Báo Tiền Phong số 211

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 30/7/2026 quang của nhiệm kỳ có khép lại, cô vẫn sẽ đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa những giá trị tích cực. NHIỀU THÍ SINH CÓ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC HỌC HOÀN HẢO Ở vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026, mỗi thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi quan trọng: kiểm tra nhân trắc học và phỏng vấn kín với hội đồng giám khảo. Tất cả được thực hiện theo hình thức một - một nhằm bảo đảm mỗi gương mặt đều có đủ thời gian để được đánh giá một cách toàn diện. Để bảo đảm tính minh bạch và quyền riêng tư, trước khi bắt đầu kiểm tra nhân trắc học, Ban Tổ chức mời đại diện thí sinh vào kiểm tra phòng đo nhằm xác nhận không có thiết bị ghi hình, ghi âm. Sau đó, đội ngũ y bác sĩ nhiều năm đồng hành với Hoa hậu Việt Nam tiến hành đo chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng và kiểm tra các tiêu chí nhân trắc theo quy định của cuộc thi. Không khí trong phòng đo diễn ra khẩn trương nhưng cẩn trọng. Gần 200 thí sinh khiến các bác sĩ gần như làm việc liên tục từ đầu giờ sáng. Dẫu vậy, mỗi chỉ số đều được kiểm tra kỹ lưỡng, bởi đây chính là cơ sở để đánh giá sự cân đối, vẻ đẹp tự nhiên và việc tuân thủ các quy định của cuộc thi. Theo TS.BS Vũ Thị Dung, Phó Trưởng khoa Vi phẫu, Tạo hình thẩm mỹ hàm mặt và Laser (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), mặt bằng chất lượng thí sinh năm nay có nhiều tín hiệu khả quan. "Các chỉ số về ba vòng cũng như các chỉ số nhân trắc học nói chung đều có sự thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt, các chỉ số trên cơ thể năm nay cân đối hơn giữa các vòng. Đa phần thí sinh vẫn giữ được những nét đẹp tự nhiên", bà nhận xét. Qua quá trình thăm khám, đội ngũ bác sĩ ghi nhận nhiều gương mặt sở hữu sống mũi cao, làn da khỏe, mái tóc đẹp cùng vóc dáng hài hòa. Đáng chú ý, vòng một của nhiều thí sinh có sự phát triển cân đối hơn so với các mùa giải trước, trong khi tỷ lệ các trường hợp phải loại vì can thiệp thẩm mỹ lại giảm rõ rệt. Theo bác sĩ Vũ Thị Dung, từ đầu ngày Sơ khảo chỉ có khoảng bảy trường hợp không đạt yêu cầu, phần lớn do không đủ chiều cao tối thiểu. Các trường hợp can thiệp thẩm mỹ được phát hiện cũng chủ yếu là những chỉnh sửa rất nhỏ như nhấn mí, tiêm filler môi, mũi. "Năm nay các bạn khá trung thực. Khi bác sĩ phát hiện dấu hiệu can thiệp, các bạn đều thừa nhận và đồng ý với kết luận mà không tranh cãi. Đặc biệt, chúng tôi không ghi nhận trường hợp nâng ngực nào. Có thể thấy các thí sinh đã nắm rất rõ quy định của Ban Tổ chức ngay từ vòng tuyển sinh", bà cho biết. Sau vòng nhân trắc học là phòng phỏng vấn kín, đây được gọi là sân chơi của những câu chuyện, cá tính và bản lĩnh của mỗi ứng viên. Ban Giám khảo gồm Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, họa sĩ Phan Minh Châu, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh liên tục đặt ra những câu hỏi mở để thí sinh bộc lộ quan điểm sống, cách ứng xử, hiểu biết xã hội cũng như khát vọng cống hiến. