Báo Tiền Phong số 223

14 n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 KINH TẾ Mức thuế vẫn nặng với hộ kinh doanh GIẢM THUẾ SONG SONG GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Theo đề xuất, trong hai năm 2026-2027, các trường hợp doanh thu dưới 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập. Nhiều ý kiến hộ kinh doanh, doanh nghiệp bày tỏ ủng hộ, kỳ vọng khi chính sách có thể áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý III. Tuy nhiên, điều mà người kinh doanh quan tâm không chỉ là mức giảm thuế, mà còn là cách tính thuế và thủ tục thực hiện. Nếu giảm thuế nhưng quy trình kê khai, chứng từ, hóa đơn và các thủ tục liên quan vẫn phức tạp, chính sách sẽ khó tạo tác động lớn đến hoạt động kinh doanh. Chị Thu Hoà - doanh nghiệp ngành hàng thiết bị y tế - cho rằng, thay vì chỉ đặt ngưỡng cứng 10 tỷ đồng, chính sách có thể phân theo từng bậc doanh thu, qua đó tránh tình trạng doanh thu chỉ tăng thêm một phần nhưng nghĩa vụ thuế thay đổi đáng kể. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, giảm thuế là điều kiện cần nhưng chưa phải điều kiện đủ để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển bền vững. Ông Huy đề xuất, song song với chính sách giảm nghĩa vụ thuế, cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm và tối ưu chi phí tuân thủ. Khi doanh nghiệp phải dành quá nhiều thời gian, nhân sự và nguồn lực cho thủ tục, hóa đơn, kế toán và các yêu cầu quản lý, phần lợi ích từ việc giảm thuế có thể bị thu hẹp. RÀ SOÁT LẠI TỶ LỆ THUẾ TRỰC TIẾP THEO NGÀNH NGHỀ Bà Lê Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội (Hanoitax) - cho rằng, giảm thuế là cần thiết, nhưng giảm chi phí tuân thủ, giảm sự bất định và bảo đảm an toàn pháp lý cho người nộp thuế có thể tạo ra tác động lớn, và bền vững hơn. Hiện hộ kinh doanh có doanh thu từ 1-3 tỷ đồng có thể nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, trong khi hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng phải chuyển sang phương pháp doanh thu trừ chi phí. Tuy nhiên, theo bà Yến, thực tế nhiều hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng vẫn có quy mô nhỏ, ít nhân sự, chủ hộ trực tiếp quản lý và chưa đủ khả năng vận hành hệ thống kế toán, hóa đơn, chứng từ như một doanh nghiệp. Bà Yến đề xuất cho phép các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng tiếp tục tính thuế trực tiếp trên doanh thu, thay vì từ mức trên 3 tỷ đồng đã phải chuyển sang cách tính thuế theo doanh thu trừ chi phí như hiện nay. Bên cạnh đó, bà Yến cho rằng cần rà soát tỷ lệ thuế trực tiếp theo từng ngành nghề. Các mức thuế hiện được tính trên doanh thu nhưng chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về giá vốn, chi phí nhân công, tiền thuê mặt bằng và tỷ suất lợi nhuận. Hiện, tổng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) khoảng 1,5% doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa; khoảng 4,5% đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, trong đó có ăn uống, nhà hàng; và có thể lên tới 7% đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. Theo bà Yến, nhìn trên doanh thu, các tỷ lệ này có thể không lớn, nhưng khi tính trên lợi nhuận thực tế lại tạo ra gánh nặng đáng kể. Chẳng hạn, một quán ăn doanh thu 3 tỷ đồng nhưng chi phí chiếm 85% doanh thu thì lợi nhuận trước thuế chỉ khoảng 450 triệu đồng. Với số thuế 120 triệu đồng, nghĩa vụ thuế tương đương 26,7% lợi nhuận. Với hộ kinh doanh dịch vụ, con số này theo ví dụ có thể lên tới 42,2%. Vì vậy, CEO Hanoitax kiến nghị nghiên cứu giảm tổng tỷ lệ thuế trực tiếp theo hướng sát hơn với tỷ suất lợi nhuận của từng ngành. Theo bà, mức cụ thể cần được xác định dựa trên khảo sát lợi nhuận thực tế của từng ngành và đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách. Một điểm khác mà CEO Hanoitax lưu ý là cần xử lý “bước nhảy thuế” khi doanh thu vừa vượt ngưỡng 1 tỷ đồng. Chẳng hạn, một hộ kinh doanh dịch vụ có doanh thu đúng 1 tỷ đồng thì chưa phát sinh thuế. Nhưng khi doanh thu tăng thêm chỉ 10 triệu đồng, lên 1,01 tỷ đồng, số thuế phải nộp có thể lên tới 50,7 triệu đồng, trong đó 50,5 triệu đồng là thuế GTGT và 200.000 đồng là thuế TNCN. Theo bà Yến, nên nghiên cứu áp dụng tỷ lệ lũy tiến, hoặc cơ chế chuyển tiếp trong khoảng doanh thu đầu tiên sau ngưỡng 1 tỷ đồng, để nghĩa vụ thuế tăng dần theo mức tăng doanh thu, tránh tạo cú sốc thuế. VIỆT LINH