Báo Tiền Phong số 213-214

1-2/8/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 9 CẦN BƯỚC ĐỘT PHÁ TOÀN DIỆN bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy hay Bệnh viện Ung bướu TPHCM đã có khoa dinh dưỡng và đội ngũ chuyên môn phối hợp với bác sĩ điều trị, nhiều bệnh viện tuyến dưới vẫn thiếu bác sĩ dinh dưỡng, thiếu nhân lực và điều kiện để triển khai mô hình chăm sóc toàn diện. “Trong mô hình điều trị ung thư hiện đại, chuyên khoa dinh dưỡng phải là một mắt xích quan trọng của nhóm điều trị đa chuyên khoa. Dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị và tiên lượng của người bệnh”, bác sĩ Tú nói. KỲ VỌNG THÁO GỠ TỪ CHÍNH SÁCH Một điểm nghẽn khác được cả hai chuyên gia nhắc đến là cơ chế tài chính. TS.BS Lưu Ngân Tâm nói rằng, hiện chi phí dinh dưỡng điều trị vẫn chủ yếu do người bệnh tự chi trả. Nhiều bệnh nhân sẵn sàng bỏ ra khoản tiền rất lớn cho thuốc điều trị đặc hiệu nhưng bữa ăn phục vụ điều trị lại chưa được bảo hiểm y tế thanh toán, khiến nhiều bệnh viện chưa thể triển khai đồng bộ chế độ ăn bệnh lý. Trong khi đó, PGS.TS Đỗ Anh Tú nhìn nhận việc xây dựng chế độ ăn phù hợp cho bệnh nhân ung thư vốn đã không đơn giản, nhất là khi đa số người bệnh là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh nền. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn chưa có cơ chế chi trả từ bảo hiểm y tế. Trước những kiến nghị của các chuyên gia, thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết cơ quan quản lý nhận thức rõ vai trò của dinh dưỡng trong điều trị ung thư. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức đóng bảo hiểm y tế còn thấp, trong khi nhu cầu chi khám chữa bệnh ngày càng tăng, việc mở rộng quyền lợi cần được tính toán trên cơ sở bảo đảm cân đối quỹ. “Bộ Y tế đang lắng nghe đầy đủ ý kiến của các chuyên gia và rà soát các quy định liên quan để nghiên cứu khả năng bổ sung sản phẩm dinh dưỡng phục vụ điều trị vào phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế. Khi điều kiện quỹ cho phép và có lộ trình phù hợp, chính sách này sẽ từng bước được xem xét nhằm giảm gánh nặng tài chính và giúp người bệnh tiếp cận đầy đủ hơn với các giải pháp điều trị toàn diện”, ông Dũng nói. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nói rằng, chủ đề hội thảo đã phản ánh đúng định hướng mà Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang theo đuổi - đó là tiếp cận công tác phòng, chống ung thư một cách toàn diện, từ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị, dinh dưỡng, phục hồi chức năng đến chăm sóc giảm nhẹ. Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, những năm gần đây, nhiều chính sách quan trọng như Luật Phòng bệnh và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã khẳng định định hướng chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang phòng bệnh, tăng cường truyền thông, dự phòng và phát hiện sớm. Trong khi trình độ điều trị ung thư của Việt Nam đã tiệm cận nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương. “Những sáng kiến, khuyến nghị được chia sẻ tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phát triển công tác phòng, chống ung thư theo hướng toàn diện hơn”, ông Thức cho biết. n CHỈ BÁC SĨ LÀ CHƯA ĐỦ Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nói rằng, ung thư không còn là câu chuyện riêng của ngành Y tế hay của từng gia đình có người mắc bệnh, mà đã trở thành gánh nặng y tế và là mối quan tâm của toàn xã hội. Trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư, cuộc chiến với căn bệnh này cần một bước đột phá toàn diện. Do vậy, chống ung thư không thể chỉ đặt lên vai các bác sĩ mà đòi hỏi sự chung tay của Nhà nước, ngành y tế, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và mỗi người dân. Điều đó đồng nghĩa với việc tăng cường dự phòng, tầm soát, phát hiện sớm, mở rộng khả năng tiếp cận các thành tựu y học hiện đại, đồng thời hoàn thiện chính sách để người bệnh được điều trị toàn diện và không bị bỏ lại phía sau vì gánh nặng chi phí. “Mỗi ca bệnh được phát hiện sớm không chỉ cứu một mạng người, mà còn giữ gìn hạnh phúc của một gia đình và giảm bớt gánh nặng cho xã hội”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Theo TS.BS Nguyễn Duy Sinh, Giám đốc Y khoa Gene Solutions, điều trị ung thư đang bước vào