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, từ khâu nhân trắc học đến phỏng vấn kín, Ban Giám khảo đã chọn ra các thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng Chung khảo toàn quốc. Khép lại một ngày tuyển chọn nghiêm ngặt, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng chính thức mở sang chặng đường mới. HẠ ĐAN khoá học về catwalk và giao tiếp, một thầy kèm một trò, để huấn luyện viên nhìn thấy khuyết điểm của tôi và đưa ra giải pháp cũng như những bài tập phù hợp”, cô chia sẻ. Ít ai biết từng có thời điểm Ngọc Châu nặng tới 80 kg. Cô không che giấu quá khứ thừa cân. Quyết tâm tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là động lực giúp Đinh Ngọc Châu giảm cân thành công. THÂN THIỆN NHƯ… Ở NHÀ Rất nhiều thí sinh bày tỏ tâm trạng hồi hộp, lo lắng ở vòng kiểm tra nhân trắc học. Thí sinh Vũ Thị Thu Thảo từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Công nghệ Đông Á (Miss EAUT 2025). Cô cũng tham gia vài cuộc thi nhan sắc quy mô nhỏ khác và đều có giải. Thu Thảo đánh giá: “Qua vòng kiểm tra nhân trắc học tôi thấy những người có trách nhiệm ở vòng kiểm tra này làm việc rất chỉn chu, tâm huyết, chăm sóc thí sinh mọi lúc, mọi nơi, tạo cho chúng tôi tâm lý thoải mái. Tôi có cảm giác như ở nhà mình”. Ở vòng phỏng vấn kín, thí sinh có một vài phút giới thiệu về bản thân. Không khí trong phòng kín thân thiện và nhẹ nhàng. Những câu hỏi các vị giám khảo đặt ra cho thí sinh không mang tính đánh đố mà hoàn toàn phù hợp với nhận thức, hiểu biết và năng khiếu của các thí sinh. Một thí sinh đến từ Quảng Trị nhận được câu hỏi từ Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, nữ đạo diễn nổi tiếng của bộ phim Mưa đỏ: Em sẽ giới thiệu gì về Quảng Trị với du khách? Khi nói về miền đất lửa anh hùng, thí sinh không quên nhắc đến chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. ĐÀO NGUYÊN Ban Giám khảo vòng sơ khảo phía Bắc gồm: Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Khi phóng viên hỏi về cảm xúc lần đầu ngồi ghế nóng Hoa hậu Việt Nam, ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu cất tiếng hát nói hộ rung cảm của bà trước miền hương sắc đến từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc: “Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm…”. Bà Châu chia sẻ: “Tôi làm giám khảo các cuộc thi hát của học sinh, sinh viên… rất nhiều nhưng lần đầu tiên làm giám khảo cuộc thi nhan sắc mà lại là cuộc thi nhan sắc danh giá và lâu đời Hoa hậu Việt Nam, nên rất bất ngờ và xao xuyến”. Cách đây khoảng một tháng, giọng ca Mimosa đình đám một thời nhận được lời mời từ Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là cuộc thi bà yêu thích và có nhiều kỷ niệm. “Tôi từng hỗ trợ trang điểm và cho Bùi Bích Phương mượn áo dài khi cô ấy tham gia Hoa hậu Hội báo Tiền Phong năm 1988 ở CLB Thanh Niên (Hà Nội). Vì Bích Phương là em gái của Bích Đào, một đồng nghiệp của tôi thời ấy”. Vì tình cảm và kỷ niệm sẵn có nên sau đó nữ ca sĩ, hoạ sĩ vẫn âm thầm theo dõi sân chơi nhan sắc này. Bà thấy vui vì sân chơi ngày càng chuyên nghiệp, quy mô và phủ sóng rộng rãi trong giới trẻ Việt Nam. Bà nhận lời ngồi ghế nóng Hoa hậu Việt Nam 2026 vì thích tiêu chí của cuộc thi, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Theo bà đây là tiêu chí hiếm có ở nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, càng hiếm có giữa thời đại vẻ đẹp nhân tạo đang xâm lấn. Hơn nữa, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam còn đề cao vẻ đẹp của tri thức, của lòng nhân ái. Phan Minh Châu là nghệ sĩ tích cực với hoạt động thiện nguyện. Bà là một trong những họa sĩ xuất hiện liên tục trong các mùa đấu giá tranh thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức. MC Trần Ngọc lần đầu tiên tham gia Hoa hậu Việt Nam trong vai trò giám