Đề xuất giảm 30% thuế được kỳ vọng trợ lực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng mức thuế vài phần trăm trên doanh thu với hộ kinh doanh có thể trở thành gánh nặng lớn khi đặt cạnh lợi nhuận thực tế, nhất là ở những ngành có chi phí đầu vào cao. Hiện, tổng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) khoảng 1,5% doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa; khoảng 4,5% đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, trong đó có ăn uống, nhà hàng; và có thể lên tới 7% đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. Thị trường chứng khoán khép lại phiên đầu tuần trong sắc xanh, song mức tăng khá khiêm tốn của VNIndex chưa phản ánh hết sức nóng của phiên giao dịch. Chỉ số đóng cửa tại mốc 1.776 điểm, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với hơn 230 cổ phiếu tăng giá. Điểm đáng chú ý là sự phân hóa mạnh giữa nhóm vốn hóa lớn và phần còn lại của thị trường. Trong khi một số cổ phiếu trụ chịu áp lực bán mạnh, dòng tiền lại chuyển hướng sang những cái tên khác. GAS và GVR cùng tăng kịch trần. Sau Quyết định 40 của Thủ tướng quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp để cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhóm cổ phiếu liên quan trở thành điểm đến của dòng tiền. Nhóm cổ phiếu lớn còn có TCB bứt phá hơn 5%, SHB tăng trên 2,5%, trong khi GEX, VPB, CII và nhiều cổ phiếu có thanh khoản lớn cũng đồng loạt tăng giá. Nhờ đó, VN30 đóng cửa với phần lớn cổ phiếu tăng giá. Thanh khoản trong rổ này cũng cải thiện đáng kể trong phiên chiều, cho thấy lực mua không hề suy yếu mà còn chủ động hơn. Sự dịch chuyển dòng tiền cũng thể hiện rõ ở nhóm bất động sản. VIC giảm hơn 3%, VHM giảm gần 2%. Sự điều chỉnh của một số mã trụ không khiến thị trường chao đảo, dòng tiền lại nhanh chóng chuyển hướng. DXG, CEO, DIG, TCH, PDR, KDH… đồng loạt giữ sắc xanh. Đáng chú ý, BCM và IJC cùng tăng kịch trần. BCM tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi tăng mạnh từ cuối tuần trước, tạo thêm kỳ vọng đối với nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 278 tỷ đồng, tập trung vào TCB, VHM, FPT… V.L Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng ẢNH: PHẠM NGUYỄN Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước "đắt hàng" VN-Index chỉ tăng 8,7 điểm trong phiên giao dịch ngày 10/8, bất chấp một số cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực. Dòng tiền đổ dồn vào cổ phiếu vốn nhà nước. Quảng cáo THÔNG BÁO THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG Hộ ông Bùi Chương (gồm ông Bùi Chương và bà Tô Thị Vân Anh) và vợ chồng ông Mạc Tuấn Tú, bà Đinh Thị Hoài Hương dự kiến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xóm Đồng Bèn, xã Đông Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (địa chỉ hiện tại: xóm Đồng Bèn, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 829459, vào sổ số 01831 QSDĐ/1422QĐUB/H, do UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 10/08/2004. Tổ chức, cá nhân có ý kiến liên quan đến thửa đất hoặc việc chuyển nhượng nêu trên đề nghị liên hệ Luật sư Phạm Thị Phương Anh (SĐT: 0981.410.889; địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) để phối hợp giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ý kiến, các bên sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN Tên gọi đầy đủ của công ty luật: CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN; Tên giao dịch: LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN; Tên viết tắt: CÔNG TY LUẬT SƯ GIỎI SÀI GÒN, Tên bằng tiếng nước ngoài: SAIGON GOOD LAWYERS LAW FIRM LIMITED. Địa chỉ trụ sở: 1084 Lê Văn Lương, ấp Nhơn Đức, xã Hiệp Phước, TPHCM; Số điện thoại: 0939858898 - Website: luatsugioisaigon.com.vn. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; Tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Trần Văn Thăng - Chức vụ: Giám đốc; Chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư số: 22969/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 06/10/2023; Thẻ luật sư số: 20481/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: 01/12/2023; Là thành viên Đoàn Luật sư: TPHCM. Giấy đăng ký hoạt động số: 79.2026.02.5552/TP/ĐKHĐ; Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp TPHCM; Ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động: Ngày 06/8/2026.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==