung mọi nỗ lực”, ông nói. Trước đó, Tổng thống De La Espriella đã tới Quibdó - thủ phủ tỉnh ven biển Chocó, nơi ông cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người mất nhà cửa. Ông Alejandro Eder - Thị trưởng TP. Cali, cho biết nguy cơ cướp bóc buộc ông phải yêu cầu triển khai lực lượng cảnh sát và binh lính. Cali là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất vừa qua. Tính đến tối qua, có ít nhất 132 người thiệt mạng và 570 người bị thương trong trận động đất. Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới đống đổ nát để giải cứu nạn nhân. Trong số nhiều công trình bị sập có các khu điều trị trẻ sơ sinh, trẻ em của bệnh viện tại Cali. Chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và triển khai binh sĩ đến khu vực này. Phần lớn thiệt hại do trận động đất ngày 10/8 (giờ địa phương) tập trung tại khu vực miền núi xanh tươi và giàu giá trị văn hóa, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Colombia và thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Khu vực này được gọi là “Trục cà phê”, là một trong những vùng trồng cà phê lớn của Colombia. Nơi đây nổi tiếng với những thung lũng xanh mướt, sườn dốc, xen kẽ các đồn điền cà phê. Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Colombia và đóng vai trò quan trọng trong bản sắc văn hóa của quốc gia Nam Mỹ này. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất 7,4 độ xảy ra ở độ sâu 107km. Cơ quan địa chất Colombia cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất ở quốc gia này trong thế kỷ 21. Trận động đất lần này gợi lại ký ức về thảm họa xảy ra tại chính khu vực này cách đây hơn 25 năm. Ngày 25/1/1999, trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra tại vùng trồng cà phê của Colombia, khiến 1.185 người thiệt mạng, hơn 8.500 người bị thương và phá hủy 35.972 ngôi nhà. BÌNH GIANG (theo Reuters, CNN) Ông Ali Abdollahi - Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (trái), và ông Kioumars Heydari - Phó Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (phải) Động đất gây hỗn loạn, Colombia ban lệnh giới nghiêm Chính quyền các thành phố Cali, Armenia và Manizales của Colombia đã ban bố lệnh giới nghiêm để ngăn tình trạng cướp bóc. Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella hôm qua cho biết sẽ bổ sung 1.000 nhân viên an ninh cho thành phố lớn nhất miền Tây đất nước. Việc đồng thời bổ nhiệm hàng loạt chỉ huy và tái cấu trúc hệ thống chỉ huy cho thấy Tehran đang tìm cách củng cố bộ máy quân sự sau những tổn thất lớn về nhân sự cấp cao kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28/2. Nhà ở đổ sập ở Colombia sau trận động đất ngày 10/8 ẢNH: AP Nga bảo vệ tàu ngầm cách xa Ukraine hơn 7.000 km Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã lắp đặt thêm lưới chống máy bay không người lái (UAV) trên các tàu ngầm tại một căn cứ hải quân ở Thái Bình Dương, cách Ukraine 7.200 km. Tờ Business Insider đăng tải hình ảnh được công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ thu thập ngày 4/8 cho thấy, nhiều tàu ngầm được phủ lưới chống UAV tại Căn cứ Tàu ngầm Hạt nhân Rybachiy trên bán đảo Kamchatka của Nga. Trước đó, các hình ảnh chụp hồi tháng 5 cho thấy chỉ có hai tàu ngầm được phủ lưới tại căn cứ này. Căn cứ đóng vai trò là trung tâm chính của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và là nơi đồn trú của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cũng như tàu ngầm tấn công. Việc triển khai các biện pháp phòng thủ ở vị trí cách xa khu vực xung đột cho thấy Nga đang đề phòng nguy cơ bị tấn công bằng UAV, không chỉ giới hạn ở phạm vi giao tranh trực tiếp mà còn cả Hạm đội Thái Bình Dương. Theo Business Insider, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn 2.000 km trong lãnh thổ Nga. Tờ báo này cũng đề cập Chiến dịch “Mạng nhện” diễn ra vào tháng 6/2025, khi Ukraine triển khai UAV từ bên trong lãnh thổ Nga để tấn công các căn cứ không quân ở vùng Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông. Trong một báo cáo tình báo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc lắp đặt các cấu trúc bảo vệ phía trên tàu ngầm tại Thái Bình Dương là “biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó với năng lực ngày càng tăng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm xa tiền tuyến”. Các loại lưới chống UAV cũng đã xuất hiện tại những căn cứ khác của Nga. Hình ảnh do Vantor ghi lại vào tháng 6 cho thấy Nga đã lắp đặt hệ thống chống UAV trên tháp chỉ huy của ít nhất ba chiếc tàu ngầm tại một căn cứ hải quân ở thành phố Novorossiysk, thuộc khu vực Tây Nam Krasnodar Krai. Đây là căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga và từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine. MINH HẠNH (theo Pravda, Business Insider)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==