khảo nhưng anh từng góp mặt ở sân chơi này với nhiều vai trò khác: sản xuất, làm truyền thông, đào tạo thí sinh. Anh đánh giá các thí sinh năm nay tự tin và tỏa sáng trong từng bước đi hay trong giới thiệu ngắn về bản thân: “Có những bạn còn sẵn sàng thể hiện tài lẻ trong cuộc phỏng vấn”, MC Trần Ngọc chia sẻ. Là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, MC Trần Ngọc nói: “Tôi quan tâm đến những yếu tố sân khấu, sự nhạy bén trong phát ngôn hay độ ăn hình của thí sinh cũng như khẩu hình của các bạn”. Anh cũng khẳng định ở vai trò cầm cân nảy mực anh sẽ nhập vai vị giám khảo khó tính để tìm ra bông hoa đẹp nhất giữa rừng hoa đẹp. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa từng đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam 2022. Anh đánh giá, điểm khác biệt rõ rệt ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với các cuộc thi nhan sắc khác là sự tôn vinh nét đẹp thuần tự nhiên không qua chỉnh sửa hay can thiệp thẩm mỹ. Nhà thiết kế khẳng định, Hoa hậu Việt Nam vẫn là sân chơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. “Sáng nay rất đông thí sinh đến tham dự vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026. Các bạn đều rất trẻ, tràn đầy năng lượng và xinh đẹp. Hầu hết các bạn đã và đang theo học tại các trường đại học uy tín trong nước. Một số bạn đang du học cũng về Việt Nam để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Tất cả cho thấy sức hút mạnh mẽ của sân chơi sắc đẹp danh giá này”, anh nói. Nhà thiết kế cảm thấy vinh dự khi được chọn ngồi ghế nóng ở vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026: “Đây là cái duyên của tôi với cuộc thi, cũng là sự tin tưởng của Ban Tổ chức. Cũng giống như các thí sinh, tôi yêu thích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một cuộc thi nhan sắc lâu đời của Việt Nam tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam”. DIỆU BẢO - DUY NAM Ban Giám khảo vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 là những cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim ảnh, yêu âm nhạc, hội họa… Có những người lần đầu góp mặt ở cuộc thi, lần đầu ngồi ghế nóng nhưng cũng có những người đã đồng hành với Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa, với những vai trò khác nhau. Dàn giám khảo gây sốt hương sắc Ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu (trái) và MC Trần Ngọc ẢNH: NHƯ Ý Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chứng tỏ bản lĩnh khi ngồi ghế nóng ẢNH: HỒNG VĨNH Vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham gia của những thí sinh là người dân tộc thiểu số. Phạm Thu Anh, 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngân hàng. Cô là người dân tộc Tày, đến từ tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên). Năm 2022, cô đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và may mắn vượt qua vòng sơ khảo phía Bắc nhưng vì lý do sức khỏe nên xin rút, không thể tiếp tục hành trình. “Bây giờ tôi đã học xong đại học, thấy tiếc nuối với sân chơi sắc đẹp danh giá này nên quyết định quay lại”. Thu Anh dậy từ 3 giờ sáng để trang điểm và làm tóc. Cô gái Tày mang theo di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc mình là đàn tính và những làn điệu Then khi tham gia cuộc thi sắc đẹp với chủ đề Miền hương sắc. Các thí sinh giữ nguyên năng lượng tích cực sau một ngày tuyển chọn gắt gao ẢNH: HỒNG VĨNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==