Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, địa phương đang khẩn trương xác minh thông tin phản ánh về vụ việc một cháu bé bị người đàn ông mặc áo nâu hành hung dã man xảy ra tại chùa Bầu. Trước đó, mạng xã hội đăng đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ. Nạn nhân đau đớn, gào khóc thảm thiết: “Em đau lắm rồi, làm ơn..., chảy máu rồi”. Mặc dù đứa trẻ liên tục khóc lóc van xin, người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân. Đáng chú ý, xung quanh còn có nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất, sợ hãi chứng kiến bạn mình bị bạo hành nhưng không dám lên tiếng. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc lớn trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông, đồng thời khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ. Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc khẳng định, địa phương đã nhận được thông tin và yêu cầu Công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh…; quan điểm là xử lý nghiêm. Vị này nhấn mạnh, nếu kết quả xác minh đúng như những gì phản ánh, đây là một vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng cần phải được xử lý triệt để. Liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa, xác nhận, vụ việc xảy ra tại chùa và cho biết người có hành vi bạo hành những đứa trẻ tại chùa là Nguyễn Thế Duy. Người này mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026. Sau khi xảy ra sự việc, sáng 10/8 nhà chùa đã trình báo cơ quan công an. Công an phường Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ đã xuống chùa làm việc, tạm giữ người đàn ông này. Cùng đó, 5 chú tiểu đã được đi giám định thương tích. Theo Thượng tọa Thích Thanh Lâm, sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động cũng như những công việc mà nhà chùa xây dựng, triển khai trong thời gian qua. V.HÀ - H.HẰNG - T.ĐẠT Ngày 11/8, sau hơn 2 giờ làm thủ tục khai mạc phiên tòa và công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh). Trong vụ án, Hạnh bị cáo buộc thành lập công ty, gian dối về dự án trồng Sâm Ngọc Linh, để lôi kéo nhà đầu tư rót tiền. Cụ thể, từ tháng 8/2020 - 3/2023, Hạnh ký 3.600 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo chi trả hơn 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả hơn 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher với tổng trị giá khoảng 34 tỷ đồng. Đến nay xác định còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. BỊ CÁO NÊU 3 CHI TIẾT Sau khi nghe kiểm sát viên công bố cáo trạng, Hạnh lên bục khai báo bày tỏ đồng tình với quan điểm buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, bị cáo cũng phản bác một phần nội dung, cho rằng chưa đúng với thực tế. Trước khi trình bày chi tiết những nội dung phản bác, Hạnh xin phép Hội đồng xét xử được quay xuống nhà đầu tư gửi lời xin lỗi, mong tất cả bình tĩnh theo dõi phiên tòa để cùng đưa quan điểm giải quyết. Về nội dung chưa đồng tình trong cáo trạng, Hạnh nói rằng, có hơn 12.000m2 đất tại Măng Đen (tỉnh Kon Tum cũ) trước đây bị cáo mua chung với anh Trần Văn Quỳnh, trị giá 19 tỷ đồng nhưng sau này chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Phú nhưng bị cáo chưa nhận tiền. Theo Hạnh, hiện lô đất vẫn do anh Quỳnh (giữ 50% vốn) đứng tên, vị trí giữa trung tâm Măng Đen nên giá trị cao, mục đích mua để xây dựng hình ảnh và thương hiệu Sâm Ngọc Linh nhưng khi bị khởi tố, mảnh đất không được thể hiện trong cáo trạng. Chi tiết thứ hai Hạnh phản bác là Công ty MHG (thuộc Tập đoàn Mỹ Hạnh) ký với Công ty Trà My, triển khai hợp đồng hợp tác giống cây Sâm Ngọc Linh và thực hiện cơ sở hạ tầng (trong đó, 31 tỷ đồng mua cây giống và 8,6 tỷ tiền xây hạ tầng) nhưng trong bản cáo trạng ghi hợp đồng góp vốn chỉ 30 tỷ đồng. Chi tiết thứ ba, Hạnh trình bày rằng, Hợp tác xã Tuyết Sơn (do Hạnh mua lại với giá 79 tỷ đồng) ký hợp đồng với Công ty Win Win mua 21.000 cây giống Sâm Ngọc Linh. Tuyết Sơn đã trồng cây nhưng khi