13 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 Quảng cáo THÔNG BÁO THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG Hộ ông Bùi Chương (gồm ông Bùi Chương và bà Tô Thị Vân Anh) và vợ chồng ông Mạc Tuấn Tú, bà Đinh Thị Hoài Hương dự kiến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xóm Đồng Bèn, xã Đông Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (địa chỉ hiện tại: xóm Đồng Bèn, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 829459, vào sổ số 01831 QSDĐ/1422QĐUB/H, do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 10/08/2004. Tổ chức, cá nhân có ý kiến liên quan đến thửa đất hoặc việc chuyển nhượng nêu trên đề nghị liên hệ Luật sư Phạm Thị Phương Anh (SĐT: 0981.410.889; địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để phối hợp giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ý kiến, các bên sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN Tên gọi đầy đủ của công ty luật: CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN; Tên giao dịch: LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN; Tên viết tắt: CÔNG TY LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN, Tên bằng tiếng nước ngoài: SAIGON GOOD LAWYERS LAW FIRM LIMITED. Địa chỉ trụ sở: 1084 Lê Văn Lương, ấp Nhơn Đức, xã Hiệp Phước, TPHCM; Số điện thoại: 0939858898 - Website: luatsugioisaigon.com.vn. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; Tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Văn Thăng - Chức vụ: Giám đốc; Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư số: 22969/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/10/2023; Thẻ luật sư số: 20481/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: 01/12/2023; Là thành viên Đoàn Luật sư: TPHCM. Giấy đăng ký hoạt động số: 79.2026.02.5552/TP/ĐKHĐ; Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp TPHCM; Ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động: Ngày 06/8/2026. Là một trong 13 đơn vị được lấy ý kiến về phương án nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phúc đáp Công văn của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Theo đó, đối với nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án 1: Nghỉ 5 ngày theo quy định (gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục, từ ngày 4/2/2027 đến hết ngày 10/2/2027. Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phương án nghỉ 7 ngày đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Số ngày nghỉ này đủ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuận lợi trong việc di chuyển về quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đồng thời, lịch nghỉ cũng tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đối với người lao động ngoài khu vực nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong 3 phương án: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp. Cho ý kiến về các ngày nghỉ lễ lớn khác, đối với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án 1: Nghỉ vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026. Lý do lựa chọn nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng giá trị tinh thần; tạo không khí vui tươi khi lần đầu tiên được nghỉ kỳ nghỉ dài ngày, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng và dịch vụ. Về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất nghỉ ngày 2/9/2027 và ngày 3/9/2027. Tổng thời gian nghỉ là 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ hằng tuần (ngày 4 và 5/9/2027), giúp công chức, viên chức có thời gian chuẩn bị và tham dự ngày khai giảng năm học mới của con em. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2027) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5/2027), với thời gian nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Sáu (30/4/2027) đến hết thứ Hai (3/5/2027). Do ngày 1/5/2027 trùng vào thứ Bảy, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, Bộ Nội vụ cần công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có nghỉ bù để các cơ quan, doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ chuẩn bị tốt nhất phương án phục vụ. PHÙNG LINH Ngày 11/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức có văn bản gửi Bộ Nội vụ, đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục. Thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục Sáng 11/8, các đơn vị chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 (QL1), đồng thời tổ chức phân luồng, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, liên tục qua khu vực thi công. Từ đầu giờ sáng, khu vực trạm thu phí T3 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM được khoanh vùng để phục vụ thi công. Máy móc, nhân công được bố trí theo từng vị trí, trong khi lực lượng điều tiết giao thông triển khai phương án phân luồng song song, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Tại hiện trường, lãnh đạo, cán bộ Khu Quản lý đường bộ IV, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam cùng các đơn vị liên quan có mặt để theo dõi, kiểm tra và phối hợp xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tháo dỡ. Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong khu vực thi công, máy móc và nhân công bắt đầu tháo dỡ những hạng mục đầu tiên của trạm. Phía ngoài, dòng xe tải, ô tô và xe máy vẫn liên tục qua lại trên QL1 và được hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn với khu vực thi công. Lực lượng bảo đảm an toàn giao thông túc trực tại hiện trường, điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân đi đúng phần đường, làn đường được bố trí. Đến trưa cùng ngày, giao thông qua khu vực trạm thu phí được ghi nhận ổn định, không xảy ra ùn tắc. Các phương tiện được điều tiết theo phương án đã xây dựng, giúp hạn chế việc xáo trộn giao thông trong quá trình thi công. Tại công trường, việc tháo dỡ diễn ra khẩn trương nhưng theo từng bước. Các phần kết cấu mái trạm được tháo dỡ theo trình tự. Việc tháo dỡ những hạng mục bên trong nhà vòm cũng lần lượt được triển khai. Do khu vực thi công nằm sát dòng phương tiện đang lưu thông trên QL1, các đơn vị phải tính toán kỹ từng vị trí, trình tự tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, trong quá trình thi công, QL1 qua khu vực này, cơ quan chức năng vẫn duy trì 4 làn xe lưu thông. Tùy từng giai đoạn, các làn xe có thể được điều chỉnh để phục vụ thi công. Sau khi hoàn thành tháo dỡ tại một khu vực, mặt đường sẽ được hoàn trả để tiếp tục tổ chức giao thông, trước khi chuyển sang thi công khu vực kế tiếp. Phương án này nhằm vừa bảo đảm tiến độ tháo dỡ trạm, vừa duy trì khả năng lưu thông ổn định trên tuyến QL1A. VĂN QUÂN Tháo dỡ trạm thu phí “đắp chiếu” suốt 6 năm Nhiều công nhân, máy móc đã triển khai tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai vốn đã "đắp chiếu" gần 6 năm qua gây cản trở giao thông kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==