Báo Tiền Phong số 206-207

25-26/7/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 11 Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH & TT) TPHCM tổ chức khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/194727/7/2026) khu vực phía Nam nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử thông qua điện ảnh. Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết việc chọn TPHCM làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc Tuần phim khu vực phía Nam mang nhiều ý nghĩa bởi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, điện ảnh của cả nước, đồng thời là Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuần phim đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu trên cả nước cùng tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động tri ân, không vì mục đích lợi nhuận. Thông qua các tác phẩm điện ảnh và chương trình giao lưu với đoàn làm phim, ban tổ chức kỳ vọng góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lan tỏa các giá trị nhân văn. Phó Giám đốc Sở VH & TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết thành phố xác định điện ảnh vừa là một ngành công nghiệp văn hóa, vừa là phương tiện gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống. Thời gian qua, TPHCM đã triển khai nhiều chương trình như “Sắc màu điện ảnh” và “Kiến tạo điện ảnh trong học đường”, góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức trình chiếu và giao lưu với đoàn làm phim Mưa đỏ. Bộ phim đã giành nhiều giải thưởng, trong đó có Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, Cánh diều vàng 2025 và giải Red Star dành cho phim Việt Nam xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026. Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim “Mưa đỏ” - cho biết dự án được phát triển từ kịch bản của nhà văn Chu Lai gửi năm 2013. Quá trình quay kéo dài gần 80 ngày, đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết và thiên tai. Đoàn phim huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, diễn viên quần chúng, sử dụng hàng trăm loại vũ khí cùng nhiều hiệu ứng cháy nổ nhằm tái hiện chân thực bối cảnh. Theo kế hoạch của Bộ VHTTDL, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7 tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh TPHCM, các hoạt động khai mạc cũng được tổ chức tại Hà Nội và Hà Tĩnh với nhiều chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng và người có công với đất nước. Trong khuôn khổ Tuần phim, khoảng 190 cụm rạp và đơn vị chiếu phim trên cả nước sẽ tổ chức các suất chiếu miễn phí phục vụ người dân. Nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang sẽ được giới thiệu nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử dân tộc và những đóng góp của các thế hệ đi trước. n Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng - nói rằng, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sau điều chỉnh địa giới hành chính cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Theo bà Phương, Sở đã có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin chủ trương khai quật khẩn cấp đối với con tàu cổ. Tuy nhiên, đây là dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp, quy mô di vật lớn, kinh phí thực hiện cao và đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có chuyên môn sâu về khảo cổ dưới nước. “Việc chuẩn bị phải được thực hiện hết sức thận trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và an toàn cho di vật”, bà Phương nhấn mạnh. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp bảo quản tạm thời đối với phần di vật đã phát lộ, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt phương án khai quật trong thời gian sớm nhất. Con tàu gỗ cổ được người dân phát hiện vào sáng 26/12/2023 tại bờ biển phường Hội An Tây, khi phần khung tàu dần lộ ra dưới lớp cát sát mép nước. Thời điểm phát hiện, phần thân tàu lộ thiên dài khoảng 15 m, rộng khoảng 3 m, với khung gỗ nổi rõ trên mặt cát. