Báo Tiền Phong số 213-214

1-2/8/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 7 XU HƯỚNG GIẢM NHẸ Ghi nhận cho thấy, nhiều đại học (ĐH) dự báo điểm chuẩn năm 2026 sẽ có xu hướng giảm nhẹ hoặc giữ nguyên ở một số ngành nóng. Một trong những yếu tố tác động lớn xuất phát từ Nghị định 179/2026 của Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (khối ngành STEM), quy định giới hạn nguyện vọng và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. TS. Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh (Trường ĐH Thương mại) nhận định, điểm chuẩn năm 2026 của trường có thể giảm từ 1 đến 3 điểm (thang 30) ở đa số các ngành. Riêng một số ngành "nóng" xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán thuộc nhóm Kinh tế, Quản trị và Công nghệ, mức điểm có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ từ 0,25-0,5 điểm. Ông Trung đánh giá xu hướng chung trong tuyển sinh ĐH năm nay là nhiều trường giảm điểm chuẩn. TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, dải điểm chuẩn dự kiến của trường dao động từ 23-28,5/30 điểm, giảm nhẹ khoảng 0,25 điểm so với mức 23-28,83 của năm trước. Trường dự kiến chia thành 4 nhóm điểm chuẩn: Nhóm từ 27,5 điểm trở lên, nhóm trên 26 điểm, nhóm từ 24,5 điểm, nhóm từ 23 điểm. Các ngành hút thí sinh như Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing... có thể sẽ cao hơn dải điểm chung từ 0,25-0,5 điểm. Theo thống kê của Học viện Ngân hàng, 54.000 thí sinh với khoảng 124.500 nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào học viện, tăng 50% so với năm ngoái, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, có gần 4.100 thí sinh là học sinh trường THPT chuyên; 20 thí sinh đạt giải Quốc gia; hơn 2.800 thí sinh đạt giải cấp tỉnh/thành phố trở lên; hơn 15.400 thí sinh sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực; gần 20.400 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tăng khoảng 7.000 em so với năm ngoái). Với chỉ tiêu tuyển sinh gần 4.700 sinh viên, tỉ lệ “chọi” trung bình toàn trường hiện đạt mức hơn 1:11, phân bổ đều ở cả các ngành truyền thống lẫn các chương trình đào tạo mới. LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ TĂNG MẠNH Thí sinh đăng kí tăng không tỉ lệ thuận với điểm chuẩn tăng. Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vận hành theo cơ chế xét tuyển từ trên xuống dưới và theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên của mỗi thí sinh. Một thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất (nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện). Vì vậy, số lượng thí sinh trúng tuyển hằng năm vào các trường ĐH công lập thường ở các nguyện vọng đầu (từ 1-5), rất hiếm thí sinh trúng tuyển ở những nguyện vọng gần cuối. Khi quá trình lọc ảo diễn ra, nếu các thí sinh xuất sắc này trúng tuyển nguyện vọng đầu ở trường khác, những nguyện vọng sau sẽ bị hệ thống tự động loại bỏ. Do đó, “bong bóng” số lượng nguyện vọng sẽ được “bơm căng” ở giai đoạn đầu nhưng sẽ sụt giảm thực tế rất nhiều khi chốt danh sách cuối cùng. Việc dự báo điểm chuẩn của mỗi trường ĐH dựa phần lớn vào điểm thi của những thí sinh đăng kí ở nguyện vọng đầu, trong đó đặc biệt là nguyện vọng 1,2,3, còn số lượng thí sinh đăng kí đông chỉ phản ánh độ phủ, sự dự phòng, không phản ánh đầy đủ chất lượng nguồn tuyển. Năm nay, quy định giới hạn tối đa 15 nguyện vọng buộc thí sinh phải rải nguyện vọng thông minh hơn. Thí sinh không còn đăng kí tràn lan 30-40 nguyện vọng như trước. Các yếu tố tác động đến số lượng nguyện vọng của mỗi trường như thí sinh đặt nguyện vọng dự phòng, giới hạn 15 nguyện vọng nhưng yếu tố tác động đến điểm chuẩn bao gồm siết điểm cộng các chứng chỉ ngoại ngữ, phổ điểm, uy tín của các trường. Số lượng nguyện vọng của nhiều trường tăng cao cho thấy sức hút truyền thông và niềm tin của thí sinh vào nhà trường tăng theo. Tuy nhiên, dưới sự tác động của thuật toán lọc ảo, chính sách siết điểm cộng và phổ điểm thi chung, điểm chuẩn năm 2026 của những trường này hoàn toàn có thể đi ngang hoặc chỉ biến động nhẹ (±0,25-0,5 điểm), chứ không thể bứt phá đỉnh điểm chỉ vì số lượng hồ sơ đông. Hệ thống tuyển sinh chung lọc ảo kéo dài 6 lần từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8. Thời gian này, các trường ĐH thực hiện xét tuyển nguyện vọng và lọc