Hạnh bị khởi tố, bắt giam, Công an tỉnh Kon Tum thông báo cho Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) rằng, nhân viên của Tuyết Sơn trình báo toàn bộ số cây giống đã mất, đến nay chưa nắm được kết quả giải quyết. Hạnh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại toàn bộ ba nội dung trình bày trên, để có phương án thu hồi tiền, bồi thường cho nhà đầu tư. HOA HỒNG 15% Bên cạnh nội dung phản bác, Hạnh khai rằng, trong quá trình huy động vốn, bị cáo chỉ tham gia khâu quảng bá hình ảnh công ty, nhóm người trung gian phụ trách việc lôi kéo nhà đầu tư. Nhóm người trung gian gồm: Thái Thị Sáu, Nguyễn Hà Thu, Phạm Thị Huyền, Trần Thị Yến Trang, Phạm Thanh Tùng... Trong đó, Tùng là người được Hạnh ký kết, giao nhiệm vụ huy động vốn và kết nối với nhóm trung gian lên phương án nhận hoa hồng. Hạnh nói rằng, việc huy động vốn diễn ra song song khi công ty ký kết hợp tác trồng sâm. Hội đồng xét xử nhắc bị cáo lưu ý chuyện huy động tiền diễn ra trước hay sau khi ký kết hợp đồng hợp tác trồng sâm rất quan trọng, có thể giúp bị cáo lấy lại tiền từ người trung gian, trả cho nhà đầu tư. Về việc chi trả hoa hồng, Hạnh trình bày, sau mỗi hợp đồng ký với nhà đầu tư, bị cáo sẽ trả nhóm người trung gian ngay trong ngày hoặc đề xuất kế toán trả vào hôm sau, mức hoa hồng lên đến 15%/ hợp đồng. Chủ tọa ngắt lời hỏi: “Bị cáo kiếm đâu ra nguồn tiền lãi mà trả họ cao thế?”. Bị cáo trả lời: “Đây là cái sai của bị cáo”. Đáng chú ý, Hạnh còn khai tiền thu từ nhà đầu tư chủ yếu qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản công ty. Cũng có lần, kế toán thu tiền mặt hoặc nhận trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân nên "không rõ thất thoát". Cáo trạng thể hiện, nhóm người trung gian như Phạm Thanh Tùng nhận hoa hồng đến hơn 90 tỷ đồng. Làm việc với công an địa phương, người thân nói chưa nắm rõ được Tùng đang ở đâu, nên cơ quan chức năng chưa xác định được hành vi đồng phạm giúp sức cho Hạnh. HOÀNG AN 11 PHÁP LUẬT n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 Theo lời khai bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh, nhóm người trung gian đứng ra kêu gọi nhà đầu tư rót vốn vào công ty và hưởng đến 15% hoa hồng trên mỗi hợp đồng. Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ. Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh Tạm giữ người đánh dã man cháu bé ở chùa Bầu Hình ảnh người đàn ông mặc áo nhà chùa đánh đập cháu bé gây phẫn nộ (ảnh cắt từ clip) Theo cáo trạng, có ít nhất 1.213 bị hại đã nộp tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Phạm Mỹ Hạnh để triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh. Hội đồng xét xử triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử ngày 11/8. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại phần làm thủ tục khai mạc, chỉ có 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt. Những người còn lại vắng mặt không rõ lý do. Phiên tòa có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo và hơn 10 luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Chùa Bầu tọa lạc tại ngõ 18, đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là ngôi cổ tự có lịch sử lâu đời, từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu học của người dân địa phương. Trải qua thời gian, chùa được trùng tu, phục dựng trên diện tích khoảng 51.000 m2, nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính, đặc trưng của không gian thiền môn. Dưới sự trụ trì của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, chùa duy trì nhiều hoạt động tu học, hoằng pháp và Phật sự, trong đó có các thời khóa kinh hành, sám hối, tụng kinh, lễ Bát Quan Trai và các khóa tu an lạc. Bên cạnh hoạt động tu tập, chùa còn tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hướng Phật tử thực hành tinh thần từ bi và phụng sự cộng đồng. BÀ CHỦ DỰ ÁN SÂM NGỌC LINH: Bên trung gian nhận 15% hoa hồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==