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy con tàu có nhiều đặc trưng của tàu thuyền truyền thống Đông Nam Á như sống mũi, nhiều lớp ván be, sử dụng gỗ nhiệt đới như bằng lăng và kiền kiền, đồng thời mang những đặc điểm của tàu truyền thống Trung Quốc như vách ngang chia khoang, sàn sa quạ, sử dụng đinh sắt và kỹ thuật đóng đinh xiên. Các chuyên gia nhận định con tàu nhiều khả năng có niên đại từ giữa cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI. Đây được đánh giá là phát hiện khảo cổ có giá trị lớn, hứa hẹn cung cấp thêm nhiều tư liệu quý về lịch sử giao thương hàng hải trong khu vực nếu được khai quật và nghiên cứu đầy đủ. n TRONG KHUÔN KHỔ TUẦN PHIM KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ, KHOẢNG 190 CỤM RẠP VÀ ĐƠN VỊ CHIẾU PHIM TRÊN CẢ NƯỚC SẼ TỔ CHỨC CÁC SUẤT CHIẾU MIỄN PHÍ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN. NHIỀU TÁC PHẨM VỀ ĐỀ TÀI LỊCH SỬ, CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU. Thông qua các hoạt động chiếu phim và giao lưu, ban tổ chức kỳ vọng Tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Ngày thương binh - liệt sĩ, đồng thời đưa những tác phẩm điện ảnh có giá trị đến gần hơn với khán giả trên cả nước. Một cảnh trong phim “Mưa đỏ” 190 CỤM RẠP TRÊN CẢ NƯỚC Chưa thể khai quật tàu cổ ở Hội An LÃNH ĐẠO TP. ĐÀ NẴNG VỪA THÔNG BÁO, CHƯA THỂ KHAI QUẬT CON TÀU CỔ PHÁT LỘ TẠI BỜ BIỂN HỘI AN, DÙ DI TÍCH NÀY ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ CUỐI NĂM 2023, DO PHẢI THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY TRÌNH, THỦ TỤC THEO LUẬT DI SẢN VĂN HÓA MỚI CÓ HIỆU LỰC. Tàu cổ phát lộ ở Hội An NGUYỄN THÀNH HỒNG PHÚC-NGỌC ÁNH CHIẾU PHIM MIỄN PHÍ KÍNH LĂNG Suốt một thời gian dài, làng giải trí rộn ràng những “nữ hoàng”, “ông hoàng”… tự phong hoặc khán giả phong. Hiện tại, những danh xưng ấy ít thịnh hành. Khán giả trẻ thích gọi những thần tượng có vẻ ngoài sáng, thần thái ngút ngàn, có gu thời trang sang chảnh bằng danh xưng mới: Tổng tài. Hai sân chơi Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi đều xuất hiện những tổng tài. Nếu Tinh hà say hi có tổng tài Quang Hùng MasterD thì Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đang có một anh tài được khán giả phong tổng tài, đó là anh tài Trịnh Thăng Bình. Dòng truyện ngôn tình, phim ngôn tình Trung Quốc đã và đang tác động mạnh mẽ tới độc giả trẻ, khán giả trẻ Việt Nam. Những khán giả trẻ gọi Trịnh Thăng Bình là Trịnh Tổng, chứng tỏ họ đã thấm sâu dòng ngôn tình hiện đại xứ Trung. Khai thác đề tài về thế giới xa hoa với những thiên kim tiểu thư, những tổng tài cùng những câu chuyện tình yêu ngọt sủng đang ăn khách. Nhiều khán giả trẻ bỏ quên thực tại để sống ảo trong thế giới phù hoa. Cho nên, họ nhìn nghệ sĩ trình diễn trong các chương trình truyền hình thực tế cũng tưởng tượng ra những tổng tài. “Săn” tổng tài trên mọi lĩnh vực, là thú vui, là hấp lực với nhiều người. World Cup 2026 vừa khép lại, chuyện tình của Na Nhiên, nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh xứ Trung và vị doanh nhân kế thừa gia tộc tài phiệt Hong Kong lại nổi lên, chỉ vì mỹ nhân và tổng tài đời thực đi xem chung kết World Cup và cùng du lịch một số thành phố. Đừng tưởng chuyện tình của họ chỉ hấp dẫn khán giả nước bạn, khán giả ở ta cũng theo dõi kỹ từng động thái của đôi uyên ương như xé truyện ngôn tình bước ra. Ám ảnh truyện và phim ngôn tình không chỉ làm khó cho bạn trẻ khi bước vào ngưỡng cửa tình yêu, hôn nhân. Ôm giấc mơ tổng tài có thể khiến ai đó vụt mất những cơ hội có một tình yêu chân thành, bình dị. Chính “thượng đế” cũng làm khó cho diễn viên. Ẵm vai tổng tài Mạnh Trường trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh khiến Denis Đặng hứng “rổ” chê bai, chỉ trích. Không ít khán giả còn đánh giá tiêu cực: Denis Đặng là tổng tài xấu nhất Vbiz. Doãn Quốc Đam cũng chẳng khá hơn khi sắm vai giám đốc một công ty tổ chức sự kiện trong Gió ngang khoảng trời xanh. Khán giả thất vọng vì hình tượng “tổng tài” do Doãn Quốc Đam tạo dựng không long lanh như họ mong đợi. Nam diễn viên bị chê từ hàm răng xấu tới cảnh tắm xấu. Thích thú với “trend” tổng tài chính là Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã kịp chuyển giao từ biệt danh “ông hoàng nhạc Việt” sang Đàm Tổng. Khán giả gọi anh là Đàm Tổng, từ đó anh vui vẻ tự xưng Đàm Tổng ngay trên trang cá nhân. Lại còn một tổng tài nữa, đó là Nghiêm Tổng. Rapper MCK tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long. Tổng tài của làng giải trí Việt bây giờ đông đúc như tổng tài trong phim, trong truyện ngôn tình xứ Trung. Một thực tế dở khóc, dở cười. MIU MIU Ám ảnh ngôn tình

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==