ảo trên hệ thống của Bộ GD&ĐT nhằm xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Ngày 8/8, thủ trưởng các cơ sở đào tạo rà soát, đối chiếu thông tin và xác nhận kết quả lọc ảo. Từ ngày 10/8 đến trước 17h ngày 13/8: hoàn tất đợt lọc ảo cuối cùng, xử lí vướng mắc và công bố điểm chuẩn chính thức. Trước 17h ngày 21/8, thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến. n DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN NĂM NAY CÓ XU HƯỚNG GIẢM, TUY NHIÊN, NHỮNG NGÀNH "NÓNG" TRONG NHÓM NGÀNH STEM (KHOA HỌC, KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ, TOÁN), ĐIỂM CHUẨN CÓ XU HƯỚNG TĂNG. NGHIÊM HUÊ Thí sinh tìm hiểu thông tin nguyện vọng tuyển sinh 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU CHUYỆN CUỐI TUẦN Chuyển hẳn từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ thừa hành đến được giao thẩm quyền quyết định để phát huy năng lực tự chủ, chủ động sáng tạo. Việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được đưa về làm Bí thư phường như ở Huế, Đà Nẵng đã trở nên bình thường. Nên tại nhiều phường, xã đã thể hiện tư duy và hành động khác lạ vượt mọi suy nghĩ thông thường. Gần đây nhiều người thích thú với trang mạng xã hội của ông Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn tỉnh Phú Thọ Nguyễn Duy Tư. Nguyên là Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Hòa Bình cũ, trăn trở trước quê hương “đẹp mà nghèo”, ông Bí thư xã tranh thủ ngoài giờ làm việc lặn lội đi quay những video về mảnh đất xứ Mường độc đáo và tuyệt đẹp, từ cảnh sắc, sản vật đến con người hồn hậu..., tạo cơn sốt triệu views, khiến khách du lịch đổ về ầm ầm, dân đua nhau mở homestay. “Nếu tôi không đi, không làm, ai biết Vân Sơn của chúng tôi đẹp thế nào”, tâm nguyện đơn giản cùng tư duy năng động đã xóa dần hình ảnh đạo mạo, quan cách của cán bộ một thời, mở ra cơ hội phát triển rất lớn về du lịch cho địa phương. Trước đó, nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) Ngô Thị Minh Trinh cùng bà con buôn làng mở phiên livestream bán sầu riêng đầu tiên, với hơn 60 tấn sầu riêng được bán chỉ trong một buổi sáng, mở ra một hướng tiêu thụ mới trên nền tảng số cho vùng sâu vùng xa. Tại xã Tu Mơ Rông tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội Đảng bộ xã không nhận hoa và quà, mà kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ sinh kế cho đồng bào. Kết quả xã đã tiếp nhận hơn 104.000 cây cà phê giống, 28.000 cây thông giống, 2 tấn phân bón và trên 200 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà và tiền gần 800 triệu đồng - con số vô cùng ý nghĩa với một xã miền núi còn nhiều khó khăn đã được trao cho người dân. Mới đây, tại Đà Nẵng, phường Hòa Khánh tạo bất ngờ khi phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026, với sự tham dự, tham luận và đối thoại của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học cùng đông đảo cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước. Lãnh đạo phường cho biết ngay sau diễn đàn, phường sẽ kết nối các chuyên gia, trường đại học, doanh nghiệp để thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và kêu gọi thành lập quỹ đầu tư và hội khởi nghiệp. Xã Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi những ngày này đang ráo riết chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến diễn ra cuối tháng 8 tới đây. Việc một cấp xã tổ chức hội nghị quy mô lớn quảng bá tiềm năng, giới thiệu quy hoạch, mời gọi các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác là việc chưa từng xảy ra trước đó. Xã, phường nay đã mang một tư duy mới, tầm vóc mới hướng tới những mục tiêu lớn. Điều cần giờ đây là sự lan tỏa đồng đều, để không phường, xã nào bị “bỏ lại” phía sau trên tiến trình phát triển. TRÍ QUÂN Xã, phường nay rất khác (Tiếp theo trang 1) DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN TĂNG Ở NGÀNH “NÓNG” TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Lãnh đạo một số trường ĐH ngoài công lập nhận định, năm 2026 tuyển sinh sẽ khó khăn hơn do quy định mới về điểm sàn nguồn tuyển (15 điểm/tổ hợp). Thực tế đến thời điểm này số lượng thí sinh đăng kí vào nhiều trường lại tăng. Tuy nhiên, phải đến khi kết thúc xét tuyển 10/8 mới biết chính xác số lượng trúng tuyển thực sự là bao nhiêu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==