Chia sẻ tại Hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”, Thầy thuốc Nhân dân, TS.BSCKII Phạm Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM nhấn mạnh, ung thư là nhóm bệnh phức tạp, liên quan đến nhiều chuyên khoa, vì vậy không có giải pháp đơn lẻ nào có thể giải quyết toàn diện. Muốn tạo chuyển biến thực sự, cần triển khai đồng bộ từ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, tài chính đến chính sách. Bộ Y tế đang xây dựng Chương trình hành động quốc gia phòng, chống ung thư giai đoạn 2026-2035. Đây là thời điểm cần những giải pháp mang tính đột phá để giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao hiệu quả điều trị. Về các giải pháp toàn diện đề phòng chống ung thư, TS.BSCKII Phạm Xuân Dũng cho rằng, trước hết cần chuẩn hóa hoạt động chẩn đoán và điều trị. Việc ứng dụng các kỹ thuật, xét nghiệm hiện đại phải phù hợp với từng người bệnh và từng giai đoạn bệnh, tránh lạm dụng gây tốn kém nhưng hiệu quả không tương xứng. Đồng thời, các phác đồ điều trị cần được thống nhất giữa các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng điều trị. Một trong những giải pháp quan trọng khác là mở rộng mô hình hội chẩn đa chuyên khoa (MDT). Dẫn chứng từ các nghiên cứu quốc tế, ông Dũng cho biết điều trị theo mô hình MDT có thể giúp người bệnh kéo dài thời gian sống thêm khoảng 15 tháng so với điều trị thông thường. Vì vậy, mô hình này cần được triển khai rộng rãi tại các cơ sở điều trị ung thư. "Bên cạnh điều trị, chăm sóc giảm nhẹ cũng cần được thay đổi cách tiếp cận. Đây không chỉ là chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối mà phải được triển khai ngay từ khi người bệnh được chẩn đoán. Hỗ trợ tâm lý, công tác xã hội và nâng cao chất lượng sống cần đồng hành xuyên suốt quá trình điều trị", ông Dũng nói. Vị chuyên gia cũng cho rằng, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ghi nhận đầy đủ tỷ lệ tử vong do ung thư để đánh giá hiệu quả các chương trình đầu tư. Nếu dành nguồn lực lớn cho phòng, chống ung thư, cần có dữ liệu để xác định tỷ lệ tử vong đã giảm bao nhiêu, từ đó làm cơ sở hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Về thuốc điều trị, bác sĩ Dũng đề nghị có cơ chế bảo đảm nguồn cung ổn định, tránh tình trạng thiếu thuốc. Đồng thời, cần phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong tầm soát, chẩn đoán sớm và phòng ngừa ung thư nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế công. Đối với bài toán tài chính, ông Dũng nhận định, bảo hiểm y tế vẫn là trụ cột nhưng không thể gánh toàn bộ chi phí điều trị trong bối cảnh nhiều thuốc mới có giá rất cao. Do đó, cần huy động thêm nguồn lực từ bảo hiểm thương mại, các quỹ từ thiện, doanh nghiệp và hệ thống công tác xã hội trong bệnh viện để hỗ trợ người bệnh tiếp cận điều trị. n SUY DINH DƯỠNG HÀNH HẠ BỆNH NHÂN Tại Hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện” do báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức ngày 31/7, các chuyên gia chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: nhiều bệnh nhân ung thư đã rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng ngay từ khi mới được chẩn đoán, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ biến chứng. Theo TS.BS Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy, suy dinh dưỡng là tình trạng rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư. Tại Việt Nam, tỷ lệ này dao động từ 45-85%, cao hơn nhiều nước khác trên thế giới. Không ít người bệnh đã sụt cân, suy mòn, thiếu máu ngay từ thời điểm được chẩn đoán, trong khi quá trình hóa trị, xạ trị với các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy, viêm loét miệng... càng khiến việc ăn uống trở nên khó khăn. Theo bác sĩ Tâm, chính khối u đã tiêu hao năng lượng và kích hoạt phản ứng viêm, khiến cơ thể liên tục mất khối cơ, thậm chí ảnh hưởng đến cơ tim. Vì vậy, quan niệm “nhịn ăn để bỏ đói khối u” là hoàn toàn sai lầm. Khi cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng, khối u sẽ tiếp tục lấy cơ và mỡ của chính người bệnh để phát triển. Đáng chú ý, khoảng 20% bệnh nhân ung thư tử vong do suy dinh dưỡng trước khi tử vong vì sự tiến triển của khối u. "Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc nhịn ăn hay áp dụng chế độ ăn nghèo năng lượng, kể cả chế độ ăn thực dưỡng, có thể làm khối u teo lại. Ngược lại, suy dinh dưỡng làm tăng độc tính của hóa trị, khiến người bệnh phải giảm liều hoặc gián đoạn điều trị, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của phác đồ", TS.BS Tâm nhấn mạnh. Vị chuyên gia cho rằng, can thiệp dinh dưỡng cần bắt đầu ngay từ khi người bệnh được chẩn đoán. Trong suốt quá trình điều trị, cần ưu tiên nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa kết hợp bổ sung dinh dưỡng đường uống nhằm giúp người bệnh đủ thể trạng theo hết phác đồ, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian điều trị và cải thiện chất lượng sống. Đồng quan điểm, PGS.TS Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, cho rằng dinh dưỡng là một mắt xích không thể thiếu trong điều trị đa mô thức. Khi được bảo đảm dinh dưỡng, người bệnh sẽ mau lành vết mổ, giảm biến chứng, đáp ứng tốt hơn với hóa trị, xạ trị và rút ngắn thời gian điều trị. Tại Bệnh viện K, tất cả bệnh nhân đều được sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng ngay từ đầu để xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp trước khi bước vào điều trị. Tuy nhiên, theo PGS.TS Tú, khoảng cách giữa các cơ sở y tế vẫn còn khá lớn. Trong khi các 1-2/8/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 8 DINH DƯỠNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN LÀ MỘT CẤU PHẦN QUAN TRỌNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ, GÓP PHẦN QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT, HÓA TRỊ VÀ XẠ TRỊ. TUY NHIÊN, TỪ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, LĨNH VỰC NÀY VẪN CÒN NHIỀU KHOẢNG TRỐNG CẦN ĐƯỢC LẤP ĐẦY. Ung thư không còn là câu chuyện riêng của ngành y tế hay của từng gia đình có người mắc bệnh, mà đã trở thành gánh nặng y tế ẢNH: HUẾ XUÂN ANH NHÀN - HỮU HUY DINH DƯỠNG “liều thuốc” bị bỏ quên PHÒNG CHỐNG UNG THƯ: ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÔNG CHỈ DỪNG Ở THUỐC HAY CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI MÀ CẦN MỘT CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN, TỪ CHẨN ĐOÁN CHÍNH XÁC, HỘI CHẨN ĐA CHUYÊN KHOA, CHĂM SÓC GIẢM NHẸ, ĐẢM BẢO NGUỒN THUỐC ĐẾN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH BỀN VỮNG. Cần giải pháp toàn diện để nâng cao hiệu quả điều trị Nhiều gia đình gặp cảnh khốn khó khi có người thân mắc ung thư ẢNH: HUẾ XUÂN ANH NHÀN - HỮU HUY “Chỉ khi các giải pháp về chuyên môn, chính sách và tài chính được triển khai đồng bộ, Việt Nam mới có thể tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống và điều trị ung thư trong giai đoạn tới” THẦY THUỐC NHÂN DÂN, TS.BSCKII PHẠM XUÂN DŨNG - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI UNG THƯ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỘI UNG THƯ TPHCM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==