kỷ nguyên y học chính xác với sự hỗ trợ của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS). Trong đó, chất lượng xét nghiệm đóng vai trò quyết định, giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh. Bên cạnh các phương pháp tầm soát bằng chẩn đoán hình ảnh vốn còn nhiều hạn chế, công nghệ sinh thiết lỏng đang mở ra hướng tiếp cận mới nhờ khả năng phát hiện DNA khối u lưu hành (ctDNA) trong máu. Đây là nền tảng để phát hiện đa ung thư ngay từ giai đoạn sớm. “Chúng tôi phát triển giải pháp tầm soát đa ung thư bằng cách phát hiện ctDNA của khối u trong máu. Khi xét nghiệm cho kết quả dương tính, người bệnh sẽ được chỉ định các bước kiểm tra tiếp theo để xác định vị trí khối u”, TS.BS Sinh nói. Không chỉ phát hiện sớm, khả năng tiếp cận thuốc điều trị cũng quyết định đáng kể hiệu quả điều trị. Theo dược sĩ Châu Thanh Tú, Dược sĩ trưởng Hội đồng chuyên môn dược Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, việc rút ngắn thời gian đưa thuốc đến tay người bệnh, đặc biệt tại các địa phương xa trung tâm, sẽ giúp người bệnh sớm tiếp cận phác đồ điều trị. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới cung ứng thuốc, Long Châu còn triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư mua thuốc trả góp với lãi suất 0% đối với đơn thuốc từ 1 triệu đồng, đồng thời phối hợp với các quỹ và đối tác để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi mong muốn không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe người dân mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia, góp phần nâng cao chất lượng sống, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nơi mọi người đều có cơ hội tiếp cận các giải pháp y tế hiện đại, an toàn và kịp thời”, dược sĩ Tú cho biết. Ở góc độ chính sách, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết bảo hiểm y tế đã trở thành trụ cột an sinh quan trọng, giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến, giảm gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình. Nhiều phác đồ điều trị ung thư hiện có chi phí từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Nếu không có chính sách bảo hiểm y tế, phần lớn người bệnh sẽ rất khó tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại. Theo thống kê, riêng tại TPHCM, năm 2025 có hơn 1,19 triệu lượt khám, chữa bệnh ung thư với tổng số tiền bảo hiểm y tế thanh toán 4.860 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này là hơn 619.000 lượt khám chữa bệnh với tổng chi 2.478 tỷ đồng. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm y tế đang từng bước mở rộng phạm vi thanh toán đối với thuốc điều trị đích. Từ năm 2024 đến hết tháng 6/2026, Quỹ bảo hiểm y tế đã chi khoảng 3.925 tỷ đồng cho nhóm thuốc này, góp phần giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận các thuốc tiên tiến trước đây rất khó chi trả. Tuy nhiên, bà Hằng cũng nhìn nhận áp lực đối với Quỹ bảo hiểm y tế ngày càng lớn khi số bệnh nhân ung thư tiếp tục gia tăng, thời gian điều trị kéo dài, trong khi các thuốc điều trị đích, thuốc sinh học và thuốc miễn dịch có giá thành rất cao. Một số thuốc dù đã nằm trong danh mục bảo hiểm y tế nhưng người bệnh vẫn phải đồng chi trả từ 30-60 triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng của nhiều gia đình. Theo bà Hằng, để người bệnh sớm được hưởng thành quả của tiến bộ khoa học, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, đẩy nhanh cập nhật danh mục thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán, tăng cường đàm phán giá thuốc, đồng thời sử dụng thuốc đúng chỉ định để bảo đảm hiệu quả điều trị cũng như sự bền vững của Quỹ bảo hiểm y tế. n NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN, THUỐC ĐIỀU TRỊ THẾ HỆ MỚI CÙNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐANG MỞ RA THÊM NHIỀU CƠ HỘI CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI VIỆT NAM. Thêm nhiều cơ hội cho người bệnh ANH NHÀN - HỮU HUY Để các thành tựu y học thực sự phát huy hiệu quả, người bệnh ung thư cần được phát hiện sớm và có điều kiện tiếp cận kịp thời với các phương pháp điều trị hiện đại. TS.BS Nguyễn Duy Sinh - Giám đốc Y khoa Gene Solutions ẢNH: PHƯƠNG LÂM Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo PGS.TS Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==