Báo Tiền Phong số 211

THÍ SINH ĐA TÀI Một trong những thí sinh đang du học tranh thủ về nước tham gia vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 chính là Đỗ Thị Vân Anh. Cô đang theo học năm cuối, Khoa Sản xuất phim của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Vân Anh chia sẻ: “Tôi thích tiêu chí riêng có của Hoa hậu Việt Nam - tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Điều này trùng khớp với suy nghĩ của tôi, bởi vẻ đẹp nguyên bản khiến người ta nhìn một lần là nhớ. Chính tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên đã thôi thúc tôi đến với cuộc thi. Hơn nữa, ở Việt Nam có nhiều hoa hậu, á hậu lấn sân sang phim ảnh, đã có những người gặt hái thành công. Sân chơi sắc đẹp và điện ảnh luôn có mối quan hệ gắn bó”. Vân Anh còn có một lý do đặc biệt khi đến với sân chơi sắc đẹp uy tín này: “Người Trung Quốc cũng như bạn bè quốc tế chưa biết nhiều đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Ở Đông Nam Á họ biết nhiều tới phụ nữ Hàn Quốc, phụ nữ Thái Lan. Vì thế, tôi đã quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa vẻ đẹp của phụ nữ Việt tới bạn bè quốc tế”. Đỗ Thị Vân Anh thức dậy từ 2 giờ sáng để làm đẹp. 4 rưỡi sáng cô lên xe khách về Hà Nội tham dự vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương (nay là Hải Phòng). Cả nhà tôi đều ủng hộ tôi tham gia sân chơi sắc đẹp uy tín này”, Vân Anh nói. HÀNH TRÌNH GIẢM CÂN CỦA THÍ SINH ĐẤT CẢNG Nhiều cô gái tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi mới 18,19 tuổi nhưng lại có những cô gái đến với sân chơi sắc đẹp này ở khi tuổi chín hơn. Thí sinh Đinh Ngọc Châu, 25 tuổi, cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết: “Thời điểm trước sắc vóc của tôi chưa hoàn thiện, giao tiếp cũng chưa tự tin và tôi chưa dư dả về tài chính để tham gia những khóa học kỹ năng”. Cô gái đến từ Hải Phòng mang theo hành trang được chuẩn bị kỹ càng. “Một khi đã làm việc gì tôi cũng muốn làm thật chỉn chu. Do vậy, tôi đã tham gia những 8 n Thứ Năm n Ngày 30/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ NHỮNG CÔ GÁI BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN Từ sáng sớm, khu vực vòng Sơ khảo phía Bắc tại khách sạn Sheraton West Hanoi đã rộn ràng bởi sự xuất hiện của gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có không ít thí sinh là người dân tộc thiểu số như: người Pako, người Ngái, người Nùng, người Tày... Với không ít cô gái, đây là lần đầu tiên đứng trước hội đồng giám khảo của một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, cũng là lần đầu họ chọn bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi ước mơ của tuổi trẻ. Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam vẫn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến". Đó không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là kim chỉ nam để mỗi thí sinh trưởng thành trong suốt hành trình dự thi. Thực tế, nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam đã tiếp tục học tập, lao động và cống hiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nối dài chuỗi giá trị của Hoa hậu Việt Nam bằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Chủ đề "Miền hương sắc" được nhà báo Phùng Công Sưởng diễn giải: "Miền" là không gian của những giá trị đẹp, hội tụ bản sắc văn hóa Việt Nam, là nơi mỗi cô gái mang theo câu chuyện của quê hương mình và viết tiếp câu chuyện ấy bằng tuổi trẻ, khát vọng và sự cống hiến. "Hương" là chiều sâu văn hóa, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp để lại cho cộng đồng. "Sắc" không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng vươn lên. Khi "Hương" và "Sắc" hòa quyện, vẻ đẹp ấy mới có sức sống bền bỉ, cũng chính là hình mẫu mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới. Ban Tổ chức cũng gửi gắm thông điệp rằng vòng Sơ khảo chưa bao giờ chỉ là nơi chọn ra những gương mặt đi tiếp. Đây còn là hành trình để mỗi cô gái khám phá giới hạn của bản thân, nhận ra mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và có thể tỏa sáng theo cách riêng. Dù kết quả ra sao, việc dám bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam đã là một trải nghiệm đáng tự hào. Trong khoảng thời gian phỏng vấn với giám khảo không dài, nhiều thí sinh vẫn mong có thêm thời gian để kể về hành trình trưởng thành, gia đình, quê hương và những dự định nếu có cơ hội đồng hành cùng cuộc thi. Không ít câu chuyện khiến các giám khảo phải lắng nghe lâu hơn dự kiến. Một điểm nổi bật của mùa sơ khảo năm nay là sự đa dạng về năng khiếu của các thí sinh. Bên cạnh các tiết mục quen thuộc như hát, múa hay nhảy hiện đại, nhiều thí sinh mang đến những tài năng mang đậm dấu ấn cá nhân như chơi piano, đàn bầu, đàn tính, cổ cầm, viết thư pháp, khiêu vũ thể thao, võ thuật, thuyết trình, tranh biện hay phiên dịch ngoại ngữ. Phạm Thu Anh, sinh năm 2006, người dân tộc Tày đến từ Bắc Kạn (nay tỉnh Thái Nguyên), đang học tại Học viện Ngân hàng, gây ấn tượng nhờ khả năng biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật. Cô thành thạo múa, hát, đàn guitar, đàn tính và hát Then. Trong lúc chờ đến lượt phỏng vấn, Thu Anh ngẫu hứng cất lên làn điệu hát Then khiến nhiều thí sinh và thành viên Ban Tổ chức chăm chú lắng nghe. Đinh Nhật Trúc Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân giới thiệu khả năng múa, hội họa, giao tiếp và thuyết trình. Hoàng Thị Hà Phương sở hữu thế mạnh về diễn thuyết, tranh biện, diễn xuất, múa và hội họa. Chu Thị Quỳnh có thể dẫn chương trình bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời làm phiên dịch tiếng Trung. Nguyễn Thị Trinh, thí sinh đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim đầu tay Mùa hè năm ấy. Ở vị trí giám khảo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được Ban Tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ tìm kiếm người kế nhiệm. Theo Hà Trúc Linh, điều cô mong muốn nhìn thấy ở các thí sinh không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là sự chân thành, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. "Một Hoa hậu Việt Nam sẽ đồng hành với nhiều hoạt động cộng đồng sau khi đăng quang, vì vậy nội lực và nhân cách là những yếu tố quan trọng không kém vẻ đẹp ngoại hình", cô chia sẻ. Đương kim Hoa hậu Việt Nam khẳng định đã sẵn sàng chào đón người kế nhiệm. Dù ánh hào Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khách sạn Sheraton West Hanoi, mở đầu hành trình tìm kiếm tân Hoa hậu Việt Nam 2026. Gần 200 cô gái đến từ nhiều vùng miền cùng hội tụ trong vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc, mang theo những khát vọng chạm tới phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Với số lượng thí sinh đông vượt trội, Ban Giám khảo đã có một ngày làm việc đầy căng thẳng để chọn ra các ứng viên chính thức vào chung khảo. Gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã mang theo những câu chuyện của riêng mình làm nên Miền hương sắc khu vực phía Bắc phong phú, giàu tính nhân văn. Hành trang đến với sân chơi sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất Việt Nam của các cô gái đang ở độ xuân thì chính là khát vọng hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng, nhất là những bạn trẻ. Hội đồng Giám khảo vòng Sơ khảo gồm Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, họa sĩ Phan Minh Châu, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh ẢNH: NHƯ Ý Hành trang đến với sân chơi sắc đẹp danh giá Các thí sinh tham dự vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng ẢNH: DƯƠNG TRIỀU SƠ KHẢO HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Mỗi thí sinh mang theo một Miền

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==