13 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 XÃ HỘI Những ngày này, Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh (phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng) thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá. Từ sáng sớm, từng đoàn người đã lần lượt tìm về khu di tích, nối tiếp nhau trải nghiệm hành trình xuống lòng địa đạo, cúi thấp người len qua những đường hầm chật hẹp nằm sâu dưới lòng đất. Không ít bạn trẻ dừng lại khá lâu tại các điểm thuyết minh, chăm chú lắng nghe những câu chuyện về sự bền bỉ xây hầm chiến đấu, sự gian khổ, hy sinh của thế hệ đi trước. “Tôi từng xem nhiều hình ảnh về địa đạo nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự kỳ công. Không gian rất hẹp, thiếu ánh sáng, vậy mà các cô, các chú đã bám trụ chiến đấu suốt nhiều năm. Thật sự rất xúc động khi đến đây đúng dịp 27/7” - chị Thanh Thúy - du khách đến từ Bình Định - chia sẻ. Địa đạo Kỳ Anh nằm dưới lòng đất, có chiều dài hơn 30km, được xem là một trong ba hệ thống địa đạo quy mô lớn nhất Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cùng với địa đạo Củ Chi (TPHCM) và địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị). Khác với nhiều công trình quân sự cùng thời, Địa đạo Kỳ Anh được xây dựng ngay giữa khu dân cư. Từ việc đào hầm, vận chuyển đất đá đến bảo vệ bí mật đều có sự tham gia của người dân địa phương. Chính vì vậy, nơi đây được gọi bằng cái tên đầy tự hào là “địa đạo trong lòng dân”. Theo ông Huỳnh Kim Ta (67 tuổi, làng Thạch Tân), tháng 5/1965, trong điều kiện chiến tranh ngày càng ác liệt, quân và dân địa phương bắt đầu đào địa đạo bằng những dụng cụ rất thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng, thúng. Để giữ bí mật, việc đào hầm chỉ diễn ra từ khoảng 17h hôm trước đến 2h sáng hôm sau. Đất sau khi đào được bí mật chuyển vào các hầm tránh pháo của người dân để xóa dấu vết. Sau gần 2 năm thi công, đến năm 1967, hệ thống địa đạo hoàn thành với chiều dài khoảng 32km, rộng từ 0,5-0,8m, cao 0,81m, chạy xuyên qua nhiều thôn xóm. CĂN CỨ HOÀN CHỈNH Không chỉ là những đường hầm đơn thuần, bên dưới lòng đất là cả một căn cứ hoàn chỉnh với hầm chỉ huy, quân y, kho lương thực, hầm tránh bom, các ụ chiến đấu cùng hệ thống thông hơi được ngụy trang tinh vi. Đây từng là nơi trú ẩn, chỉ huy và bảo toàn lực lượng của quân, dân địa phương trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Địa đạo nằm ở vị trí đặc biệt khi chỉ cách trụ sở chính quyền cũ khoảng 7km và căn cứ quân Mỹ khoảng 2km. Vì vậy, khu vực này thường xuyên hứng chịu những cuộc càn quét, đánh phá dữ dội. Làng Thạch Tân khi ấy chỉ có khoảng 140 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu nhưng có tới 203 liệt sĩ và 59 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những con số ấy khiến nhiều du khách lặng người khi được nghe giới thiệu tại di tích. Một trong những điểm dừng chân đặc biệt là đình làng Thạch Tân - nơi có đoạn địa đạo chạy xuyên bên dưới. Trong kháng chiến, ngôi đình vừa là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân, vừa là căn cứ cách mạng với hầm cứu thương và kho lương thực bí mật. Năm 1968, quân địch từng dùng xe tăng phá tường, dùng dây xích kéo các cột đình nhằm đánh sập công trình nhưng đều bất thành. Đến nay, những vết đạn và dấu hằn của dây xích vẫn còn hiện rõ trên các cột đình như những chứng tích không thể phai mờ của một thời lửa đạn. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử và kiến trúc quân sự, năm 1997, Địa đạo Kỳ Anh được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Ông Trương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch - chia sẻ, di tích là minh chứng sinh động cho kỹ thuật xây dựng công trình ngầm trong điều kiện địa tầng cát ven biển, đồng thời phản ánh tinh thần sáng tạo, ý chí kiên cường của quân và dân địa phương. Không chỉ mang giá trị lịch sử, khu vực Địa đạo Kỳ Anh còn gắn với Bãi Sậy Sông Đầm - vùng đất ngập nước tự nhiên còn lưu giữ hệ sinh thái đặc trưng với sen, súng, dừa nước cùng nhiều loài chim. Sự kết hợp giữa di tích lịch sử và không gian sinh thái đang tạo nên điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá Đà Nẵng. HOÀI VĂN-NGUYỄN DIỆPTHÙY TRÂM Tối 25/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên tại phường Bắc Gia Nghĩa. Dự án quảng trường trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng (mới) phê duyệt điều chỉnh đầu năm 2026. Dự án có diện tích hơn 19ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026. Trong khi đó, dự án Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên được triển khai giai đoạn 2020 - 2025 với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng, diện tích hơn 5ha. Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa cùng Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên sẽ trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa. Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho các gia đình chính sách ở 2 phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa. Từ ngày 25/7 đến ngày 2/8, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại năm 2026 tại khu vực Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa với khoảng 100 gian hàng của hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. THÁI LÂM Đông đảo du khách đổ về Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh (TP. Đà Nẵng) những ngày cận 27/7. Hệ thống địa đạo dài hơn 30km không chỉ là điểm đến lịch sử độc đáo mà còn là nơi nhắc nhớ tinh thần bất khuất của quân và dân xứ Quảng trong kháng chiến chống Mỹ. Địa đạo dài hơn 30km dưới lòng đất thu hút du khách trải nghiệm Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm địa đạo Kỳ Anh Lễ hội văn hóa-du lịch Từ ngày 24-30/7, UBND phường Bàn Thạch tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch “Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm” với nhiều hoạt động như tái hiện hình ảnh bộ đội hành quân về làng, bữa cơm chiến sĩ, hô hát bài chòi, trình diễn nghề dệt chiếu cói Thạch Tân, trải nghiệm tham quan địa đạo, thả hoa đăng trên sông Đầm và chèo thuyền kayak… Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; quảng bá hình ảnh địa phương, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn di tích và phát triển bền vững. Khánh thành quảng trường lớn nhất Tây Nguyên Tỉnh Lâm Đồng vừa khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa - quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ và là 1 trong 5 quảng trường trên cả nước kết hợp trung tâm thương mại. Toàn cảnh Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa Địa đạo hơn 30km ở Đà Nẵng có gì đặc biệt? Quảng cáo THÔNG BÁO Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM thông báo cho: bà Du Thị Lan Phương, sinh năm 1956, đăng ký thường trú: 59/11B đường Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM đang ở đâu, liên hệ ngay Tòa án nhân dân khu vực 9 - TPHCM, địa chỉ: 422/1 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TPHCM để giải quyết vụ án về “Tranh chấp thay đổi người giám sát giám hộ” với Nguyễn Thị Thu, cụ thể: 1. Phiên họp tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04/8/2026; 2. Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/8/2026; 3. Trường hợp hoãn phiên tòa lần 01 thì Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 02 mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 16/9/2026; 4. Nhận bản án dân sự sơ thẩm ngày 28/9/2026. Kể từ ngày thông báo này được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu người được thông báo không liên hệ, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo thời gian ấn định như trên. THÔNG BÁO TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk nhắn tin tìm bà Phạm Thị Hà, SN 1977 (địa chỉ cuối cùng: 46 Trần Bình Trọng) và bà Trần Thị Ngọc Bích, SN 1954 (địa chỉ cuối cùng: 185/2/13 Phan Chu Trinh), cùng ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã bỏ đi khỏi địa phương từ lâu đến nay không có tin tức. Nay, bà Hà và bà Bích ở đâu về ngay TAND Khu vực 1 - Đắk Lắk (số 3 Lý Nam Đế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để giải quyết vụ việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với ông Mai Văn Thìn và bà Lê Kim Oanh (địa chỉ: 246/28 Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, TPHCM). Trường hợp bà Hà và bà Bích trốn tránh nghĩa vụ, không có mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==