Báo Tiền Phong số 209

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG Công bố của YeaH1 không gây bất ngờ. Khát vọng ra biển lớn đã được các nghệ sĩ Việt, các đơn vị tổ chức biểu diễn nuôi dưỡng và thực hiện lẻ tẻ bao năm nay. Từ năm 2018, Mỹ Tâm đã tổ chức live concert First love tại sân vận động Jangchung, Hàn Quốc. Chị là nghệ sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức concert cá nhân tại sân vận động này. Năm 2024, Mỹ Tâm tổ chức liveshow My Soul 1981 tại Mỹ. Năm 2026, chị trở lại xứ cờ hoa với live concert My Tam Live In USA. Trong xu hướng mang concert ra thị trường quốc tế, không thể không nhắc đến Hà Anh Tuấn. Với dự án Sketch a Rose, giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em 3 lần mang concert “chu du”. Một cái tên khác cũng gây chú ý khi đưa “đứa con tinh thần” của mình xuất ngoại là “hoàng tử Indie” Vũ. Anh từng mang concert Bảo tàng của nuối tiếc tới Melbourne và Sydney (Úc). Sự thành công vượt bậc từ những chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc không chỉ tạo nên những chuỗi concert khổng lồ ở trong nước mà còn tạo ra nguồn lực cho công cuộc “xuất khẩu” concert Việt. Concert Anh trai say hi đổ bộ sân khấu PH Live, tại Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ) trong 2 đêm 26 và 27/7/2025, mỗi đêm hút 7.000 khán giả, tạo hiện tượng cháy vé dù giá vé đắt đỏ (vé VIP tương đương 65 triệu đồng). Trong một giờ, số tiền thu được qua Ticketmaster (nền tảng bán và phân phối vé trực tuyến hàng đầu thế giới) là 1,5 triệu USD. Gần đây, Kosmik Live Concert 2026 do SpaceSpeakers Label (SS Label) tổ chức đã có 2 đêm diễn bùng nổ ở Las Vegas (Mỹ) với sự tham gia của Rhymastic, Binz, SOOBIN, Cường Seven, Kiên Ứng cùng các khách mời Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi… CHINH PHỤC KHÁN GIẢ QUỐC TẾ Không chỉ có YeaH1 có tham vọng “đem chuông đi đánh xứ người”. Thực tế 2 đêm concert Kosmik Live Concert 2026 tại Las Vegas của SS Label chính là bước khởi đầu cho hành trình From Local To Global, mang âm nhạc đương đại Việt Nam tới gần hơn với khán giả Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài và nhất là chinh phục khán giả quốc tế. Dù các đêm nhạc của nghệ sĩ, công ty trong nước tổ chức diễn ra ở nước ngoài thường xuyên ở trạng thái thành công song con đường chinh phục biển lớn của họ vẫn còn “xa vạn dặm”. Khi Mỹ Tâm tổ chức live concert cá nhân tại Hàn Quốc, rất nhiều fan của chị ở trong nước đã “đu” theo thần tượng. Tương tự, fan của Hà Anh 8 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Tập đoàn YeaH1 vừa công bố dự án V-Beyond concert, quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ, trong đó có cả nhóm nhạc nam thần tượng đang sốt hiện nay UPRIZE. Đây là chuỗi concert đưa âm nhạc đại chúng Việt Nam ra thị trường toàn cầu. Điểm dừng chân đầu tiên của V-Beyond concert là Honda Center (California, Mỹ) vào tháng 11/2026, với sức chứa khoảng 14.000 khán giả. BÓ ĐŨA CHƯA KỊP TRAO Trưa tháng Bảy, nắng vàng trải nhẹ trên những triền đồi ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Giữa rừng thông, mười phần mộ của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong phủ kín những bông cúc trắng. Chậm rãi bước đến khu mộ của đồng đội, cựu thanh niên xung phong Lê Thị Hồng (77 tuổi, quê gốc huyện Đức Thọ cũ, nay sinh sống tại Nghệ An) dừng lại lâu nhất trước phần mộ liệt sĩ Hà Thị Xanh. “Xanh hiền lắm. Cùng quê Đức Thọ nên hai chị em thân thiết với nhau, cùng ngủ chung một giường, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Khi ấy tiểu đội có 16- 17 chị em, bom đạn và máy bay quần thảo trên đầu, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện sống hay chết...”, bà Hồng nhớ lại. Hơn ba mươi năm nay, cứ đến ngày 24/7, những người còn sống lại tìm về Ngã ba Đồng Lộc để dự ngày giỗ của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. “Từ năm 1995, khi Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng, năm nào chúng tôi cũng về đây dự lễ giỗ của các chị. Cứ đến tháng Bảy là lòng lại bồi hồi, rưng rưng nhớ đồng đội. Mỗi năm lại có thêm một người vắng, nhưng chưa năm nào tôi quên ngày trở về...”, bà Hồng tâm sự. Năm 1967, ở tuổi 19, cô gái Lê Thị Hồng tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, được biên chế về Tiểu đội 4 (A4), Đại đội 552, Tổng đội 55. Tiểu đội khi ấy quy tụ những nữ thanh niên xung phong tuổi đời còn rất trẻ, ngày đêm làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại các “tuyến lửa”. Trong tiểu đội, cô gái Hồng có vóc người cao lớn, khỏe mạnh, quen việc đồng áng và Gần 60 năm kể từ ngày 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc, bà Lê Thị Hồng vẫn đều đặn trở lại bên đồng đội. Trước mười phần mộ, ký ức về "tọa độ lửa" năm xưa cùng nỗi day dứt về món quà vót từ thân cau rừng chưa kịp trao vẫn còn vẹn nguyên. Ký ức “tọa độ lửa” Đồng Lộc Toàn cảnh Ngã ba Đồng Lộc Bài toán “xuất khẩu” concert Việt Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Vũ đã đưa live concert “chu du” Trong giai đoạn 1964-1972, Ngã ba Đồng Lộc liên tục hứng chịu các đợt đánh phá của không quân Mỹ, riêng từ tháng 4 đến tháng 10/1968 phải oằn mình dưới gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất gánh hơn 3 quả bom… Đạo diễn Việt Tú cho rằng, ý kiến về việc đưa concert Việt ra quốc tế chỉ đơn thuần là dịch chuyển địa điểm tổ chức, khán giả nội ở quốc tế ủng hộ nghệ sĩ nội địa thì không có gì sai, nhưng hãy bắt đầu từ điều đó đã, trước đây chúng ta thậm chí còn không thể làm được điều tưởng đơn giản này. Ông phân tích, ngược dòng lịch sử trước khi phủ sóng toàn cầu, chính Kpop cũng phải dựa vào khán giả nội địa ở hải ngoại. Năm 2006 Bi Ran lúc đó đã là một siêu sao châu Á, tổ chức concert đầu tiên tại Madison Square Garden New York khoảng 10.000 khán giả cho các đêm diễn, nhưng chủ yếu vẫn là người Hàn Quốc và người châu Á, chưa có khán giả Âu Mỹ. Để được như hôm nay, chính họ cũng đi qua khoảng 4 giai đoạn, với tổng cộng gần 30 năm. “Không đi thì sẽ không thấy đường, còn chờ đến lúc thời điểm vàng khi ai cũng nhìn thấy được thì cơ hội đã thuộc về người khác rồi, vì vậy cần trân trọng những cá nhân, tổ chức mở đường. Họ đi sớm thì công nghệ chưa hoàn thiện, năng lực biểu diễn còn nhiều điều phải tiếp tục cập nhật, thị trường cũng mới hình thành, mọi thứ phải tự lực gánh sinh hết và hay bị so sánh với những gì đã quá thành công trước đó (cụ thể là hay bị so sánh với US/UK và Kpop). Nhưng chính Kpop cũng đã từng ở hoàn cảnh bị so sánh như vậy những năm 2000”, đạo diễn Việt Tú nói. nHOÀI NAM PHÓNG SỰ 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026):

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==