12 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 QUỐC TẾ Dẫn lời các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump, New York Times cho biết quyết định này xuất phát từ lo ngại việc tiếp tục leo thang xung đột có thể làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không Patriot cùng nhiều loại vũ khí đánh chặn khác của Mỹ tại Trung Đông. Nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc họp hôm 24/7 giữa Tổng thống Trump với các cố vấn an ninh hàng đầu và một số thành viên cấp cao trong nội các. Trong khi đó, Axios dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói rằng, hiện chưa rõ lệnh tạm dừng này chỉ mang tính ngắn hạn hay sẽ mở đầu cho một giai đoạn giảm cường độ hoạt động quân sự. Theo các nguồn tin, quyết định của ông Trump phản ánh hai yếu tố: Mong muốn tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao và đánh giá rằng các chiến dịch quân sự hiện nay đã đạt đến giới hạn về hiệu quả. Nếu Tổng thống Trump ra lệnh quay trở lại các cuộc tấn công, quân đội Mỹ vẫn có thể huy động nguồn lực trong thời gian ngắn. Trong hai tuần qua, ông Trump được cho là đều phê duyệt các kế hoạch tấn công do quân đội trình lên vào mỗi buổi chiều và các cuộc không kích thường được triển khai chỉ vài giờ sau đó. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm 24/7, dù nhận được một kế hoạch tương tự, ông đã không phê chuẩn mà chỉ thị quân đội tạm ngừng các cuộc tấn công. Ngay sau khi đưa ra chỉ thị hôm 24/7 phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định vẫn có đầy đủ thẩm quyền để tiếp tục hoặc thậm chí mở rộng chiến dịch quân sự, bao gồm khả năng “phá hủy mọi thứ mà Iran có”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lựa chọn ưu tiên hiện nay là đạt được một thỏa thuận. “Chúng tôi đang đàm phán với Iran ngay lúc này. Tôi nghĩ họ đang trở nên nghiêm túc hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn đang tiến hành đàm phán với họ”, ông Trump nói. Đến tối cùng ngày, trong bài phát biểu tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, ông Trump cho biết chưa tin Tehran đã sẵn sàng ký kết một thỏa thuận, song khẳng định vẫn "sẵn sàng lắng nghe". Theo các nguồn tin khu vực, lệnh tạm dừng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một phái đoàn Oman đến Tehran để thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm mở lại eo biển Hormuz. Hai nguồn tin am hiểu tiến trình thương lượng cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển và một thỏa thuận giữa Oman và Iran có thể được hoàn tất ngay trong cuối tuần này. Nếu điều đó xảy ra, Tổng thống Trump sẽ phải quyết định xem có chấp nhận thỏa thuận được đề xuất hay không. VÙNG VỊNH TẠM LẮNG, CHIẾN TRANH LAN SANG BIỂN ĐỎ VÀ BIỂN CASPI Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến Iran đang lan sang biển Đỏ và biển Caspi, bất chấp việc Mỹ tạm dừng không kích. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út ven biển Đỏ, trong khi Iran cáo buộc Ukraine tấn công 1 tàu của nước này trên biển Caspi. Ngày 25/7, quân đội Mỹ cho biết chiến dịch phong tỏa hải quân với Iran “vẫn được duy trì đầy đủ”, nhưng không giải thích lý do dừng không kích sau chuỗi 13 đêm ném bom liên tiếp. Khi được hỏi về việc tạm ngừng, quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump “luôn khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng cũng đã cho Iran thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không nghiêm túc quay lại bàn đàm phán”. Trong ngày 25/7 cũng không có báo cáo nào về việc Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng để đáp trả Mỹ. Dù vùng Vịnh tạm lắng, các cuộc giao tranh giữa Houthi và Ả-rập Xê-út trong ngày 25/7 cho thấy cuộc chiến có thể tiếp tục ảnh hưởng tới tuyến hàng hải quan trọng khác, đồng thời khiến nội chiến Yemen bùng phát trở lại. Ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của Houthi, cho biết lực lượng này đã tấn công các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Ả-rập Xê-út tại Jizan và Yanbu. Các video trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Aramco ở Jizan. Hai nguồn tin thương mại tại châu Á cho biết, họ được thông báo rằng các kho chứa nhiên liệu và dầu mỏ tại Jizan có thể đã bị hư hại. Tại Yanbu, 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào cơ sở dầu mỏ đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn. Hệ thống này hiện do quân đội Hy Lạp vận hành tại Ả-rập Xê-út, theo thỏa thuận đã ký với Riyadh, các nguồn tin an ninh Hy Lạp cho biết. Yanbu là cảng xuất khẩu dầu chính của Ả-rập Xê-út trên biển Đỏ, trở thành tuyến đường quan trọng để xuất khẩu dầu của nước này nhằm tránh eo biển Hormuz. Nhà máy lọc dầu tại Jizan có công suất lên tới 400.000 thùng/ngày. Tại Yemen, không quân của chính phủ được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã không kích bệ phóng tên lửa và kho vũ khí của Houthi tại các tỉnh Marib và al-Jawf. Trước đó, liên minh quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố đã không kích các vị trí quân sự của Houthi tại cảng Hodeidah ven biển Đỏ. Giới chức Yemen cho biết, cả hai bên trong cuộc nội chiến đang huy động lực lượng dọc tuyến đầu. QUỲNH NHƯ-BÌNH GIANG (theo Reuters) Theo New York Times và Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau 13 ngày liên tiếp triển khai các đợt không kích. Cuộc chiến Iran đang lan sang biển Đỏ và biển Caspi. Cột khói bốc lên từ cơ sở dầu khí của Ả-rập Xê-út, ngày 25/7 Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk của Nga trong năm 2024, để hỗ trợ Mátxcơva đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine. “Chúng tôi cũng nhận thấy sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Nga muốn đưa thêm 30.000 binh sĩ từ Triều Tiên sang. Từ tháng 6, Nga đã có những chuẩn bị tại vùng Voronezh để tiếp nhận lực lượng này”, ông Zelensky phát biểu trong thông điệp video đêm 25/7. Nhà lãnh đạo Ukraine còn nói rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cung cấp cho Nga các bệ phóng mới dành cho tên lửa đạn đạo. “Nga đang giúp Triều Tiên học hỏi kinh nghiệm tác chiến, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc sử dụng các loại vũ khí này”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, Kiev “sẽ có biện pháp đáp trả mối đe dọa này”. Cùng ngày 25/7, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, nói rằng Kiev có cơ hội chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước chỉ trong vòng vài giờ, bằng cách đưa ra những quyết định phù hợp. Ông khẳng định Nga đã đưa ra các điều kiện tiên quyết để ngừng giao tranh, nhắc lại rằng những điều kiện này là "rõ ràng và nhất quán". “Đó là lý do tất cả có thể dừng lại trước nửa đêm nay nếu chính quyền Kiev đưa ra quyết định tương ứng”, ông Peskov nói. Trong khi đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại khu vực Zaporizhzhia cáo buộc Ukraine tấn công khu nghỉ dưỡng bằng máy bay không người lái trong đêm 25/7, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Kiev chưa lên tiếng. BÌNH GIANG (theo Reuters, TASS) Tổng thống Ukraine nói Nga sắp tiếp nhận 30.000 binh sĩ Triều Tiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga muốn đưa thêm khoảng 30.000 lính Triều Tiên tham gia cuộc xung đột và đang chuẩn bị tiếp nhận lực lượng này. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Trong bài viết đăng trên mạng xã hội trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khen ngợi kết quả của các cuộc tấn công tầm xa trên biển Caspi, ám chỉ các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự nhưng không nêu quốc tịch của mục tiêu. Mỹ tạm hoãn tấn công Iran, chiến sự lan sang biển Đỏ Cứu sống 45 người trong vụ chìm tàu hàng Việt Nam trên Biển Đông Ngày 26/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu hàng Khôi Nguyên 18 (dài gần 70m, trọng tải 999 tấn) gặp nạn trên biển, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 với 62 người trên boong đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu hàng gặp nạn, Việt Nam đã triển khai cứu hộ cứu nạn, đến trưa 26/7 cứu sống được 45 người. Hiện các lực lượng chức năng, tàu cá đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn. “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại”, bà Hằng nói. THU LOAN Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==